Điểm đến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Anh trên cương vị tổng thống vào tháng 6 tới. Thông báo này được xem là thắng lợi của các nhà ngoại giao Anh.

10:00 24/04/2021

Guardian dẫn lại thông báo chính thức của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nền kinh tế phát triển nhất thế giới G7 (Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Mỹ và Anh), tổ chức ở Cornwall, Anh từ ngày 11 tới 13/6.

Sau đó, ông Biden sẽ tới thủ đô Brussels của Bỉ ngày 14/6 và có cuộc họp với các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), cũng như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chuyen cong du nuoc ngoai dau tien cua tong thong anh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters.

Nhà Trắng cho biết “các yếu tố bổ sung tiềm năng” sẽ được công bố sau đó. Theo dự kiến, ông Biden có thể có các điểm dừng khác tại Anh và gặp nữ hoàng.

Mặc dù dựa vào may mắn giữ chiếc ghế nước chủ nhà hội nghị G7 trong năm đầu tiên ông Biden nắm quyền, chuyến công du vẫn được các nhà ngoại giao Anh đánh giá là thắng lợi.

Trước đó, chính quyền Biden đã tỏ ra hoài nghi về Thủ tướng Anh Boris Johnson, người mà ông coi là đồng minh chặt chẽ với cựu Tổng thống Donald Trump và là động lực đằng sau Brexit, sự kiện khiến mối quan hệ gắn kết giữa các nước phương Tây đổ vỡ.

“Chuyến đi này sẽ nêu bật cam kết của Tổng thống Biden nhằm khôi phục các liên minh của Mỹ, hồi sinh mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và nhiều đối tác đa phương để giải quyết những thách thức toàn cầu, và đảm bảo tốt hơn các lợi ích của Mỹ”, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.

Dù không nằm trong thông báo chính thức, Mỹ cũng để ngỏ khả năng về một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Biden đã mời nhà lãnh đạo Nga gặp mặt ở châu Âu vào mùa hè này, nhằm thảo luận một loạt vấn đề trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước.

Các quan chức Nhà Trắng và Điện Kremlin đang bàn bạc về cuộc gặp này, ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, chia sẻ.

Tags:
Chuyên Gia: Siêu bão Surigae đủ sức phá tan 220 liên chiến thuyền Trung Quốc ở Trường Sa

Chuyên Gia: Siêu bão Surigae đủ sức phá tan 220 liên chiến thuyền Trung Quốc ở Trường Sa

Sáng nay, 18/4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau yêu cầu sẵn sàng phương án ứng phó với siêu bão Surigae.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất