GOING IN STYLE – Cuộc sống ở Mỹ không phải thiên đường như vẫn nghĩ

Làm cách nào 3 cụ già U80 chậm chạp, yếu ớt, bệnh tật có thể… cướp ngân hàng? Lỡ bị bắt thì sao? Ôi càng tốt, cơm một ngày 3 bữa, lại có người chăm sóc sức khỏe. Nghe cũng hợp lý ha!

02:00 15/04/2017

Sau Dạ Cổ Hoài Lang, Going in Style một lần nữa khẳng định cuộc sống ở Mỹ không phải thiên đường như dân xứ ta vẫn tưởng. Khi được hỏi vì sao muốn định cư ở Mỹ, nhiều người trả lời vì phúc lợi xã hội, thất nghiệp hay già cả sẽ có chính phủ lo. Hơi bị nhầm. 2 nơi thường xuyên được mô tả như địa ngục chính là… trại mồ côi và viện dưỡng lão. Đáng tiếc, nhân viên ở những chỗ này không phải thiên thần trong truyện tranh, mà thường xuyên ức hiếp các cháu và các cụ – những đối tượng không thể chống trả, có kêu gào cũng chẳng ai thèm nghe. Tất nhiên phim ảnh hay làm quá lên, nhưng sự thật phải cỡ nào thì họ mới thường xuyên phản ánh như thế.

3 cụ “già gân” trong Going in Style, may mắn thay, không phải vào viện dưỡng lão, mà sống cùng với hội công nhân nghèo suốt hơn 30 năm. Họ phải trả góp mỗi tháng cho căn nhà của mình, dựa trên tiền lương hưu. Song đến một ngày nọ, cty mất dạy đến mức cắt hết lương hưu của họ, vì nhà máy chuyển sang… Việt Nam (không đùa!). Ngân hàng thì chơi chó, tăng gấp mấy lần tiền nhà, nếu không đóng đủ sẽ tịch thu. Có những đoạn chúng nó giải thích rất phức tạp, nhưng bạn không cần hiểu hết đâu, vì đơn giản chúng chỉ muốn bắt nạt và lừa các cụ thôi. Một cụ còn la lên: “Speak English!”

Cụ “My Cocaine” sắp mất ngôi nhà mà 3 thế hệ đang sống chung. Cụ Morgan cần thay thận và mua vé máy bay thăm cháu. Cụ Arkin ban đầu hơi nhát, nhưng sau đó cũng thương 2 ông bạn, với cả phải lo cho… bồ già. Thế là 3 cụ quyết định lên kế hoạch trả đũa bọn ngân hàng hút máu. Xem đến đâu, hả hê đến đó.

Morgan Freeman, Michael Caine và Alan Arkin đều từng đạt giải Oscar nên diễn xuất không có gì phải bàn cãi. Từng người đều hoàn thành xuất sắc vai trò, và khi đứng chung, sự phối hợp ăn ý của họ sẽ khiến bạn cười lăn lộn. Họ đùa nhiều về tuổi tác và cái chết, nghe vừa hài hước, vừa tội nghiệp. Thoại siêu hay. Phần âm nhạc gồm nhiều ca khúc quen thuộc, kinh điển nhưng không kém phần nhắng nhít, tạo cảm giác rất dễ chịu.

Nếu bạn khó tính thì sẽ thấy kịch bản hơi an toàn. Cách giải quyết “cả nhà cùng vui” sẽ làm vừa lòng đại chúng, nhưng họ sẽ không ghi nhớ lâu vì thiếu cảm giác “ngọt và đắng”.

Kỹ sư tại Google và những chia sẻ về tìm việc tại Mỹ

Kỹ sư tại Google và những chia sẻ về tìm việc tại Mỹ

Từng nhận lời mời thực tập của những công ty lớn như nvidia, Pinterest, Amazon, Paypal, Google và một vài startups khác, trong tháng 8 này, sau khi hoàn tất chương trình học tại Drexel University, Nguyễn Hữu Minh Tuấn sẽ chính thức đầu quân cho Google với vị trí Advertising Platform tại trụ sở chính của Google ở Silicon Valley.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất