Gà tây nhiễm khuẩn salmonella có thể lan rộng ở Canada và Mỹ

Các quan chức y tế Canada và Hoa Kỳ cảnh báo, gà tây và các sản phẩm từ gà nhiễm khuẩn salmonella có khả năng lan rộng.

13:00 01/01/2019

Gà tây nhiễm khuẩn salmonella rất có thể sẽ bùng phát ở Mỹ và Canada. 

Theo đó những người mổ thịt sống hoặc ăn gà tây chưa được chế biến kỹ có khả năng nhiễm khuẩn salmonella rất cao.

Các cơ quan y tế công cộng của Canada (PHAC) cho biết, kể từ tháng 4/2017 đã có một người tử vong và 21 người khác bị nhiễm chủng vi khuẩn salmonella. Trong số đó có 9 trường hợp đã nhiễm vào tháng 10- thời điểm diễn ra lễ tạ ơn ở Canada.

Còn theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật (CDC), loại vi khuẩn salmonella ở Canada đều có DNA giống với chủng vi khuẩn mà 216 người ở 38 bang Hòa Kỳ nhiễm, trong số đó đã có 1 người tử vong.

Người phát ngôn của CDC nói với Global News, vi khuẩn salmonella kháng rất nhiều loại kháng sinh. Tuy nhiên nếu có sức đề kháng tốt sẽ không ảnh hưởng.

CDC cho biết thêm, trong một thông công khai vào ngày 21 tháng 12 cho thấy, nguồn lây của gà tây nhiễm khuẩn salmonella đã được xác định tuy nhiên Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA) đã không ban hành bất kỳ vụ thu hồi nào mà vẫn tiếp tục điều tra tình hình.

Trước đó, ngày 15/11, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã thu hồi khoảng 116.000 kg gà tây nhãn hiệu Jennie-O liên quan đến vụ dịch bệnh. Tuy nhiên, CDC nói rằng gà tây Jennie-O không chiếm toàn bộ ổ dịch. PHAC tiếp tục thông tin, các sản phẩm gà tây Mỹ bị thu hồi không được nhập khẩu vào Canada. Cơ quan này cũng tuyên bố sẽ đưa ra thu hồi nếu thực phẩm nhiễm khuẩn xuất hiện ở Canada.

Hầu hết các trường hợp Canada đã xảy ra ở phía Tây, trong đó 9 trường hợp được xác nhận ở British Columbia, 7 trường hợp ở Alberta và 5 trường hợp ở Manitoba, 1 trường hợp cũng được xác định ở New Brunswick.

Theo PHAC, bất cứ ai cũng có thể bị vi khuẩn salmonella tấn công nhưng đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ hoặc người già. Các triệu chứng thường xảy ra trong vòng 6 đến 72 giờ gồm sốt, ớn lạnh, tiêu chảy, buồn nôn, đau đầu và nôn. Những triệu chứng này thường kéo dài 4 đến 7 ngày. Khi bị nhiễm khuẩn nhẹ người bệnh không cần điều trị mà tự khỏi, tuy nhiên nếu ở thể nặng thì buộc phải dùng kháng sinh. 

Do đó, để tránh nhiễm khuẩn khi nấu gà tây nhiệt độ bên trong phải đạt 82 độ C mới có khả năng tiêu diệt mọi vi khuẩn. Còn đối với thức ăn thừa, bánh mì kẹp thịt và thịt xay cũng nên nấu ở nhiệt độ bên trong 74 độ C. Nên rửa tay bằng xà phòng, nước trước và sau khi xử lý gà tây hoặc gà sống.

CDC nhận định thêm, trận bùng phát dịch này cho thấy, vi khuẩn hoàn toàn có thể lây lan xung quanh nơi chế biến thực phẩm và nếu không cẩn thận bạn sẽ có thể bị nhiễm khuẩn rất nhanh

Theo VietQ

Tags:
Các nhà kinh tế, chủ doanh nghiệp lo lắng về việc đóng cửa biên giới

Các nhà kinh tế, chủ doanh nghiệp lo lắng về việc đóng cửa biên giới

Các mối đe dọa của Tổng thống Donald Trump để đóng cửa biên giới Hoa Kỳ-Mexico sẽ gây ra hậu quả tai hại cho thương mại Hoa Kỳ, có khả năng gây thiệt hại hàng tỷ đô la, các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo khu vực biên giới địa phương cho biết hôm thứ Sáu.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất