Tác hại khôn lường khi dùng thuốc chống trầm cảm sau tuổi 60

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng thuốc chống trầm cảm sau tuổi 60 có thể khiến người bệnh gia tăng gấp 3 lần nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

13:30 17/06/2019

Theo các nhà khoa học, những người dùng thuốc chống trầm cảm ở tuổi trung niên hoặc cao tuổi có thể có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao gấp ba lần so với người không sử dụng.

Nghiên cứu được thực hiện trên 71.000 đã chỉ ra rằng các loại thuốc chống trầm cảm có thể làm hỏng hoặc tiêu diệt các tế bào thần kinh quan trọng trong não bộ. Tỷ lệ sa sút trí tuệ được tìm thấy cao hơn 3 đến 4 lần ở những người sử dụng thuốc trầm cảm sau 60 tuổi.

Researchers suggested antidepressant drugs may cause nerve damage or be toxic to healthy cells in the brain, but one expert told MailOnline scientists are increasingly believing depression could be an early sign of dementia (stock image)

Các nhà nghiên cứu từ Israel, Thụy Điển và New York đã nghiên cứu một nhóm 71.515 bệnh nhân trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2017. Tất cả những người trong nghiên cứu đều trên 60 tuổi và chưa được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ.

Họ được chia thành các nhóm những người đã dùng thuốc chống trầm cảm (3.688 người) và những người không (67.827).

Trong nhóm dùng thuốc chống trầm cảm, có 407 người mắc chứng mất trí nhớ, chiếm 11%. Trong khi ở nhóm không uống thuốc, tỷ lệ đó chỉ là 2,6%.

"Kết quả nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng việc sử dụng thuốc chống trầm cảm ở tuổi già có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ", các nhà nghiên cứu, dẫn đầu bởi Tiến sĩ Stephen Levine thuộc Đại học Haifa ở Israel cho biết.

Các nhà nghiên cứu Israel đã công bố nghiên cứu của họ trên Tạp chí Ge của Mỹ.

Ngọc Ánh - Tinnuocmy.com

Tác dụng phụ khôn lường của thuốc chống trầm cảm

Tác dụng phụ khôn lường của thuốc chống trầm cảm

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra những tác dụng phụ nguy hiểm của các loại thuốc chống trầm cảm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất