Ông Trump gọi Thống đốc Florida là 'người tên lửa đang rơi'

Cựu tổng thống Trump gọi Thống đốc Florida DeSantis là "người tên lửa đang rơi", dường như nhằm tăng sức ép với đối thủ tiềm năng trong đảng Cộng hòa.

23:34 22/04/2023

"Tôi nên gọi ông ta là 'người tên lửa', nhưng là quả tên lửa đang lao xuống. Kết quả thăm dò của ông ta thật tồi tệ. Tôi đang dẫn trước ông ta ở tất cả các bang", cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 tuyên bố, đề cập tới Thống đốc Florida Ron DeSantis.

Các cuộc thăm dò về những ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa gần đây cho thấy Thống đốc Florida đang thất thế trước ông Trump. Trong khảo sát do Wall Street Journal thực hiện hồi tháng 12/2022, DeSantis dẫn trước ông Trump 14 điểm phần trăm. Tuy nhiên, kết quả khảo sát được công bố hôm 21/4 cho thấy xu hướng đảo chiều, khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump cao hơn DeSantis 13 điểm phần trăm.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Columbia, bang Nam Carolina, ngày 28/1. Ảnh: AFP
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Columbia, bang Nam Carolina, ngày 28/1. Ảnh: AFP

Phát biểu này là một trong nhiều đòn công kích mà cựu tổng thống Mỹ liên tục tung ra nhắm vào Thống đốc Florida gần đây, trong bối cảnh ông được coi là ngôi sao đang lên của đảng Cộng hòa và có khả năng sẽ ra tranh cử năm 2024.

Trump nhiều lần khẳng định ông là người nâng đỡ con đường chính trị cho Thống đốc Florida, thậm chí còn kể rằng ông DeSantis tìm tới ông xin giúp đỡ với "đôi mắt đẫm lệ" trong cuộc bầu cử thống đốc Florida năm 2018.

"Sự nghiệp chính trị của DeSantis lúc đó gần như đã chết, nhưng tôi đã ủng hộ và cứu ông ấy. Tôi đã hỗ trợ ngay khi ông ấy mất 25-30% tỷ lệ ủng hộ ngay trước cuộc bầu cử. Tỷ lệ ủng hộ ông ta sau đó vọt lên như tên lửa", cựu tổng thống Mỹ nói.

Trump từng đặt biệt danh "người tên lửa" cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cựu tổng thống Mỹ trước đó gọi Thống đốc Florida với những biệt danh như "Ron thịt viên", "Ron gian dối".

Tags:
Tỷ Lệ Ủng Hộ Dành Cho Biden Đang Sắp Chạm Mức Thấp Nhất Trong Nhiệm Kỳ

Tỷ Lệ Ủng Hộ Dành Cho Biden Đang Sắp Chạm Mức Thấp Nhất Trong Nhiệm Kỳ

Trước thềm bầu cử năm 2024 sắp diễn ra, tỷ lệ ủng hộ Biden đang bị giảm xuống còn 39%, gần mức thấp nhất từ trước đến nay trong nhiệm kỳ của ông.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất