Lộ video tiệc sinh nhật Obama giữa Covid-19

Obama hứng chỉ trích khi xuất hiện video cho thấy tiệc sinh nhật của ông đón nhiều người và khách mời không đeo khẩu trang.

06:00 10/08/2021

Những hình ảnh đầu tiên về tiệc sinh nhật của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama được rapper Trap Beckham và quản lý TJ Chapman đăng trên mạng xã hội Instagram hôm 8/8, trước khi họ phải xóa nó vì quy định cấm đăng ảnh và video của sự kiện.

Bữa tiệc được tổ chức ở khu vườn rộng lớn có mái che ở đảo Martha’s Vineyard, bang Massachusetts, hôm 7/8. Video của ca sĩ Erykah Badu cho thấy cựu tổng thống Mỹ không đeo khẩu trang và liên tục khiêu vũ với khách mời.

Các hình ảnh đã khiến Obama hứng hàng loạt chỉ trích, trong đó nhiều người cáo buộc cựu tổng thống Mỹ lách khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ (CDC) khi tổ chức tiệc ngoài trời để khách mời không phải đeo khẩu trang, nhưng toàn bộ sự kiện đông người lại diễn ra ở khu vực có mái che và hàng rào kín.

CDC hồi cuối tháng 7 khuyến cáo người dân Mỹ đeo khẩu trang, bất kể đã tiêm vaccine hay chưa, khi đến những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc trong các không gian kín có đông người tập trung.

Truyền thông trước đó đưa tin Obama đã lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật với 475 khách mời, gồm bạn bè, gia đình, các cựu phụ tá và những người nổi tiếng. Ban tổ chức tuyên bố bữa tiệc sẽ đảm bảo toàn bộ hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), chính quyền bang và địa phương.

Cựu tổng thống Mỹ hứng chỉ trích mạnh mẽ vì dự định tổ chức tiệc đông người giữa Covid-19 và thông báo thu hẹp đáng kể quy mô buổi tiệc, chỉ bao gồm gia đình và bạn bè thân thiết.

Mỹ đang chứng kiến số ca nhiễm mới nCoV hàng ngày gia tăng và Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo biến chủng Delta gây ra "làn sóng các ca nhiễm mới". Mỹ hiện ghi nhận hơn 36,5 triệu ca nhiễm và hơn 632.000 ca tử vong do nCoV.

Tags:
Biến chủng Lambda kháng vaccine lan rộng tại 41 quốc gia

Biến chủng Lambda kháng vaccine lan rộng tại 41 quốc gia

Theo sáng kiến khoa học toàn cầu GISAID, biến chủng nguy hiểm Lambda có khả năng kháng vaccine Covid-19, hiện đã lan rộng đến 41 quốc gia trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất