CIA chi 100.000 USD cho Nga để mua thông tin giả về Tổng thống Trump

Năm 2016, các điệp viên Mỹ đưa một chiếc vali chứa 100.000 USD tiền mặt cho một nhân viên tình báo của Nga để đổi lấy thông tin chưa được kiểm chứng về Tổng thống Donald Trump, tờ New York Times (NYT) đưa tin hôm thứ Sáu (9/2).

13:59 14/02/2018

Nga đã nhận được khoản tiền từ người nộp thuế Mỹ trong một phòng khách sạn ở Berlin vào tháng 9/2016. Đây là đợt trả góp đầu tiên cho khoản tiền 1 triệu USD. Số tiền này đổi lấy những thông tin làm ảnh hưởng xấu tới giá trị của Tổng thống Hoa Kỳ và một bộ sưu tập các công cụ hacking của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) và Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) bị đánh cắp vào năm 2016.

Tổng thống Trump đã đăng trên Twitter về câu chuyện của tờ New York Times vào đầu ngày thứ Bảy (10/2):

“Theo New York Times, một người Nga đã bán những bí mật giả mạo về Trump với giá đề nghị 10 triệu USD, sau giảm còn 1 triệu USD và trả góp. Tôi hy vọng mọi người bây giờ đang nhìn thấy và hiểu rõ điều gì đang xảy ra ở đây. Tất cả bây giờ bắt đầu xuất hiện – THÁO NƯỚC ĐẦM LẦY!”.

Sau đó, ông Trump có một bài đăng trên Twitter trích dẫn lời giải thích của Chủ tịch tổ chức Judicial Watch về cách ông trở thành nạn nhân do hành động gián điệp bất hợp pháp của chính quyền Obama như thế nào.CIA đã từ chối yêu cầu bình luận của NYT. Và NSA đã viết rằng “tất cả nhân viên của N.S.A. có nghĩa vụ bảo vệ thông tin mật suốt đời”.

Theo NYT, CIA đã làm việc thông qua một doanh nhân người Mỹ để “bảo vệ quyền từ chối”. Trong khi đó, NSA đã gửi đi các thông điệp được mã hóa của Nga thông qua tài khoản Twitter chính thức của mình.

Các quan chức giấu tên nói rằng người Nga đã mở một đoạn clip 15 giây về một nhà kinh doanh Mỹ. Đoạn phim cho thấy một người đàn ông không xác định trong một căn phòng, nói chuyện với hai người phụ nữ. Việc xem đoạn phim diễn ra tại đại sứ quán Nga ở Berlin.

Người Nga này đã từng có tiền sử rửa tiền và điều hành một công ty bình phong gần như phá sản, chuyên bán lò nướng di động cho những người buôn bán xúc xích trên đường phố ở Anh. Mặc dù vậy, các nguồn tin của NYT cho biết họ trả tiền cho người Nga chủ yếu để lấy được vũ khí không gian mạng của NSA và CIA bị mất cắp.

Các nguồn tin cho biết, khi hoạt động thu thập thông tin mờ ám này bị thất bại, họ đã cắt đứt mối quan hệ này vì sợ bị phát hiện việc họ trả tiền cho người Nga để mua tin bêu xấu tổng thống.

Phát ngôn viên của CIA, ông Dean Boyd, đã phủ nhận câu chuyện này vào thứ Bảy (10/2).

Báo cáo về giao dịch của CIA với Nga là tiết lộ mới nhất cho thấy sự liên quan sâu rộng đến lạm dụng quyền lực của chính quyền Obama; cũng như sự giám sát của chính phủ đối với ông Trump và các cộng sự của ông.

Bản ghi nhớ FISA được Tổng thống Trump cho giải mật cách đây hơn một tuần cho thấy các quan chức hàng đầu của FBI và DOJ đã sử dụng một hồ sơ không được kiểm chứng và có động cơ chính trị để xin giấy phép theo dõi ông Carter Page – cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump.

Hồ sơ trên được chi trả bởi bà Hillary Clinton và Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) trong suốt cuộc chạy đua tổng thống.

Fusion GPS là công ty được bà Hillary và DNC thuê để tiến hành chiến dịch bôi bẩn ông Trump, công ty này đã thuê Steele, một cựu gián điệp Anh để tạo ra hồ sơ nói trên. Steele đã được cung cấp hầu hết thông tin từ các nguồn có quan hệ với Kremlin, và cũng được chính trợ lý của bà Clinton bơm thông tin.

An Bình

Tags:
Cô gái Mỹ được gắp 14 con sán khỏi mắt

Cô gái Mỹ được gắp 14 con sán khỏi mắt

Sau khi đi cưỡi ngựa ở một vùng chăn nuôi gia súc tại bang Oregon, cô gái Mỹ nhiễm ổ sán dưới mi mắt.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất