Ông Trump nói ông Biden là 'tổng thống tệ nhất lịch sử'

Ông Trump cho rằng ông Biden phải chịu trách nhiệm cho hàng loạt vấn đề của nước Mỹ, sau khi lãnh đạo 80 tuổi tuyên bố tái tranh cử.

10:19 26/04/2023

"Bạn có thể chọn ra 5 tổng thống tệ nhất lịch sử nước Mỹ, đặt cạnh nhau và nhận ra rằng họ không gây thiệt hại như những gì Joe Biden đã gây ra cho đất nước chúng ta", cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ra tuyên bố ngày 25/4, vài giờ sau khi Tổng thống Biden thông báo quyết định chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Ông Trump, 76 tuổi, cáo buộc ông Biden chịu trách nhiệm cho hàng loạt thất bại, từ mở cửa biên giới với Mexico đến dẫn thế giới tới "bờ vực Thế chiến III". Cựu tổng thống liệt kê các vấn đề lạm phát tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ, chuỗi 24 tháng lương thực tế giảm, giá xăng dầu tăng, tình trạng vô gia cư và tội phạm là những minh chứng về "nhiệm kỳ tổng thống đầy tai họa và thất bại" của ông Biden.

Ông Trump cũng cáo buộc ông Biden "vũ khí hóa" cơ quan thực thi pháp luật để trừng phạt những người ủng hộ cựu tổng thống.

"Nga đang hợp tác với Trung Quốc, Iran sắp có bom hạt nhân và Ukraine bị tàn phá bởi một cuộc chiến sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống", ông Trump nói. "Hầu như không thể tưởng tượng được rằng Biden thậm chí còn nghĩ đến việc tái tranh cử. Chưa bao giờ có sự tương phản lớn hơn giữa hai chính quyền liên tiếp trong lịch sử Mỹ. Chính quyền của chúng tôi vĩ đại còn của họ thất bại".

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại bang Indiana ngày 14/4. Ảnh: AFP
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại bang Indiana ngày 14/4. Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Mỹ cũng kêu gọi các nhà tài trợ quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông để "khởi đầu cho sự kết thúc của chính quyền Biden". Trump lưu ý việc FBI tìm kiếm tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông tháng 8 năm ngoái và lệnh truy tố ông của công tố viên New York tháng trước đã khiến ông nhận được những khoản quyên góp "tăng đột biến".

Hầu hết các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Trump dẫn suýt soát trước ông Biden. Tuy nhiên, cuộc khảo sát của NBC News được công bố hôm 23/4 cho thấy hầu hết người Mỹ không muốn cả hai tranh cử năm 2024.

Ông Trump đang là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa. Một cuộc thăm dò của Morning Consult hôm 25/4 cho thấy Trump dẫn trước đối thủ tiềm năng, Thống đốc Florida Ron DeSantis, 37 điểm %. Trump nhận được sự ủng hộ từ 58% cử tri đảng Cộng hòa, trong khi DeSantis là 21% và cựu phó tổng thống Mike Pence là 7%. Cả DeSantis và Pence đều chưa tuyên bố tranh cử.

Ông Biden hôm 25/4 tuyên bố tranh cử, bắt đầu chiến dịch vận động cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 với mục tiêu "hoàn thành công việc". Đảng Cộng hòa lập tức phản ứng, cho rằng ông chủ Nhà Trắng "không xứng đáng" tại nhiệm thêm 4 năm.

"Nếu cử tri để ông Biden 'hoàn thành công việc', lạm phát sẽ tiếp tục tăng vọt, tỷ lệ tội phạm sẽ tăng, trẻ em tiếp tục bị bỏ lại phía sau và các gia đình Mỹ thêm khổ sở", Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa cho hay.

Ông Biden đang là tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất lịch sử. Ông sẽ 86 tuổi nếu tái đắc cử và hoàn thành nhiệm kỳ hai. Kết quả khảo sát công bố ngày 19/4 của Reuters/Ipsos cho thấy 39% số người Mỹ được hỏi tán thành công việc mà ông Biden đang làm với tư cách tổng thống, gần thấp nhất trong nhiệm kỳ.

Tags:
Đời lận đận của em gái nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng: Nghệ thuật trắc trở, đổ vỡ hôn nhân với chồng kỹ sư

Đời lận đận của em gái nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng: Nghệ thuật trắc trở, đổ vỡ hôn nhân với chồng kỹ sư

Nghệ sĩ Thanh Ngọc là con nhà nòi cải lương, song trong nghệ thuật lại không có được danh tiếng như các chị em gái: Thanh Hằng, Ngân Quỳnh và Thanh Ngân; đồng thời hôn nhân cũng không trọn vẹn với người chồng kỹ sư.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất