-
Tổng thống Mỹ xem xét tạm dừng cấp thị thực H-1B
Tờ Nhật báo phố Wall đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc tạm dừng cấp một loạt hình thức thị thực, trong đó có thị thực dành cho lao động tay nghề cao H-1B.
-
Mỹ xem xét hủy thị thực với hàng nghìn sinh viên Trung Quốc
Mỹ có kế hoạch hủy thị thực của hàng nghìn sinh viên và các nhà nghiên cứu Trung Quốc bị cho là liên hệ với quân đội ở Bắc Kinh.
-
Cấp thị thực điện tử cho công dân 80 nước từ 1/7
Từ 1/7, Chính phủ cho phép cấp thị thực điện tử cho công dân 80 nước. Các cửa khẩu quốc tế sẽ cho phép người xuất nhập cảnh bằng loại thị thực này.
-
Thị thực Mỹ có khả năng ‘lên giá’ vì Sở Di trú và Nhập tịch thiếu kinh phí
Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), cơ quan cơ xử lý các quy trình cấp thị thực và thẻ xanh, sẽ bắt đầu phụ thu thêm 10% phí đăng ký, theo báo The Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin.
-
Nga cáo buộc Mỹ châm ngòi cuộc chiến thị thực
Đại sứ quán Nga cho biết Washington khơi mào cuộc chiến visa khi không cấp thị thực cho nhiều quan chức Nga đến Mỹ.
-
Trung Quốc yêu cầu Mỹ rút hạn chế thị thực
Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Mỹ có "ý đồ nham hiểm" khi hạn chế thị thực quan chức nước này và yêu cầu Washington rút quyết định.
-
Những cách chứng minh mối quan hệ khi xin thị thực diện hôn phu hôn thê
Để được cấp thị thực diện hôn phu/ hôn thê, bạn phải chứng minh được mối quan hệ của bạn là thật và không có dấu hiệu vi phạm luật nhập cư
-
Mỹ từ chối cấp thị thực cho phái đoàn Iran dự họp Liên hợp quốc ở New York
Chính phủ Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho một số thành viên trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Iran Hassan Rouhani tới dự họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ở New York.
-
Thực hư chuyện Mỹ tạo tài khoản mạng xã hội giả để soi người xin thị thực
Các nhân viên của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) có thể đã tạo các tài khoản mạng xã hội giả để kiểm tra thông tin trên mạng xã hội của những người nước ngoài xin cấp thị thực, thẻ xanh và nhập tịch.
-
Mỹ cấp thị thực cho Ngoại trưởng Iran tới New York
Việc đồng ý cấp thị thực cho Ngoại trưởng Iran được cho là động thái của Washington nhằm mở cánh cửa đàm phán với Tehran.