Tổng thống Trump: ‘Biên giới bị phá vỡ’ còn tệ hơn đóng cửa chính phủ

Trong một loạt các chia sẻ trên Twitter vào Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump kêu gọi đảng Dân chủ đối lập “quay trở lại Washington” để thảo luận về việc sửa chữa đường biên giới của Hoa Kỳ với Mexico.

21:30 14/01/2019

Theo The BL, Tổng thống Trump cho rằng một “đường biên giới bị phá vỡ nặng nề” còn thiệt hại hơn nhiều so với ảnh hưởng từ cuộc đóng cửa một phần chính phủ đang diễn ra tại Hoa Kỳ.

“Tôi đang ở trong Nhà Trắng, chờ đợi”, ông Trump viết. “Các đảng viên Dân chủ có mặt ở khắp mọi nơi trừ Washington, trong khi mọi người đang chờ được lãnh lương”.

“Việc xây dựng Bức tường ở biên giới phía Nam sẽ làm giảm tỷ lệ tội phạm trên toàn quốc!”, Tổng thống Trump tuyên bố trong một dòng bình luận khác thu hút hơn 92.000 lượt thích, tính đến thời điểm Đại Kỷ Nguyên đưa tin.

“Sự thiệt hại gây ra cho đất nước chúng ta vì một Biên giới bị phá vỡ nặng nề – Ma túy, Tội phạm, và rất nhiều điều tồi tệ – [thiệt hại đó] còn lớn hơn nhiều so với việc đóng cửa chính phủ, [một tình trạng] mà các đảng viên Dân chủ có thể dễ dàng khắc phục ngay khi họ quay trở lại Washington”.

Trong bài phát biểu quốc gia từ Phòng Bầu dục vào tối 8/1 (tức sáng 9/1 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Trump nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng bức tường, đồng thời bác bỏ bình luận của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi của Đảng Dân chủ rằng bức tường biên giới là “vô đạo đức”.

“Một số người cho rằng xây bức tường là vô đạo đức. Vậy thì tại sao các chính trị gia giàu có xây tường, hàng rào và cổng xung quanh nhà của họ?”.

Ông giải thích: “Họ không xây dựng những bức tường vì họ ghét những người bên ngoài, mà vì họ yêu mến những người bên trong. Điều duy nhất được coi là vô đạo đức, đó chính là các chính trị gia không làm gì cả và tiếp tục cho phép nhiều người vô tội hơn nữa trở thành các nạn nhân đáng thương”.

Thượng nghị sĩ Chris Coons thuộc Đảng Dân chủ hôm Chủ nhật cũng bày tỏ ý kiến trái chiều với bà Pelosi. “Cá nhân tôi, tôi không nghĩ rằng một bức tường biên giới nói chung là vô đạo đức”, ông Coons với chương trình Fox News Sunday.

Khi được hỏi về lý do tại sao ông chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây dựng bức tường mà không cần sự chấp thuận của Nghị viện, Tổng thống Trump nói với Fox News rằng ông muốn cho Nghị viện “một cơ hội để xem liệu họ có thể hành động có trách nhiệm hay không”.

Ông nói thêm rằng: “Đó là cuộc khủng hoảng nhân đạo và đó là vấn đề an ninh quốc gia”.

Hà Phong

Tags:
Nhân viên McDonald's Mỹ bật khóc khi được khách hàng tặng xe hơi

Nhân viên McDonald's Mỹ bật khóc khi được khách hàng tặng xe hơi

Bà Vicki Anderson chỉ nhờ người khách quen tìm hộ một chiếc xe hơi giá rẻ nhưng được ông tặng món quà bất ngờ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất