Không im lặng nữa: Người ủng hộ TT. Trump đổ về Washington DC tuần hành
Nhiều kênh truyền thông dòng chính của Mỹ đã công bố ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden là người dẫn đầu “nhận được” 270 phiếu đại cử tri. Những người ủng hộ Tổng thống Trump trên khắp nước Mỹ quyết định không im lặng nữa. Họ từ khắp nơi đổ về Thủ đô Washington DC tham gia tuần hành “ngăn đánh cắp cuộc bầu cử” (STOP THE STEAL).
10:30 15/11/2020
Ngày 14/11, “Tuần hành vì Trump” (March For Trump) được tổ chức tại “Quảng trường Tự do” (Freedom Plaza), thủ đô Washington DC. Rất nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump và các đoàn xe từ khắp nơi trên nước Mỹ đã đến và tham gia “Million MAGA March” (Tuần hành triệu MAGA).
Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để tuần hành ngăn đánh cắp cuộc bầu cử. (Ảnh: Vision Times)
Tại đây, nữ dân biểu được bầu từ Quận 14 bang Georgia, bà Marjorie Taylor Greene, đã có bài phát biểu nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Bà nói: “Đảng Dân chủ đã không còn là một đảng của Hoa Kỳ nữa. Họ là đảng của xã hội chủ nghĩa, của bạo loạn, của sự hủy hoại công việc làm ăn của mọi người… đảng giết hại trẻ sắp sinh và bắt người dân đóng thuế để chi trả cho việc đó, đảng muốn tước đoạt súng của các bạn, là đảng đang nỗ lực đánh cắp cuộc bầu cử này và ngăn Donald J. Trump làm tổng thống của chúng ta thêm 4 năm nữa.”
Bà nói lý do bà làm dân biểu là vì muốn con cháu đời sau của bà và mọi người có thể sống cùng một giấc mơ Mỹ. Bà cũng mong mọi người hãy suy nghĩ thấu đáo xem họ thuộc thế hệ người Mỹ như thế nào. Đã có thế hệ người Mỹ chiến đấu vì tự do của mình, để cho mình có tự do, và để bảo vệ tự do của mình. Và nếu đến thời này họ tự mãn, họ sẽ là thế hệ người Mỹ đánh mất sự tự do đó. Bà không muốn bản thân là một trong số thế hệ những người như vậy. Đó là lý do bà vào Quốc hội. Bà cùng những người có mặt tại mít-tinh yêu cầu kiểm tra lại phiếu bầu.
Bà cũng cảnh báo trước rằng, đây không phải là một trận chiến mà là nhiều trận chiến. Vậy nên, mọi người cần phải tiếp tục chiến đấu, phải tiếp tục mạnh mẽ, phải tiếp tục tự tin, và phải tiếp tục liên kết lại với nhau. Bà cũng nói, đảng Cộng hòa là một đảng của tình thương và đoàn kết, là đảng vì mỗi từng người dân Mỹ. Bà cũng đang nỗ lực để bảo vệ thai nhi, bảo vệ tu chính án thứ hai vì quyền tư hữu súng là quyền của người Mỹ.
Nói về các hãng công nghệ lớn tại Mỹ, bà cho biết sẽ bắt họ phải chịu trách nhiệm. Vì mọi người đã mệt mỏi và chán ngán với chuyện, những tiếng nói bảo thủ bị cấm, bị ‘tắt đài’ và bị loại bỏ. Bà kêu gọi mọi người hãy cho cái đầm lầy Washington này thấy người Mỹ thực thụ sẽ làm như thế nào, hãy tuần hành về phía Tòa án Tối cao với khẩu hiệu “ngừng đánh cắp bầu cử“, vì tại nơi đó, cuộc chiến này có thể được giải quyết một lần, và cảm ơn Chúa vì các thẩm phán thuộc đảng Cộng hòa hiện chiếm đa số.
Nội dung tweet bên dưới: “Tổng thống Trump vừa lái xe qua “Million MAGA March”!!!”
Dưới đây một số hình ảnh của cuộc tuần hành hôm 14/11 tại Washington:
Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để tuần hành ngăn đánh cắp cuộc bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để tuần hành ngăn đánh cắp cuộc bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để tuần hành ngăn đánh cắp cuộc bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để tuần hành ngăn đánh cắp cuộc bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để tuần hành ngăn đánh cắp cuộc bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để tuần hành ngăn đánh cắp cuộc bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để tuần hành ngăn đánh cắp cuộc bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để tuần hành ngăn đánh cắp cuộc bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để tuần hành ngăn đánh cắp cuộc bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để tuần hành ngăn đánh cắp cuộc bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để tuần hành ngăn đánh cắp cuộc bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để tuần hành ngăn đánh cắp cuộc bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để tuần hành ngăn đánh cắp cuộc bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)Ngày 14/11, người ủng hộ từ khắp nơi trên đổ về Washington DC để diễu hành yêu cầu ngừng đánh cắp bầu cử. (Ảnh: Vision Times)
Diễn biến cuộc bầu cử Mỹ vừa kết thúc khốc liệt chưa từng thấy, cả hai Đảng đều nỗ lực hết mình. Vì cuộc bầu cử này không chỉ có ảnh hưởng quyết định đến tương lai của nước Mỹ trong bốn năm tới! Tầm quan trọng của nó có thể sánh với vài bước ngoặt trọng đại trước đây trong lịch sử nước Mỹ.
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân tuân thủ hướng dẫn của nước sở tại và tiếp tục đăng ký sơ tán nếu có nhu cầu, sau vụ Mỹ không kích Iran.
Giới chức và truyền thông Iran xác nhận các cơ sở hạt nhân của Iran, gồm Natanz, Isfahan và Fordow, đã bị nhắm mục tiêu, song không có thiệt hại nghiêm trọng.
Hơn 70.000 cá nhân trên khắp thế giới đã đăng ký vào danh sách chờ của chương trình thẻ vàng nhập cư, sản phẩm do Tổng thống Trump công bố, dù thẻ này vẫn chưa chính thức ra mắt.
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết thi thể của ít nhất 10 người nhập cư đã bị sóng đánh dạt vào bờ biển Ai Cập. Trong khi đó, tổ chức nhân quyền FTDES cũng cho biết có hàng chục thi thể bị đánh dạt vào các bờ biển ở tỉnh Sfax và Mahdia của Tunisia.
Tôi đã mất quốc tịch kể từ khi nhập quốc tịch Mỹ. Nay tuổi đã lớn, tôi muốn trở về quê hương sinh sống lâu dài để gần gũi gia đình và ổn định cuộc sống.
Việc cấm sử dụng điện thoại khi lái xe đã tồn tại ở California từ lâu, và nay qui định sẽ còn nghiêm khắc hơn. Theo trang mạng themirror.com, vào ngày 3 tháng 6, một tòa phúc thẩm ở California đã chính thức ra phán quyết rằng việc sử dụng điện thoại khi lái xe là hoàn toàn bị cấm.