Động vật giúp con người phục hồi nhanh hơn sau chấn thương sọ não

Một nghiên cứu mới cho thấy những người bị chấn thương sọ não nghiêm trọng có thể phục hồi các kỹ năng xã hội của họ nhanh hơn bằng cách vuốt ve động vật.

14:15 11/04/2019

Chấn thương sọ não thường ảnh hưởng đến khả năng cảm nhận sự đồng cảm và thể hiện cảm xúc của bệnh nhân.

Nhưng một nghiên cứu cho thấy, ở những bệnh nhân thường xuyên vuốt ve các con vật dễ thương, chẳng hạn như chuột lang, thỏ và lừa, trong các buổi phục hồi chức năng gần như tăng gấp đôi mức độ trò chuyện tích cực và cải thiện cảm xúc đáng kể.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Basel ở Thụy Sĩ và dẫn đầu bởi nhà trị liệu tâm lý, Tiến sĩ Karin Hediger.

“Kết quả cho thấy liệu pháp hỗ trợ bởi động vật (AAT) có thể có tác động tích cực đến hành vi xã hội của bệnh nhân bị chấn thương não”, tiến sĩ nói.

“Động vật có thể là đối tác trị liệu có liên quan vì chúng thúc đẩy bệnh nhân có ý thức chăm sóc động vật. Bên cạnh đó, động vật cung cấp sự kích thích cho bệnh nhân tích cực tham gia vào các hoạt động trị liệu.”

Các chấn thương sọ não ảnh hưởng đến khoảng 50 đến 60 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm. Điều này thường dẫn đến "những khó khăn về năng lực xã hội", bao gồm mất khả năng trò chuyện và thường xuyên đặt câu hỏi như một đứa trẻ.

Hiện nay, AAT ngày càng được sử dụng phổ biến hơn trong việc giải quyết các vấn đề về suy yếu năng lực ở những người bị chấn thương não.

Tuy nhiên, hiệu quả của nó ở những bệnh nhân này đặc biệt chưa được nghiên cứu.

Để chứng minh hiệu quả từ động vật, các nhà nghiên cứu đã ghi lại hành vi của 19 bệnh nhân tham gia cả AAT và liệu pháp thông thường tại REHAB Basel, phòng khám phục hồi chức năng thần kinh và cận lâm sàng.

Mỗi bệnh nhân trải qua 12 AAT và 12 buổi trị liệu thông thường trong sáu tuần.

Các con vật được lựa chọn bởi từng bệnh nhân và nhà trị liệu của họ, với các lựa chọn là ngựa, lừa, cừu, dê, mèo, gà, thỏ hoặc chuột lang.

Trong mỗi buổi AAT, các bệnh nhân được yêu cầu hoàn thành một nhiệm vụ liên quan đến động vật.

Ví dụ, cho động vật ăn, đi dạo hoặc tắm cho động vật.

Các bệnh nhân cũng đã hoàn thành một bảng câu hỏi sau mỗi buổi trị liệu, trong đó các câu hỏi là về tâm trạng và động lực của người bệnh khi tham gia trị liệu.

Kết quả cho thấy rằng khi các bệnh nhân tham gia AAT, sự xuất hiện giao tiếp bằng lời nói của họ cao hơn đáng kể. Cùng với đó, cảm xúc tích cực cũng xuất hiện nhiều hơn.

Các bệnh nhân AAT cũng có nhiều khả năng giao tiếp bằng mắt với bác sĩ trị liệu của họ.

Các nhà nghiên cứu hy vọng nghiên cứu của họ sẽ khiến AAT được sử dụng nhiều hơn ở những bệnh nhân bị chấn thương sọ não.

Hải Vân - tinnuocmy.com

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất