Hơn 1.200 con chim chết la liệt tại hồ nước ở Mỹ: Tiết lộ nguyên nhân đáng lo ngại

Các nhà chức trách Mỹ mới công bố nguyên nhân khiến hơn 1.200 con chim chết tại một hồ nước ở miền nam California hồi đầu tháng 1 vừa qua.

11:00 26/01/2019

Hơn 1.200 con chim chết ở một hồ nước mặn ở California.

Mới đây, các nhà chức trách và nhân viên ở khu bảo tồn Động vật hoang dã Quốc gia Sonny Bono Salton ở California đã công bố số lượng chim chết tại một hồ nước ở tiểu bang này lên đến hơn 1.200 con trong khoảng thời gian từ 8-17/1.

Theo số lượng thống kê, những con chim “vắn số” chủ yếu là các loài chim di cư như cà kheo cổ đen, vịt mỏ thìa,…

Trong một tuyên bố, Cơ quan Cá và Động vật hoang dã của tiểu bang California (CDFW), cho biết nguyên nhân khiến cho nhiều con chim chết hàng loạt ở hồ nước mặn Salton là do chúng mắc phải avian cholera, một căn bệnh truyền nhiễm cấp tính của gia cầm do vi khuẩn Pasteurella multocida gây ra.

Theo các chuyên gia, dịch bệnh này có thể lây lan qua những tiếp xúc trực tiếp, nguồn thực phẩm hoặc do nước bị ô nhiễm.

Những con chim dễ mắc bệnh nhất đặc biệt là trong những tháng mùa đông khi nhiều loài chim thường tụ tập ở các nguồn nước chính trong quá trình di cư.

Những vụ dịch bệnh bùng phát như trên không phải là hiếm gặp, đặc biệt là khi nhiều loài chim tụ tập ở gần nhau trong quá trình di cư hàng năm.

Xác những con chim được tìm thấy nằm ở cuối khu vực phía nam của hồ Salton, nơi nằm ở sa mạc gần biên giới Mexico, và cũng thường được biết đến là điểm dừng chân của các loài chim di cư.

Tham khảo ảnh/nguồn: Foxnews

Tags:
Về quê trước hoặc sau Tết, tôi tiết kiệm 2/3 chi phí

Về quê trước hoặc sau Tết, tôi tiết kiệm 2/3 chi phí

Tại sao lại đưa vợ con cùng với chiếc xe máy chạy lăng xăng khắp nơi trong dịp Tết, hoặc phải về quê ăn Tết?

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất