Lê Hoàng: “Phụ nữ càng có học thức càng ít khóc, học thấp thì khóc nhiều”

Trong chương trình Có hẹn lúc 22 giờ, đạo diễn Lê Hoàng đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề "Đàn ông nghĩ gì khi thấy phụ nữ khóc".

22:02 04/11/2023

Bàn về vấn đề “Đàn ông nghĩ gì khi thấy phụ nữ khóc”, đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn đưa ra quan điểm: "Phần lớn các tiểu phẩm trên sân khấu hay trong trường phần lớn đều kết thúc bằng nước mắt. Người ta cho rằng, khóc là cảm xúc thể hiện cái gì đó đỉnh cao. Trong một số hoàn cảnh, nước mắt rơi là điều đáng tự hào nhưng công bằng mà nói, chiến tranh đi qua 45 năm tại sao chúng ta vẫn cứ đề cao nước mắt.

dao dien le hoang

Đạo diễn Lê Hoàng.

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng, phụ nữ càng có học thức, càng ít khóc, vì họ hiểu rằng mọi chuyện phải giải quyết bằng lý luận. Trong gia đình, những ông chồng rượu chè, cờ bạc, trai gái... người vợ khóc như mưa nhưng không giải quyết được.

“Không có hoàn cảnh nào cay nghiệt bằng tòa án. Bị cáo và nguyên cáo đều khóc nhưng luật sư phải là người tỉnh táo nhất. Nếu quan tòa có kinh nghiệm, họ rất cảnh giác với khóc vì khóc dễ "giả". Trên đời người ta có câu "nước mắt cá sấu", đó là khóc giả bộ" – Lê Hoàng nói.

Anh cũng đưa ra phân tích, cho rằng phụ nữ có nhiều lý do để khóc và đôi khi cũng cố tình rơi nước mắt cho người khác thấy.

“Đứng trước một người phụ nữ đang khóc thì chúng ta thương cảm trước rồi mới hỏi lý lẽ sau. Đôi khi người ta sai đấy, nhưng vì họ đang khóc nên mình lại tha thứ”, nam đạo diễn cho rằng đây là một cách để người phụ nữ "đấu tranh", song nếu lạm dụng có thể khiến cảm xúc đàn ông bị chai sạn.

Đặc biệt, Lê Hoàng cùng bày tỏ quan điểm về chuyện đàn ông khóc, anh cho rằng: "Phụ nữ dễ khóc nhưng dễ tìm ra lí do ngừng khóc nhưng đàn ông, một khi đã khóc là tuyệt vọng. Họ đã nghĩ kĩ rồi nên mới khóc và không tìm ra con đường nào để cứu mình".

Quan điểm của Lê Hoàng nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Đáng nói, có khá nhiều người đồng tình với nam đạo diễn, cho rằng nước mắt không thể giải quyết được vấn đề. Bên cạnh đó, một số khác nhận định, đôi khi khóc không phải yếu đuối mà chỉ là cách để bản thân giải toả buồn phiền dù là nam hay nữ.

Trước câu chuyện này, đạo diễn Lê Hoàng khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng với những phát ngôn đi ngược lại số đông gây nên tranh cãi không đáng có. Nam đạo diễn từng cho rằng "tỷ lệ ly hôn cao chứng tỏ sự phát triển của xã hội, là sự tiến bộ"; "con gái làm nail, bán hàng online học vấn thấp" hay việc xác định luôn theo vợ và sẵn sàng đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Những quan điểm này của Lê Hoàng từng khiến anh bị "ném đá" gay gắt.

Tags:
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất