Mnuchin bảo vệ đề xuất loại bỏ khấu trừ thuế đem lại lợi ích cho người dân California

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã cảnh báo về kế hoạch thuế hành chính của Trump được đưa ra tuần trước và nói rằng ông ta đã làm điều đó mặc dù cuộc cải cách sẽ ảnh hưởng tới chính túi tiền của bản thân

16:08 02/05/2017

Với quan điểm một mã thuế đơn giản và các loại thuế thấp hơn sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, Mnguchin bảo vệ đề xuất để loại bỏ nhiều khoản khấu trừ, bao gồm khấu trừ liên bang đối với thuế thu nhập địa phương và tiểu bang.

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã bảo vệ kế hoạch thuế hành chính của Trump, bao gồm đề xuất loại trừ khoản khấu trừ liên bang đối với các khoản thuế thu nhập của tiểu bang

Khoản khấu trừ được chia từng phần là điều mà cư dân các tiểu bang có thu nhập cao như California dựa vào để giảm mức thuế liên bang của họ. Theo luật thuế bang California, người dân California đã khấu trừ thuế thu nhập của bang trị giá 101 tỉ đô la vào năm 2014, một con số cách xa so với bất kỳ tiểu bang nào.

"Chúng tôi không nghĩ đó là công việc của chính phủ liên bang để trợ cấp cho các bang ", ông Mnuchin nói tại Hội nghị Toàn cầu của Viện Milken với sự tham gia của các các chính trị gia, các nhà nghiên cứu và các nhà đầu tư.

"Một số tiểu bang không có thuế thu nhập, một số lại có thuế thu nhập cao .... Đối với những người như tôi sống ở California sẽ bị mắc kẹt với thuế cao hơn mà không thể khấu trừ", ông nói.

Nhưng đối với những người có thu nhập cao như Mnuchin, sự mất mát về khấu trừ thuế thu nhập của tiểu bang có thể được bù lại một phần bởi thuế suất thấp hơn. Ông đã báo cáo thu nhập vào khoảng 71 triệu đô la trong hai năm qua và có tài sản trị giá ít nhất 166 triệu đô la, theo các mẫu khai báo tài chính năm ngoái.

Đề xuất của chính quyền sẽ cắt giảm thuế suất cận biên cho người có thu nhập cao nhất từ 39,6% tới 35%. Đối với những người có mức thu nhập thông thường hơn, khoản khấu trừ thuế thu nhập của bang có thể được bù đắp bởi một khoản khấu trừ tiêu chuẩn lớn hơn nhiều.

"Các khoản khấu trừ từ thiện là điều mà chúng tôi hỗ trợ", ông nói với người dẫn chương trình Fox Business, Maria Bartiromo trong một cuộc phỏng vấn.

"Và thế chấp lãi suất như thể một miếng bánh táo vậy. Sở hữu một ngôi nhà là một phần của giấc mơ Mỹ và chúng tôi muốn giữ nó theo cách đó "ông nói.

Mnuchin nói rằng ông đã họp với chủ tịch Paul D. Ryan (R-Wis.) và họ tin rằng một kế hoạch thuế cuối cùng sẽ có sự hỗ trợ của Quốc hội. Tuy nhiên họ vẫn lo ngại rằng nó có thể làm tăng đáng kể mức thâm hụt của liên bang.

Kế hoạch thuế được công bố vào tuần trước, sẽ cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống còn 15%, giảm thuế thu nhập cá nhân, cắt giảm số khung thuế và loại bỏ nhiều khoản khấu trừ thuế.

Mnuchin nói kế hoạch này, cùng với việc giảm bớt luật lệ, trong hai năm sẽ giúp đất nước này tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 2% đến 3%.

Ông cho rằng cắt giảm có thể được bù lại cách loại bỏ các khoản khấu trừ và bởi sự tăng trưởng kinh tế cao hơn.

Tuy nhiên, các nghiên cứu của các nhà kinh tế thuộc Viện Brookings, Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia và các nơi khác cho thấy cắt giảm thuế không làm tăng trưởng. Nếu thuế được cắt giảm và sự tăng trưởng kinh tế hứa hẹn không thể hiện, kế hoạch sẽ trở nên thâm hụt.

Mặc dù vậy, Mnuchin đã cảnh báo kế hoạch này vẫn đang được tiến hành và ước tính có thể làm tăng thâm hụt ngân sách liên bang rất nhiều.

Ông Mukuchin nói thêm ông muốn đảm bảo rằng, theo một mã số thuế sửa đổi, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ có thể trả thuế doanh nghiệp thấp hơn. Bây giờ, nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ đang phải chịu thuế thu nhập cá nhân trên cả lợi nhuận từ kinh doanh của họ.

"Chúng ta cần phải có một sự điều chỉnh thuế kinh doanh chứ không chỉ là điều chỉnh thuế doanh nghiệp. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ có lợi ích từ chính sách này

Bộ trưởng thương mại Wilbur Ross, cho biết ông tin rằng một dự luật về cải cách thuế có thể thực hiện được thông qua Quốc hội, mặc dù ông nói điều đó sẽ là chìa khóa cho đảng Cộng hòa đoàn kết sau bất kỳ đạo luật nào.

Một cuộc nổi dậy của đảng bảo thủ và một số đảng viên Cộng hòa khác đã làm gián đoạn kế hoạch của chính quyền Trump để thay thế Đạo luật vào tháng Ba.

" Quốc hội đã tranh luận về vấn đề này rất nhiều lần " ông nói. "Nếu đảng Cộng hòa có thể thống nhất, nó sẽ được thực hiện "

Mặc dù các quan chức chính quyền cho biết họ tin tưởng về triển vọng cải cách thuế nhưng một số nhà đầu tư và chủ ngân hàng tại hội nghị lại khá e dè về vấn đề này.

David Solomon, chủ tịch của Goldman Sachs, cho biết sự lạc quan của các nhà đầu tư rằng chính quyền của Trump sẽ có thể hoàn thành mục tiêu của mình - bao gồm cả những trở ngại về quản lý, chi tiêu cơ sở hạ tầng và đặc biệt là cải cách thuế - đã làm giảm bớt sự tranh cãi.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có lợi ích nào đó được thực hiện. Vấn đề chỉ là sự thỏa hiệp sẽ được thực hiện như thế nào mà thôi. “

Ngọc Ánh
California: Dự luật tăng thuế xăng và phí cơ giới hàng năm lên 5.2 tỷ USD được thông qua

California: Dự luật tăng thuế xăng và phí cơ giới hàng năm lên 5.2 tỷ USD được thông qua

Người sử dụng xe máy tại California sẽ bắt đầu phải trả thuế xăng dầu cao hơn kể từ ngày 1/11 dưới bộ luật vừa được Thống đốc Jerry Brown thông qua vào thứ Sáu, để cung cấp 5.2 tỷ USD hàng năm cho công tác sửa chữa cầu đường và các tuyến đường lớn mở rộng của bang.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất