Lo ngại về đại dịch Ebola khác: Các nhà khoa học phát hiện một chủng virus mới từ dơi có thể đe dọa con người

Nỗi sợ hãi của một bệnh dịch Ebola khác đã được nâng lên sau khi một chủng virus mới Bombali đã được phát hiện từ những con dơi.

23:30 29/07/2018

Các quan chức cảnh báo về chủng virus Bombali, được tìm thấy ở loài dơi ở Sierra Leone, có tiềm năng để tấn công con người.

Từ đó, các bộ trưởng y tế ở quốc gia châu Phi hiện đang kêu gọi hàng triệu người sống trong nước tránh ăn dơi, một món ăn địa phương.

Cộng hòa Dân chủ Congo đầu tuần này đã tuyên bố kết thúc một đợt bùng phát Ebola đáng lo ngại, khiến 33 người thiệt mạng.

Nhưng các nhà nghiên cứu virus sợ rằng nó là một phần của đại dịch 2014, làm suy giảm Tây Phi, bao gồm Sierra Leone, và cướp đi 11.000 mạng sống.

Một virus tìm thấy ở dơi có khả năng tấn công người.

Bộ Y tế và Vệ sinh của nước này hôm qua đã xác nhận việc phát hiện ra dòng Ebola chưa từng thấy trước đây.

Nó được tìm thấy ở những con dơi ở khu vực phía Bắc vùng nông thôn Bombali, giáp với Guinea và có khoảng 600.000 người.

Amara Jambai, một quan chức cấp cao của Bộ Y tế, nói với dịch vụ tin tức AFP Bombali “có khả năng lây nhiễm cho các tế bào của con người”'.

Tuy nhiên, ông nói rằng các nhà khoa học vẫn chưa rõ nếu nó đã được truyền cho bất kỳ con người nào, hoặc thậm chí nếu nó có thể gây ra bệnh virus Ebola.

Các quan chức chính phủ ở Sierra Leone hiện đang tiến hành nghiên cứu sâu hơn về virus Bombali, với hy vọng tìm ra nếu nó đã lây nhiễm bất kỳ cơ thể người nào.

Harold Thomas, của Bộ Y tế, cho biết: “Như các biện pháp phòng ngừa, mọi người nên tránh ăn dơi.”

Bộ Y tế kêu gọi hàng triệu người trong nước không ăn dơi.

Các quan chức trong nước cảnh báo một “trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng” khi nó được tuyên bố lần đầu tiên vào tháng Tư.

Tất cả chín nước láng giềng đã kịp thời cảnh báo về sự bùng phát dịch Ebola liên quan, có thể gây chảy máu nghiêm trọng.

Sự bùng nổ bắt đầu ở khu vực Ikoko-Impenge và Bikoro, phía Đông Bắc của DRC.

Nó đi 80 dặm (130km) về phía Bắc để Mbandaka, một thành phố cảng trên sông Congo với khoảng 1,2 triệu dân.

Có một “mối quan tâm lớn” nó sẽ lan sang Kinshasa, cách 364 dặm (586km) về phía Nam trên sông, nơi có 12 triệu người sinh sống.

Thủ đô của DRC có một sân bay quốc tế với các chuyến bay thường xuyên đến các thành phố châu Âu Zurich, Frankfurt và Brussels.

Phản ứng quốc tế năm 2014 đối với đại dịch Ebola đã thu hút những lời chỉ trích về việc di chuyển quá chậm và nhắc nhở một lời xin lỗi từ WHO.

Nhưng các nhóm cứu trợ quốc tế hiện đã di chuyển nhanh hơn nhiều để đáp ứng với sự bùng nổ mới nhất, với các chiến dịch tiêm chủng ở một số khu vực.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Dịch Ebola tái bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo

Dịch Ebola tái bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một vụ bùng phát Ebola mới đã được ghi nhận ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất