-
Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ nỗi ám ảnh về Trung Quốc
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay, điều đầu tiên ông làm mỗi sáng là đọc tin tức về Trung Quốc.
-
Tiết lộ sốc về những người chuyên giao đồ ăn ở Mỹ
Hơn 1/4 số người giao đồ ăn (shipper) thừa nhận đã lén chén thức ăn của khách hàng trước khi giao, theo một khảo sát mới đây.
-
Trung Quốc tìm ra đối sách cực hay, khắc chế cuộc chiến thương mại với Mỹ
"Hầu hết các doanh nghiệp không nhìn thấy ảnh hưởng tiêu cực thực sự từ cuộc chiến thương mại tác động đến việc kinh doanh của họ. Sự hoảng loạn đã lắng xuống, chuyên gia TQ nói.
-
Doanh thu Huawei vẫn tăng bất chấp lệnh cấm từ Mỹ
Nửa đầu năm, Huawei thu về hơn 58 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ, dù chuỗi cung ứng bị gián đoạn nhiều tháng qua.
-
Nông sản Mỹ hạ giá đổ vào Việt Nam
Nếu các năm trước, trái cây và hải sản của Mỹ vào Việt Nam với giá đắt đỏ thì 6 tháng đầu năm đồng loạt đi xuống do tác động từ chiến tranh thương mại.
-
Bà mẹ Mỹ mua 1.500 đôi giày tặng trẻ em nghèo
Từ ý tưởng mua giày tặng bạn của con gái, chị Carrie Jernigan (37 tuổi) quyết định trích gần 21.000 USD tiền tiết kiệm mua giày làm từ thiện.
-
Nhóm nghị sĩ Mỹ hối thúc Ngoại trưởng Pompeo lên án Trung Quốc ở Biển Đông
Bốn thượng nghị sĩ hôm qua gửi thư kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Pompeo lên án Trung Quốc ở Biển Đông trong cuộc họp với quan chức ASEAN tại Bangkok tuần này.
-
Tôm hùm Mỹ lao đao trong chiến tranh thương mại với Trung Quốc
Sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh sau đòn áp thuế của Bắc Kinh khiến các chủ kinh doanh tôm hùm Mỹ thiệt hại hàng triệu đô.
-
Chuyện đời danh hài Mỹ Chi: Tiểu thư nhà giàu đến cô hầu gái, 3 lần hôn nhân dang dở, chuẩn bị sính lễ lấy vợ mới cho chồng
Mỹ Chi thành danh trong nghề bao nhiêu thì lận đận về tình duyên bấy nhiêu. 3 lần mặc áo cô dâu là 3 lần dang dở. Người con trai duy nhất của bà lại xuất gia đi tu vì hôn nhân đau khổ.
-
Mỹ: Thêm trở ngại mới cho người xin tị nạn
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 29/7 tạo thêm một khó khănmới cho những ai tìm tới lãnh thổ Mỹ xin tị nạn khi nói rằng di dân bị đànáp trên cơ sở đe dọa chống lại một thành viên gia đình thường chưa đủ đểđược Hoa Kỳ cấp quy chế cho tị nạn.