Hàng chục triệu người Mỹ xuống đường mừng quốc khánh

Nhờ tiến độ tiêm chủng vaccine cao, người dân ở nhiều tiểu bang của Mỹ có thể xuống đường tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày quốc khánh năm nay.

10:00 06/07/2021

Ước tính khoảng 43,6 triệu người Mỹ ra đường vào ngày quốc khánh 4/7. Con số này cao hơn 5% so với kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2019, theo Reuters.

Điểm nhấn của ngày Quốc khánh Mỹ lần thứ 245 vẫn là các màn bắn pháo hoa như mọi năm. Hai trong số các buổi trình diễn pháo hoa lớn nhất nước Mỹ tổ chức tại thủ đô Washington và trên sông Đông của thành phố New York.

Tại thủ đô Washington, lễ kỷ niệm quốc khánh với 1.000 người tham dự diễn ra ngày 4/7 trên bãi cỏ ở Nhà Trắng. Thành phần tham gia bao gồm một số nhân viên và thân nhân của các binh sĩ.

Một số sự kiện mang tính biểu tượng vào dịp Quốc khánh Mỹ như cuộc thi ăn hot dog ở Brooklyn, New York vẫn được tổ chức với quy mô nhỏ để hạn chế khả năng lây lan Covid-19, theo Reuters.

Aleksandra Magidoff (12 tuổi) đến từ Brooklyn, quyết định đến vùng ngoại ô New Jersey vào dịp 4/7 để gặp lại một người bạn lâu năm và gia đình của cô ấy. Họ nằm trong số hơn 3,5 triệu người đã rời khỏi New York, nơi từng là tâm dịch của Mỹ. Cô bé cho biết đã ăn “thật nhiều bánh mì kẹp thịt” trước khi xem màn trình diễn pháo hoa tại một khu hội chợ ở New Jersey.

Các bãi tắm chứng kiến cảnh tượng chật cứng người khi người dân ra đường mừng quốc khánh. Ở miền Nam California, Huntington Beach, một trong những lễ kỷ niệm quốc khánh lớn nhất Bờ Tây diễn ra ba ngày. Sự kiện này ước tính thu hút hơn 500.000 người tham dự.

Từ cuối tháng 6, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã cảnh báo cảnh sát các tiểu bang về mối đe dọa xảy ra bạo lực từ các nhóm cực đoan trong nước, giữa bối cảnh các hạn chế về Covid-19 được nới lỏng và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ đang đến gần.

Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại việc người Mỹ đổ ra đường mừng quốc khánh, bao gồm cả những người đã tiêm vaccine lẫn những người chưa tiêm chủng, cộng với khả năng lây lan mạnh của biến chủng Delta, có thể làm gia tăng nguy cơ tái bùng phát dịch tại Mỹ.

Tags:
Lo ngại Mỹ ăn mừng quá sớm trước Covid-19

Lo ngại Mỹ ăn mừng quá sớm trước Covid-19

Chính quyền Biden muốn tổ chức các sự kiện mừng quốc khánh nhằm truyền thông điệp tự do, bình thường mới, song lại gây lo ngại khơi tâm lý chủ quan.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất