Một Anh Gốc Việt Có Thể Đối Mặt 15 Năm Tù Và $500,000 Tiền Phạt Vì Kết Hôn Giả Để Đưa Người Sang Mỹ

Nhiều khả năng người đàn ông này có thể sẽ phải nhận hơn 10 năm tù giam và hàng trăm ngàn đô la tiền phạt vì tổ chức kết hôn giả để đưa một người phụ nữ Việt sang Mỹ sinh sống.

12:00 08/08/2021

Hôm thứ Năm ngày 5 tháng 8, Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo rằng Huỳnh Thanh Phú, 33 tuổi, từng sống tại thị xã Springfield, tiểu bang Massachusetts, đã thừa nhận những tội danh liên quan đến việc kết hôn giả để giúp một phụ nữ ở Việt Nam tới Mỹ sinh sống. 

Phú nhận ba tội gồm gian lận luật di trú, có âm mưu gian lận, và khai man.

Theo hồ sơ truy tố, vào ngày 28 tháng 9 năm 2013, Phú đã tổ chức lễ cưới với một người phụ nữ không rõ danh tính tại Việt Nam, mà Bộ Tư pháp tạm gọi tên người phụ nữ này là "Jane Doe".

Sau lễ cưới, hai người thậm chí không hề sống chung với nhau một ngày nào. Nhưng đến khoảng cuối năm 2013 đầu năm 2014, Phú nhận được một khoản tiền $20,000 cho việc kết hôn giả để đưa người phụ nữ Việt này sang Mỹ.

Vào ngày 7 tháng 11, 2013, Phú đã khai báo với Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) rằng cô "Jane Doe" là vợ hợp pháp của mình. Tới ngày 3 tháng 5 năm 2017, Phú tiếp tục khai báo gian dối với USCIS rất nhiều câu chuyện liên quan tới mối quan hệ của phú với cô "Jane Doe", bao gồm cả câu chuyện họ đều nói chuyện với nhau mỗi ngày qua điện thoại.

Sau khi điều tra, Phú đã bị truy tố vào ngày tháng 10 năm 2019 và sẽ bị Thẩm phán Mark G. Mastroianni của tiểu bang Massachusetts tuyên án vào ngày 22 tháng 11 tới. 

Huỳnh Thanh Phú có thể sẽ phải nhận tối đa 15 năm tù giam và $500,000 tiền phạt cho ba tội danh mà mình đã thừa nhận.

Tags:
Dân Mỹ sẵn sàng giảm lương 5-25% để không bao giờ phải quay lại văn phòng

Dân Mỹ sẵn sàng giảm lương 5-25% để không bao giờ phải quay lại văn phòng

Một khảo sát mới đây cho thấy 65% người lao động ở Mỹ nói rằng họ có thể hoàn thành toàn bộ công việc từ xa và sẵn sàng giảm 5% lương để được ở nhà.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất