Nữ quán quân Olympia duy nhất về nước: Xoay xở ở xứ người vì học bổng không đủ, cực kín tiếng

Tính tới hiện tại, Lương Phương Thảo được xem là nữ quán quân duy nhất của chương trình Đường lên đỉnh Olympia trở về nước sau khi du học tại Úc.

16:08 17/10/2023

Với những người theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia lâu năm, hẳn cái tên Lương Phương Thảo đã không còn quá xa lạ. Cựu học sinh chuyên Lý trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) đã trở thành quán quân Olympia năm 2002 sau khi vượt qua những “nhà leo núi” ở vòng thi tuần, tháng, quý và chung kết năm. Năm đó, điểm chung cuộc của Lương Phương Thảo là 200 và nhờ đó cô nhận được suất học bổng trị giá 35.000USD. 

hình ảnh

Sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông tại Việt Nam, nữ quán quân Olympia đã sang Úc du học. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn trường Đại học Kỹ thuật Swinburne như những quán quân khác, Phương Thảo đã chuyển sang trường đại học khác để theo học ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing. 

Do đổi trường khi sang Úc nên Phương Thảo không được hỗ trợ học bổng toàn phần. Cuộc sống xứ người đắt đỏ, nữ quán quân phải loay hoay mới có thể đủ tiền học phí và chi tiêu tại Úc. Để con gái được học trường và ngành mong muốn, bố mẹ cô đã phải cố gắng rất nhiều để xoay sở số tiền còn lại cho Phương Thảo.

hình ảnh

Sau khi tốt nghiệp ở Úc, cô nàng đã không lựa chọn ở lại Úc sinh sống và lập nghiệp như nhiều quán quân khác. Lương Phương Thảo đã trở về Việt Nam lập nghiệp với tấm bằng Thạc sĩ tại trường Monash. 

Theo thông tin mình đọc được, lý do khiến cô chọn trở về nước sau khi học xong là vì từ nhỏ đã sống gần gũi với gia đình và không muốn rời xa quê hương. Bố mẹ Phương Thảo cũng không muốn con gái sống một thân một mình ở đất khách quê người. Sau 7 năm học tập và trải nghiệm tại xứ sở chuột túi, nữ quán quân Đường lên đỉnh Olympia đã lựa chọn TP.HCM là nơi lập nghiệp. 

Một điều đặc biệt về Phương Thảo là cô cực kỳ kín tiếng, hạn chế trả lời phỏng vấn với báo chí nên cuộc sống hiện tại dường như ít ai biết. Có tin ngoài lề là năm 2017 Phương Thảo đã sang Canada nhưng đây cũng chỉ là thông tin chưa được người trong cuộc lên tiếng xác nhận. 

hình ảnh

Nói về thành tích học tập của Phương Thảo phải nói là rất xịn sò đúng kiểu “con nhà người ta”. Cô đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 12 năm học phổ thông. Ngoài ra, nữ quán quân Olympia mùa thứ 3 còn đạt giải Nhất học sinh giỏi Văn toàn quốc khi học lớp 5, huy chương bạc môn Anh văn kỳ thi Olympic dành cho học sinh trường chuyên tại TP.HCM, giải nhất môn Anh văn lớp 12… 

hình ảnh

Từ trước đến nay, Phương Thảo được cho là một trong ba quán quân của Olympia hiếm hoi chọn trở về Việt Nam lập nghiệp sau khi học xong tại Úc. Ngoài Phương Thảo, 2 quán quân còn lại được cho là trở về nước là Lê Vũ Hoàng (quán quân năm thứ 6) và Lê Viết Hà (quán quân năm thứ 7). 

Sau khi trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 6, Lê Vũ Hoàng đã sang Úc du học tại trường Đại học Kỹ thuật Swinburne. 

Năm 2011, anh tốt nghiệp cử nhân danh dự ngành Điện tử và máy tính. Sau đó, chàng trai quê Quảng Bình tiếp tục nhận được học bổng tiến sĩ tại ngôi trường này để nghiên cứu về Quang học lượng tử và laser tử ngoại trong vòng 4 năm.

hình ảnh

Sau khi tốt nghiệp, Lê Vũ Hoàng đã làm việc cho một công ty chuyên sản xuất các thiết bị chiếu sáng và điều khiển đèn sân khấu. Có được nền tảng giáo dục vững chắc, Lê Vũ Hoàng gặt hái không ít thành công và có thể nói anh là một trong những quán quân Olympia có sự nghiệp vẻ vang nhất.

Còn nhớ, trong lần xuất hiện trên sóng VTV vào năm 2020, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 6 tiết lộ khối tài sản mà anh đang sở hữu lên đến khoảng 1 triệu USD (khoảng hơn 24 tỷ đồng). Từ chàng trai gầy gò, đen nhẻm, gia đình khó khăn và mẹ thường xuyên bệnh, Lê Vũ Hoàng đã “đổi đời” nhờ vào tinh thần ham học, ý chí vươn lên từ nghịch cảnh. 

hình ảnh

Còn với Lê Viết Hà, anh đã tốt nghiệp loại xuất sắc cho cả hai chuyên ngành theo học. Nếu như nhiều người phải trầy trật khi du học thì quán quân năm thứ 7 đã “cân” cùng lúc cả hai chuyên ngành, đã vậy còn đạt điểm cao. Sau đó, anh học lên thạc sĩ tại Đại học Deakin, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. 

hình ảnh

Với thành tích cao như vậy, Lê Viết Hà từng là trợ giảng tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, lập trình viên trưởng trong dự án COHESIVE, đại diện sinh viên Khoa Kỹ thuật và Khoa học Công nghiệp; thành viên của đội Swinburne Formula SAE-A...Sau khi tốt nghiệp, anh đã tham gia nhiều dự án lớn tại Úc. 

Đạt thành tích cao, có 2 bằng cử nhân và nhiều cơ hội để phát triển nếu chọn ở lại Úc nhưng quán quân đến từ Quảng Ngãi đã quyết định quay về Việt Nam lập nghiệp hồi năm 2017. Anh đánh giá Việt Nam là thị trường rất có tiềm năng nên lựa chọn “ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”. 

hình ảnh

Gần đây, quán quân Olympia năm thứ 22 Đặng Lê Nguyên Vũ cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân về chuyện học xong có quay về Việt Nam hay không: "Mặc dù chưa quyết định đi du học hay học ở các trường đại học trong nước, nhưng bản thân em nghĩ rằng nếu mình có đi du học và sau đó làm việc ở những môi trường tốt, phát triển được thì cũng là điều rất tốt".

Tags:
Sự báo thù của người phụ nữ bị bắt cóc 26 năm: Cái giá mà kẻ ác phải trả còn quá rẻ

Sự báo thù của người phụ nữ bị bắt cóc 26 năm: Cái giá mà kẻ ác phải trả còn quá rẻ

19/9/2023, Dương Nữu Hoa không bao giờ quên được ngày này. Trở về quê hương với phán quyết cuối cùng của tòa án, quỳ gối trước hai nấm mồ cô đơn, cô đã có thể cởi bỏ nút thắt trong lòng của bố mẹ và chính mình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất