Mexico phát hiện đường hầm 10 mét bên dưới biên giới với Mỹ

Các giới chức chính quyền Mexico vừa cho biết họ mới phát hiện một đường hầm dài 10 mét bên dưới biên giới với Mỹ, chỗ giáp với tiểu bang Arizona.

04:00 17/01/2019

Theo nhật báo The Houston Chronicle hôm Thứ Hai, 14 Tháng Giêng, Cảnh Sát Liên Bang Mexico thông báo vụ khám phá đường hầm này qua Twitter hôm 9 Tháng Giêng, cùng với một băng video chiếu lối vào đường hầm.

Lối vào của đường hầm bắt đầu bên thành phố Nogales, thuộc tiểu bang Sonona, Mexico, và ăn thông qua phần đất thành phố Nogales, thuộc tiểu bang Arizona, phía Nam thành phố Tucson.

Cảnh sát tin rằng đường hầm này được sử dụng cho các hoạt động “bất hợp pháp,” chẳng hạn như buôn lậu ma túy, mặc dù sự việc đang được điều tra.

Vụ khám phá đường hầm này xảy ra vào lúc 800,000 nhân viên liên bang làm việc và nghỉ việc không lương, kể từ khi chính quyền Mỹ bị đóng cửa một phần tư, vì Tổng Thống Donald Trump không xin được Quốc Hội $5 tỷ để xây tường dọc biên giới Mỹ-Mexico.

Tags:
Tổng thống Trump: ‘Biên giới bị phá vỡ’ còn tệ hơn đóng cửa chính phủ

Tổng thống Trump: ‘Biên giới bị phá vỡ’ còn tệ hơn đóng cửa chính phủ

Trong một loạt các chia sẻ trên Twitter vào Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump kêu gọi đảng Dân chủ đối lập “quay trở lại Washington” để thảo luận về việc sửa chữa đường biên giới của Hoa Kỳ với Mexico.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất