Tỷ Lệ Ủng Hộ Dành Cho Biden Đang Sắp Chạm Mức Thấp Nhất Trong Nhiệm Kỳ

Trước thềm bầu cử năm 2024 sắp diễn ra, tỷ lệ ủng hộ Biden đang bị giảm xuống còn 39%, gần mức thấp nhất từ trước đến nay trong nhiệm kỳ của ông.

08:23 22/04/2023

Theo kết quả của cuộc khảo sát do hãng Reuters phối hợp với Ipsos - công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường đa quốc gia có trụ sở chính tại Pháp thực hiện, có 39% số người Mỹ được hỏi tán thành công việc mà Tổng thống Joe Biden đang làm.

Theo đó, tỷ lệ này đã giảm ba điểm phần trăm so với cuộc thăm dò tháng trước với 42% người được hỏi nói rằng ủng hộ Biden. Được biết, trong cuộc khảo sát do Reuters/Ipsos thực hiện tháng 5 năm 2022, tỷ lệ ủng hộ dành cho Biden là 36%, mức thấp nhất từ đầu nhiệm kỳ.

Cựu tổng thống Donald Trump cũng đã từng nhận được tỷ lệ ủng hộ thấp tương tự từ người Mỹ với 33% trong cuộc thăm dò tháng 12 năm 2017- năm ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống Mỹ.

Hãng Reuters đã bắt đầu phối hợp với Ipsos tổ chức cuộc thăm dò khi Biden tuyên bố có kế hoạch tái tranh cử năm 2024 và sẽ công bố trong thời gian sớm nhất. Cuộc thăm dò được thực hiện với 1,029 người tham gia, tỷ lệ sai số là ba điểm phần trăm.

Tags:
Việt Nam tặng Cuba 5.000 tấn gạo

Việt Nam tặng Cuba 5.000 tấn gạo

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo quyết định tặng Cuba 5.000 tấn gạo trong chuyến thăm chính thức.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất