Công dân Mỹ di tản khỏi Afghanistan phải trả 2.000 USD?

Người dân Mỹ muốn rời Afghanistan được cho là phải cam kết trả cho chính phủ phí sơ tán 2.000 USD mỗi người.

02:00 21/08/2021

Thông tin được phát hiện mới đây và Bộ Ngoại giao Mỹ trong thông báo mới nhất cho biết sẽ thông báo sẽ miễn khoản phí sơ tán này.

Theo đài RT ngày 19.8, website của Hội đồng cố vấn an ninh nước ngoài (OSAC) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14.8 đăng cảnh báo an ninh về tình hình Afghanistan, trong đó nêu rằng các chuyến bay hồi hương không miễn phí.

Hành khách được yêu cầu phải ký vào cam kết hẹn vay và có thể không được tái cấp hộ chiếu cho đến khi khoản vay này được hoàn trả. Chi phí cho mỗi người là 2.000 USD (45,6 triệu đồng) hoặc hơn nếu là công dân nước khác.

Người muốn lên các chuyến bay sơ tán phải điền vào tờ khai Yêu cầu hỗ trợ hồi hương, trong đó có cam kết vay nói trên. Sau khi nộp tờ khai, hành khách sẽ chờ email phản hồi của đại sứ quán, sau đó tự đến sân bay. Hành khách chỉ được mang hành lý xách tay và không mang theo thú cưng.

Một đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nói với tờ Politico ngày 19.8 rằng luật pháp Mỹ quy định việc hỗ trợ sơ tán công dân Mỹ hoặc nước thứ ba phải được cung cấp dựa trên cơ sở có thể hoàn trả ở mức tối đa có thể thực hiện. Người này nói rằng tình hình đang chuyển biến nhanh và nhà chức trách đang làm việc để tháo gỡ những vướng mắc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price sau đó thông báo trong tình huống đặc biệt như lần này, phía Mỹ không có ý định yêu cầu bất kỳ khoản tiền nào từ những người rời khỏi Afghanistan.

Ước tính có từ 5.000 - 10.000 công dân Mỹ vẫn còn ở Afghanistan. Lầu Năm Góc thông báo từ ngày 14 - 19.8, khoảng 7.000 người đã được sơ tán nhưng không rõ có bao nhiêu là người Mỹ và còn lại bao nhiêu người ở Afghanistan.

Tags:
Chính Quyền Joe Biden Công Bố Ngân Sách Hàng Tỷ USD Để Tăng Mức Trợ Cấp Food-Stamp Hàng Tháng Cho Người Dân

Chính Quyền Joe Biden Công Bố Ngân Sách Hàng Tỷ USD Để Tăng Mức Trợ Cấp Food-Stamp Hàng Tháng Cho Người Dân

Chính quyền Tổng thống Joe Biden quyết định bổ sung hàng tỷ đô la ngân sách để nâng mức trợ cấp food-stamp hàng tháng cho người dân.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất