Nhiều du khách Thái bức xúc vì bị từ chối nhập cảnh Hàn Quốc

Nhiều du khách Thái đến Hàn Quốc gần đây phàn nàn thường bị kiểm tra kỹ, bị phân biệt đối xử, thậm chí bị từ chối nhập cảnh.

07:13 05/11/2023

Dữ liệu từ Tổng cục Hàn Quốc (KTO) cho thấy 250.000 khách Thái đến Hàn trong 8 tháng đầu năm. Khảo sát mới đây của Visa cũng chỉ ra Hàn Quốc nằm trong top 5 điểm đến hàng đầu yêu thích của người Thái năm 2023.

Tuy nhiên, nhiều người Thái Lan đến Hàn Quốc những tháng gần đây bị kiểm tra kỹ, làm dấy lên cáo buộc về việc bị đối xử bất công.

Du khách lấp kín Myeongdong, điểm mua sắm nổi tiếng với khách du lịch khi đến Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Du khách lấp kín Myeongdong, điểm mua sắm nổi tiếng với khách du lịch khi đến Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

"Nhiều khách Thái gặp khó khăn trong quá trình nhập cảnh và cuối cùng bị gửi trở lại dù họ xuất trình nhiều giấy tờ để đảm bảo uy tín", một người dùng chia sẻ trên Twitter. "Họ đã nhắc lại rất nhiều lần việc tôi đến từ một quốc gia Đông Nam Á và sau đó không cho tôi nhập cảnh", một nữ du khách chia sẻ. Người này nói đã nhận được rất nhiều các câu hỏi từ nhân viên làm thủ tục xuất nhập cảnh Hàn Quốc và "cảm thấy xấu hổ" khi nhớ về chuyến đi.

Chia sẻ của cô nhận được sự đồng tình của nhiều người. Số khác kể về sự cố tương tự và nói rằng "Hàn Quốc cố tình tránh xa người Thái". "Tôi rất tiếc số tiền đã bỏ ra mua vé máy bay. Tôi khuyên bạn nên đến một đất nước khác lãng mạn hơn Hàn Quốc", một người khác cho biết.

Nhiều người cũng bày tỏ thắc mắc về mục đích Hàn Quốc quảng bá du lịch tại Thái Lan nhưng lại không mặn mà khi khách đến. Người dân Thái Lan cho biết "không muốn đọc các tin tức về việc ai đó nghỉ làm đi Du lịch và bị đuổi về nước, không cho nhập cảnh". "Tốt hơn là nên đến những nơi chào đón bạn", một người nhận xét.

Tháng 9, một KOL (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) người Thái Lan là Waraphon Piyathansomsin bị tạm giữ và ngủ một đêm trên sàn nhà khi nhập cảnh Hàn Quốc. Sau đó, Piyathansomsin bị buộc quay về nước còn chồng cô được nhập cảnh để tiếp tục chuyến du lịch.

Để giảm bớt sự phân biệt này nhiều người dân kêu gọi chính phủ giải quyết vấn đề tồn đọng từ lâu việc nhiều công dân Thái Lan trốn ở lại Hàn Quốc để làm việc. Những người này được gọi là "các bóng ma nhỏ", thuật ngữ chỉ khoảng 100.000 lao động bất hợp pháp Thái đang sống tại Hàn.

Thủ tướng Srettha Thavisin cam kết sẽ cùng Thứ trưởng Ngoại giao Chakkraphong Saengmanee giải quyết vấn đề khách Thái Lan thường xuyên bị từ chối nhập cảnh Hàn Quốc.

Lý do "các bóng ma nhỏ" khiến Hàn Quốc siết chặt việc nhập cảnh với du khách Thái không làm nhiều người thỏa mãn. "Có bóng ma nào bỏ tiền mua vé máy bay khứ hồi, đặt phòng khách sạn và mua cả vé hòa nhạc để xem ở Hàn Quốc không?", một du khách bày tỏ quan điểm.

Tags:
Người mẹ Mỹ kể hành trình đưa hai con chạy loạn khỏi Gaza

Người mẹ Mỹ kể hành trình đưa hai con chạy loạn khỏi Gaza

Thấy tên mình trong danh sách 400 công dân Mỹ được phép rời Gaza, Laila thở phào nhẹ nhõm, nhưng bỗng tá hỏa khi không thấy tên hai con.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất