Tấn công khủng bố gần Moscow, ít nhất 40 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin gọi vụ tấn công là một “thảm kịch khủng khiếp”

09:24 23/03/2024

Theo thông tin sơ bộ từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang xông vào điểm tổ chức hòa nhạc trong một khu phức hợp nổi tiếng gần Moscow và nổ súng, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Các phương tiện truyền thông Nga gọi đây là một vụ khủng bố.

Khói lửa bốc lên phía trên khu phức hợp Crocus City Hall sau vụ nổ súng ở ngoại ô Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

Khói lửa bốc lên phía trên khu phức hợp Crocus City Hall sau vụ nổ súng ở ngoại ô Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

Video quay tại địa điểm tổ chức hòa nhạc xảy ra vụ tấn công cho thấy khu phức hợp Crocus City Hall rộng lớn bốc cháy, khói cuồn cuộn bay lên không trung.

Một số kẻ có vũ trang đã nổ súng và “ném lựu đạn hoặc bom cháy, gây hỏa hoạn” - hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin. Vụ tấn công xảy ra trước khi nhóm nhạc Picnic chuẩn bị biểu diễn.

Ảnh chụp màn hình một video do CNN cắt cho thấy những người đàn ông có vũ trang bên trong Crocus City Hall ở gần Moscow, Nga. Chưa rõ đây là lực lượng thuộc chính quyền hay những kẻ tấn công có vũ trang.

Ảnh chụp màn hình một video do CNN cắt cho thấy những người đàn ông có vũ trang bên trong Crocus City Hall ở gần Moscow, Nga. Chưa rõ đây là lực lượng thuộc chính quyền hay những kẻ tấn công có vũ trang.

Theo kênh Russia 24, mái của khu phức hợp nơi tổ chức hòa nhạc đã bị sập một phần.

Theo TASS, Văn phòng Tổng công tố Nga cho biết, “Những người không rõ danh tính mặc đồ ngụy trang đã đột nhập vào Crocus City Hall và bắt đầu nổ súng trước khi bắt đầu buổi hòa nhạc”.

Theo hãng tin Nga IFX, có thể có tới 5 tay súng tham gia vụ tấn công.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết đang điều tra vụ việc theo hướng một vụ tấn công khủng bố. Cơ quan này không cho biết ai có thể chịu trách nhiệm về các vụ tấn công.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực dập lửa tại địa điểm tổ chức hòa nhạc. Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ nỗ lực dập lửa tại địa điểm tổ chức hòa nhạc. Ảnh: Reuters

Theo CNN, hình ảnh do video ghi lại cho thấy sự hoảng loạn khi cuộc tấn công diễn ra. Đám đông người chen chúc nhau, la hét và nấp sau những chiếc ghế đệm khi tiếng súng bắt đầu vang lên trong hội trường rộng lớn.

Thống đốc vùng, Andrey Vorobyov, cho biết mọi việc cần thiết để cứu các nạn nhân đang được thực hiện. Một đội SWAT (lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh) đã được điều đến khu vực và hơn 70 đội cứu thương cùng bác sĩ đang hỗ trợ các nạn nhân.

Khoảng 100 người đã được lực lượng cứu hỏa sơ tán khỏi tòa nhà, TASS đưa tin. Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga, lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc để đưa người ra khỏi khu vực bị cháy.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin gọi vụ tấn công là một “thảm kịch khủng khiếp”.

Cảnh bên ngoài Trung tâm hòa nhạc Crocus City sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Cảnh bên ngoài Trung tâm hòa nhạc Crocus City sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters

“Hôm nay một thảm kịch khủng khiếp đã xảy ra ở Trung tâm Hòa nhạc Crocus City. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới người thân của các nạn nhân. Tôi đã ra lệnh cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc này”, ông Sobyanin tuyên bố.

Ông Sobyanin cho biết trên Telegram rằng ông sẽ hủy tất cả các sự kiện thể thao, văn hóa và công cộng khác ở Moscow vào cuối tuần này.

Tags:
5 thứ không nên ký gửi khi đi máy bay

5 thứ không nên ký gửi khi đi máy bay

Sạc dự phòng, đồ điện tử… là một số thứ không được để trong hành lý ký gửi du khách cần lưu ý khi đi máy bay, để tránh mất thời gian.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất