Số ca mắc bệnh sởi tăng kỳ lục tại Mỹ tính đến thời điểm hiện tại

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, gần 100 người đã được chẩn đoán mắc sởi chỉ trong một tuần.

21:00 09/04/2019

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã báo cáo vào thứ Hai rằng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, đã có những trường hợp mắc sởi được xác nhận tại 19 tiểu bang của Hoa Kỳ.

Bệnh sởi đã được tuyên bố “bị diệt trừ” ở Mỹ vào năm 2000. Nhưng căn bệnh này đã tái phát, với kỷ lục 667 trường hợp vào năm 2014. Và chỉ trong vòng bốn tháng đầu của năm 2019, số ca mắc bệnh đã đặt mức kỷ lục đó của năm 2014.

Bệnh truyền nhiễm đã lan rộng trong khu vực của những người không được tiêm chủng hoặc sống ở các tiểu bang cho phép miễn trừ vaccine.

Các trường hợp đã được xác nhận tại: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Oregon, Texas và Washington.

Trong số các tiểu bang đó, sáu tiểu bang Arizona, Colorado, Michigan, Oregon, Texas và Washington cho phép miễn trừ vaccine bởi cho niềm tin cá nhân.

Vào tháng 1, Washington đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng sau khi dịch sởi bùng phát đã ảnh hưởng đến 73 người ở hạt Clark và một người ở quận King.

Sáu mươi ba người trong số các trường hợp đều là ở những cư dân chưa được tiêm phòng. Năm mươi ba trường hợp là ở trẻ em từ 10 tuổi trở xuống.

Trong khi đó, tại New York, đã có ít nhất 426 trường hợp được xác nhận tại Brooklyn, Queens và Rockland kể từ tháng 10 năm 2018 - hầu hết đều nằm trong các cộng đồng Do Thái Chính thống.

Hai tuần trước, các quan chức Rockland đã ban hành Tình trạng khẩn cấp, cấm những người không được tiêm chủng dưới 18 tuổi đến nơi công cộng. Ngoài ra, quận đang cung cấp vaccine MMR (sởi, quai bị, rubella) miễn phí cho cư dân từ sáu tháng tuổi trở lên.

Sởi là một bệnh nhiễm trùng rất dễ lây lan do virus.

Khi người bị sởi ho, hắt hơi hoặc nói chuyện, vi khuẩn nhiễm bệnh sẽ bắn vào không khí, nơi những người khác có thể hít phải chúng và dẫn đến nhiễm bệnh.

Các triệu chứng xuất hiện từ 10 đến 14 ngày sau khi bị nhiễm trùng và bao gồm sốt, ho, sổ mũi và phát ban da toàn thân.

Đối với hầu hết các trường hợp, bệnh sởi không đe dọa đến tính mạng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, mọi người có thể bị các biến chứng nghiêm trọng bao gồm viêm phổi và sưng não

CDC khuyến nghị trẻ em nên tiêm phòng sởi liều đầu khi được 12 đến 15 tháng tuổi và liều thứ hai lúc bốn đến sáu tuổi.

Vaccine có hiệu quả khoảng 97 phần trăm. Nhưng những người không được tiêm phòng có 90% khả năng mắc bệnh sởi nếu họ hít phải virus.

Hải Vân - tinnuocmy.com

New York tuyên bố tình trạng khẩn cấp về bệnh sởi

New York tuyên bố tình trạng khẩn cấp về bệnh sởi

Một quận ở New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch sởi sau khi hơn 100 người được chuẩn đoán mắc căn bệnh này.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất