Ông Trump kháng cáo phán quyết bồi thường 5 triệu USD cho cựu nhà báo

Cựu tổng thống Trump đệ đơn kháng cáo sau khi bồi thẩm đoàn New York yêu cầu ông bồi thường 5 triệu USD cho cựu nữ nhà báo Carroll.

10:40 12/05/2023

Các luật sư đại diện cựu tổng thống Donald Trump chiều 11/5 nộp thông báo lên Tòa phúc thẩm khu vực thứ hai, bắt đầu quy trình kháng cáo phán quyết của bồi thẩm đoàn tòa án liên bang Manhattan trong vụ kiện dân sự liên quan bà E. Jean Carroll, 79 tuổi.

Tòa phúc thẩm khu vực thứ hai có thẩm quyền với ba bang New York, Connecticut và Vermont.

Carroll đệ đơn lên tòa án năm ngoái, cáo buộc tấn công tình dục bà trong phòng thay đồ một cửa hàng thời trang ở Manhattan năm 1996. Carroll năm 2019 còn kiện tội phỉ báng vì tuyên bố bà "hoàn toàn dối trá", không lâu sau khi bà công khai thông tin về vụ tấn công tình dục.

Bồi thẩm đoàn ngày 9/5 kết luận bà Carroll đã chứng minh được hành vi lạm dụng tình dục với chứng cứ áp đảo, yêu cầu ông Trump bồi thường 2 triệu USD. Bồi thẩm đoàn cũng cho rằng cựu tổng thống Mỹ nên bồi thường gần 3 triệu USD liên quan cáo buộc phỉ báng.

Các đơn kháng cáo thường được giải quyết nhanh chóng nhưng nếu liên quan tòa án liên bang, thời gian xử lý đôi khi kéo dài một năm hoặc lâu hơn. Roberta Kaplan, luật sư của bà Carroll, ngày 10/5 nói "hoàn toàn không có cơ hội" khi kháng cáo bởi bồi thẩm đoàn đã xét xử công bằng.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Aberdeen, Scotland, ngày 1/5. Ảnh: Reuters
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Aberdeen, Scotland, ngày 1/5. Ảnh: Reuters

Ông Trump, không xuất hiện trước tòa trong suốt thời gian diễn ra vụ kiện, lên án phán quyết của bồi thẩm đoàn. "Tôi hoàn toàn không biết người phụ nữ đó là ai", cựu tổng thống đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 9/5. "Phán quyết này là một sự ô nhục, sự tiếp diễn của cuộc săn phù thủy lớn nhất mọi thời đại".

Khi trả lời phỏng vấn CNN ngày 10/5, tiếp tục bác bỏ phán quyết, cho rằng bà Carroll "bịa chuyện". "Người phụ nữ đó, tôi không biết và chưa từng gặp bà ấy. Tôi không biết bà ấy là ai", cựu tổng thống nói.

Do đây là vụ kiện dân sự, ông Trump không phải đối mặt hậu quả hình sự nào, như nguy cơ phải ngồi tù. Ông cũng không phải bồi thường nếu vụ kiện còn được kháng cáo.

Đây là lần đầu tiên cựu tỷ phú New York chịu hậu quả pháp lý với cáo buộc tấn công tình dục. Ông đã đối diện hàng chục bê bối tình ái trong nhiều năm qua nhưng luôn kiên quyết phủ nhận.

Bà E. Jean Carroll đến tòa án liên bang Manhattan, New York, ngày 9/5 để nghe phán quyết về vụ kiện dân sự liên quan cựu tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
E. Jean Carroll đến tòa án liên bang Manhattan, New York, ngày 9/5 để nghe phán quyết về vụ kiện dân sự liên quan cựu tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP

Ông Trump còn đang vướng vào nhiều bê bối pháp lý khác. Văn phòng Công tố Manhattan tháng 4 truy tố cựu tổng thống về những sai phạm tài chính liên quan các khoản tiền chi vào năm 2016 nhằm ém nhẹm bê bối tình ái với diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels.

Ông Trump đối mặt hai cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về cách xử lý tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng và vai trò trong vụ bạo loạn tại Đồi Capitol năm 2021. Giới chức Georgia đang điều tra ông liên quan cáo buộc tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử tại bang này.

Cựu tổng thống Mỹ khẳng định không có sai phạm, nói ông là nạn nhân của "một cuộc săn phù thủy với động cơ chính trị".

Tags:
NSƯT Thoại Mỹ: 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ, 2 lần hủy hôn và nỗi buồn không con

NSƯT Thoại Mỹ: 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ, 2 lần hủy hôn và nỗi buồn không con

NSƯT Thoại Mỹ mắc nhiều bệnh tật và trải qua không ít nỗi buồn tình cảm nhưng chị cố gắng giữ sự thanh thản, không muộn phiền ở tuổi U60.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất