• Mỹ: Rơi máy bay ở bang Tennessee, 2 người thiệt mạng
  • Trung Quốc bao biện vụ chặn máy bay trinh sát Mỹ ở biển Hoa Đông
  • Ngày thê thảm của Mỹ: 1 máy bay rơi trước mặt Obama, 1 chiếc rơi khi cất cánh
  • Máy bay Hàn Quốc chở hơn 300 người bốc cháy trước khi cất cánh
  • Trung Quốc biện bạch về vụ chặn máy bay Mỹ trên Biển Đông
  • Mỹ bắt một người buôn lậu bộ phận máy bay cho Trung Quốc
  • Chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay do thám của Mỹ
  • Người đàn ông cháy đen bị hút ra khỏi lỗ hổng trên máy bay

    Người đàn ông cháy đen bị hút ra khỏi lỗ hổng trên máy bay

    Một người đàn ông bị thiêu cháy đã bị hút ra khỏi máy bay qua một lỗ hổng gây ra bởi một vụ nổ bom. Máy bay phải hạ cách khẩn cấp ở Mogadishu, thủ đô Sumali vào hôm thứ ba vừa qua. Một chuyên gia hàng không quan sát những hình ảnh lỗ hổng to trên thân máy bay đã nói rằng với những vết tích này rất có khả năng cho một thiết bị nổ gây ra. Có những tin đồn rằng một người đàn ông lớn tuổi chưa xác định được danh tính đã bốc cháy và bị hút ra khỏi lỗ hổng trên thân máy bay của chuyến bay D3159. Các nhân chứng trên mặt đất nói rằng họ thấy một người cháy đen rơi xuống đất. Mohamed Hassan, một viên cảnh sát tại thị trấn Balad, cách phía bắc Mogadishu gần 29km cho biết rằng người dân đã tìm thấy xác của một người đàn ông lớn tuổi. Viên chức hàng không Somali, Ali Mohamoud nói rằng chỉ có 2 người bị thương nhẹ trong khi 74 hành khách và các phi hành đoàn được sơ tán sau khi máy bay hạ cánh an toàn. Máy bay này thuộc hãng hàng không Daallo, đang bay đến Djibouti ở bán đảo Sừng Châu Phi, buộc phải hạ cánh chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Mogadishu. Truyền thông địa phương đưa tin rằng máy bay đang cháy khi nó hạ cánh. Không chắc rằng nếu tất cả hành khách đều an toàn. Awale Kullane, đại sứ Somali tại Liên Hợp Quốc cũng có mặt trên chuyến bay này, viết trên Facebook rằng ông “nghe được một tiếng nổ to và vài giây sau đó không thấy được gì ngoại trừ khói”. Khi có thể nhìn thấy lại được họ nhận ra có một lỗ hổng to trên máy bay. Ông Kullane dự định đi đến Djibouti để tham dự một cuộc hội nghị cho các nhà ngoại gia. Ông cũng đăng một đoạn video quay cảnh những hành khách đang mang mặt nạ ô-xi bên trong máy bay. Bài viết này sau đó đã bị xóa khỏi trang Facebook của ông. “Chúng tôi không biết gì nhiều, nhưng chắc chắn nó giống như một thiết bị” John Goglia, cựu thành viên của Bộ An toàn giao thông Hoa Kì và là chuyên gia an toàn hàng không cho biết. Một hành khách khác, Mohamed Ali, trả lời tờ báo The Associated Press rằng ông và những người khác nghe một tiếng nổ trước khi lửa bùng lên tạo lỗ hổng trên thân máy bay. “Tôi không biết liệu nó là vụ nổ bom hay là do chập điện nhưng chúng tôi nghe một tiếng nổ lớn trong máy bay”. Ông cũng cho biết thêm là ông không thể khẳng định tin đồn có một hành khách rớt ra khỏi máy bay hay không. Somali đang đối mặt với sự trỗi dậy bởi các nhóm cực đoan Hồi giáo, mà khét tiếng nhất là nhóm al-Shabaah. Phong Linh/Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh

  • Trung Quốc tăng tần suất đe dọa máy bay Úc ở biển Đông

    Trung Quốc tăng tần suất đe dọa máy bay Úc ở biển Đông

    Tư lệnh RAAF Leo Davies hôm 3-2 cho biết họ đã tăng cường các chuyến bay giám sát ở biển Đông trong bối cảnh Bắc Kinh tăng tốc xây đảo nhân tạophi pháp tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, kéo theo đó là hàng loạt vụ quân đội Trung Quốc “thách thức” máy bay của RAAF dù chưa lần nào xảy ra sự cố nghiêm trọng. Tư lệnh RAAF Leo Davies. Ảnh: The Sydney Morning Herald Theo ông Davies, quân đội Trung Quốc nhiều lần phát cảnh báo yêu cầu máy bay RAAF rời khỏi phạm vi quanh các đảo nhân tạo. Các cảnh báo gia tăng đáng kể và hầu như chuyến tuần tra nào của RAAF cũng bị “nhắc nhở”, ông Davies cho biết thêm. Hành động nói trên của Bắc Kinh là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy họ đang tìm cách thực thi yêu sách chủ quyền phi lý đối với hầu hết biển Đông bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế. Dù bị đe dọa nhưng ông Davies khẳng định RAAF sẽ tiếp tục tuần tra biển Đông trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Ông Davies cũng tiết lộ sau một thời gian dài tích cực bồi lấp, cải tạo và xây dựng trái phép các đảo nhân tạo, sự hiện diện của Trung Quốc ở biển Đông đã tăng lên rất nhiều lần. “Những tiền đồn mà Trung Quốc xây dựng trên các đảo nhân tạo đều có người ở, vì vậy chúng tôi gặp nhiều thách thức hơn khi tuần tra” – ông Davies nói. Phong Linh/Theo Báo Người lao động

  • Mảnh vỡ tại Thái Lan có thể không phải của máy bay MH370

    Mảnh vỡ tại Thái Lan có thể không phải của máy bay MH370

    Mảnh vỡ mới được tìm thấy tại bờ biển phía nam của Thái Lan vừa qua nhiều khả năng không phải bộ phận thuộc máy bay MH370 mất tích, theo các chuyên gia và quan chức Thái Lan.