Tòa án Mỹ yêu cầu ông Biden khôi phục một chính sách thời Trump

Một thẩm phán liên bang Mỹ đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden khôi phục chính sách tị nạn "Ở lại Mexico" của người tiền nhiệm Donald Trump, Reuters đưa tin ngày 16/8.

01:00 17/08/2021

Thẩm phán liên bang Matthew Kacsmaryk ngày 13/8 cho biết chính quyền Biden đã vi phạm luật tố tụng khi không xem xét "một số lợi ích chính" của chính sách "Ở lại Mexico" và "hành động một cách tùy tiện" khi chấm dứt chương trình này.

"Ở lại Mexico" là chính sách buộc hàng chục nghìn người đến từ các nước Trung Mỹ xin tị tạn phải ở Mexico để chờ các phiên tòa của Mỹ.

chinh sach ti nan o lai Mexico anh 1

Người xin tị nạn trú tạm ở Mexico vì không được thông quan vào Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trước đó, vào ngày 1/6, một bản ghi nhớ của chính quyền Tổng thống Biden cho biết chính sách "Ở lại Mexico" chính thức không còn hiệu lực. Chính sách này được ông Trump ban hành vào đầu năm 2019.

Thẩm phán Kacsmaryk, vốn được bổ nhiệm bởi cựu Tổng thống Trump, cho chính quyền Biden thời hạn một tuần để kháng cáo. Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) chưa bình luận về quyết định này.

Những người bảo vệ chính sách "Ở lại Mexico" lập luận rằng chương trình này giúp giảm áp lực đối với các quan chức về nhập cư. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền cho rằng chính sách nói trên vi phạm quy trình xin tị nạn hợp pháp và khiến những người tị nạn đứng trước nguy cơ bị bắt cóc và lạm dụng.

Tags:
Cựu Tổng thống Donald Trump: ‘Quý vị đã thấy nhớ tôi chưa?’

Cựu Tổng thống Donald Trump: ‘Quý vị đã thấy nhớ tôi chưa?’

Trước tình trạng nước Mỹ đang phải đối mặt với một loạt các vấn đề ngày càng gia tăng, hôm thứ Sáu (ngày 13/8), cựu Tổng thống Donald Trump đặt câu hỏi: “Quý vị đã thấy nhớ tôi chưa?”

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất