Tác dụng phụ khôn lường của thuốc chống trầm cảm

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra những tác dụng phụ nguy hiểm của các loại thuốc chống trầm cảm.

06:59 01/06/2019

Theo nghiên cứu, các bác sĩ tâm thần cần phải cảnh báo bệnh nhân về những tác dụng phụ nguy hiểm của thuốc chống trầm cảm, bởi lẽ nếu quá lạm dụng, loại thuốc này có thể “huỷ hoại” cuộc sống của người bệnh.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Tâm thần học Hoàng gia lần đầu tiên thừa nhận rằng việc dùng thuốc chống trầm cảm có thể gây ra tác dụng phụ kéo dài trong nhiều tháng.

Britons use more antidepressants than almost every other country in the Western world – which experts believes is partly due to a lack of awareness about the withdrawal problems. File image

Trong nhiều năm, các bác sĩ đã khẳng định thuốc chống trầm cảm chỉ có tác dụng phụ rất nhẹ, kéo dài không quá một hoặc hai tuần. Nhưng theo nghiên cứu này, tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm có thể kéo dài tới hàng tháng trời.

Trong một bước ngoặt lớn, các nhà nghiên cứu yêu cầu bác sĩ luôn phải thảo luận với bệnh nhân về các tác dụng phụ của thuốc trước khi tiến hành kê đơn.

Chuyên gia trị liệu tâm lý, Tiến sĩ James Davies thuộc Đại học Roehampton, một nhà phê bình thẳng thắn về việc lạm dụng thuốc chống trầm cảm, đã nhận xét tích cực về công trình nghiên cứu của Đại học Hoàng gia.

“Đó là một bước tiến thực sự trong việc cố gắng ngăn chặn những tác dụng phụ không mong muốn của thuốc chống trầm cảm”, ông Davies cho biết.

Bác sĩ tâm thần, tiến sĩ Joanna Moncrieff, Đại học College London, nói thêm: “Hy vọng, nó cũng sẽ khiến mọi người thận trọng hơn trong việc kê đơn thuốc ngay từ đầu.”

The Royal College of Psychiatrists (London headquarters pictured) has changed its position after hearing countless patients' stories highlighting the devastating impact of withdrawal – with the worst-hit experiencing nausea, anxiety, insomnia and agitation

Giáo sư Wendy Burn, chủ tịch của Đại học tâm thần học Hoàng gia, cho biết: “Là bác sĩ tâm thần, chúng tôi có trách nhiệm phải gánh chịu những lo lắng của các bệnh nhân đã trải qua tác dụng phụ nghiêm trọng và kéo dài của các loại thuốc này.”

Thuốc chống trầm cảm - bao gồm các nhãn hiệu phổ biến như Prozac, Cipramil và Seroxat - được chứng minh là một cách hiệu quả để điều trị trầm cảm từ trung bình đến nặng. Nhưng các chuyên gia đang ngày càng lo ngại về việc lạm dụng chúng khi mà đơn thuốc ở Anh đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hành vi gây nghiện còn chỉ ra rằng trong số 7 triệu người dùng thuốc chống trầm cảm ở Anh, 4 triệu người có nguy cơ bị các triệu chứng phản ứng nếu họ cố gắng uống thuốc.

 Ngọc Ánh - Tinnuocmy.com

Khoa học chứng minh: Phụ nữ làm việc tốt hơn trong nhiệt độ phòng ấm áp

Khoa học chứng minh: Phụ nữ làm việc tốt hơn trong nhiệt độ phòng ấm áp

Một nghiên cứu mới cho thấy, phụ nữ sáng tạo hơn khi ở nhiệt độ phòng ấm áp, ngược lại với nam giới.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất