-
Đại gia Forever 21 phá sản, thời trang 'ăn liền' lo sốt vó
Sau 35 năm, hãng thời trang Forever 21 đình đám của nước Mỹ tuyên bố phá sản và đóng hàng loạt cửa hàng.
-
Nước Mỹ trở nên vĩ đại: Người giàu giàu hơn
Phân hóa giàu nghèo ở Mỹ ở mức kỷ lục, tỷ phú Mỹ đang giàu hơn, người nghèo kiệt quệ hơn.
-
Lý Nhã Kỳ chính thức lên tiếng chuyện quen biết Đại đức Thích Thanh Toàn
Trong clip của báo Phụ nữ TP. HCM đăng tải hôm nay 24/9, Đại Đức Thích Thanh Toàn đã nhắc tới mối quan hệ với nhiều mỹ nhân showbiz, cụ thể là Lý Nhã Kỳ.
-
"Mối thù truyền kiếp": Ông Trump chịu nhiều cay đắng vì cuộc đấu đá chính trị dai dẳng nhất lịch sử nước Mỹ
Luận tội tổng thống Trump chỉ là một chương nhỏ trong lịch sử phức tạp của chính trường Mỹ - nơi chứng kiến sự đối đầu gay gắt giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.
-
Một trường đại học Canada cấm Hội sinh viên Trung Quốc
Hội sinh viên Đại học McMaster tại Canada mới đây đã cấm một câu lạc bộ sinh viên có liên quan tới chính quyền Bắc Kinh. Trường đại học này 6 năm trước cũng đã đóng cửa Viện Khổng Tử, Trung Quốc.
-
Viện Tử tế trong đại học California nghiên cứu gì?
Đại học California Los Angeles (UCLA) vừa thành lập Viện Tử tế chuyên nghiên cứu về sự tử tế và những lợi ích từ việc giúp đỡ lẫn nhau.
-
Vì sao Trung Quốc kém xa Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn: Câu chuyện về "kẻ bắt chước" đại tài không thể copy tính sáng tạo
Thập niên 60, Trung Quốc đã có trong tay cơ hội để vươn lên dẫn đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn mới ở thời kỳ sơ khai, nhưng những biến động chính trị cùng quyết sách sai lầm đã khiến quốc gia này phải ôm hận cho tới tận ngày hôm nay.
-
Chuyên gia tâm lý đại học Stanford: Đây là kỹ năng số 1 mà phụ huynh thông thái cần dạy cho con nhưng hầu hết họ không làm được điều đó
Là cha mẹ, tất cả chúng ta đều muốn nuôi dạy những đứa trẻ thông minh và tập trung. Đặc biệt là trong một thế giới nơi sự phân tâm kỹ thuật số dường như không thể tránh khỏi. Ngay cả những người khổng lồ công nghệ như Steve Jobs và Bill Gates cũng có chiến lược giới hạn thời gian trên màn hình của con cái họ.
-
Phong cách làm việc Đức: Làm ít, hiệu quả cao, chơi hết mình và không coi trọng tấm bằng đại học
Lao động Đức làm việc ngắn nhất thế giới với bình quân 26,3 tiếng/tuần, nghĩa là nếu mỗi ngày làm 8 tiếng thì người Đức chỉ làm 3 ngày và 2,3 tiếng mỗi tuần. Tuy nhiên, lao động Đức lại đứng thứ 8 thế giới về hiệu năng với GDP bình quân 65,5 USD/người/giờ.
-
Cuộc sống cô gái Việt lấy đại gia Canada giờ ra sao?
Cô gái Ninh Bình từng “gây bão” một thời với đám cưới 2 tỷ được tổ chức tại resort 5 sao hàng đầu Việt Nam.