Trái Đất sẽ tồn tại bao lâu?

Quá trình tiến hóa của Mặt Trời sẽ khiến Trái Đất trở thành mảnh đất chết với phần lớn các loài trong 1,3 tỷ năm nữa.

10:16 14/03/2024

Khi Mặt Trời ở trung tâm hệ già đi, chu kỳ của nó cuối cùng sẽ nuốt chửng Trái Đất. Các nhà khoa học dự đoán Mặt Trời còn tồn tại vài tỷ năm nữa, nhưng sự sống trên Trái Đất sẽ kết thúc sớm hơn rất nhiều. Trái Đất sẽ trở nên không thể sinh sống được đối với hầu hết sinh vật trong khoảng 1,3 tỷ năm nữa do tiến hóa tự nhiên của Mặt Trời. Con người có thể dễ dàng đẩy bản thân và vô số loài khác tới bờ tuyệt chủng trong vòng vài thế kỷ tới nếu tốc độ biến đổi khí hậu hiện nay không bị hạn chế, theo Live Science.

"Trái Đất có khoảng 4,5 tỷ năm trước khi Mặt Trời trở thành sao khổng lồ đỏ lớn và sau đó nuốt chửng hành tinh", Ravi Kopparapu, nhà khoa học ở Trung tâm bay vũ trụ Goddard của NASA, cho biết. Sao khổng lồ đỏ hình thành ở bước cuối cùng của quá trình tiến hóa, khi ngôi sao cạn kiệt nhiên liệu hydro để cung cấp cho phản ứng nhiệt hạch và bắt đầu chết, theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu.

Sau khi phản ứng nhiệt hạch dừng lại, lực hấp dẫn sẽ phát huy ảnh hưởng. Phần lõi heli sẽ bắt đầu bị nén lại dưới tác động của lực hấp dẫn, khiến nhiệt độ tăng lên. Nhiệt độ tăng vọt làm cho lớp plasma ở ngoài cùng của Mặt Trời mở rộng đáng kể. Mặt Trời sẽ phình to ít nhất đến kích thước của quỹ đạo Trái Đất. Nhưng Trái Đất chắc chắn không thể tồn tại tới 4,5 tỷ năm.

Không cần chờ lớp ngoài cùng của Mặt Trời chạm tới Trái Đất, hành tinh sẽ trải qua nhiệt độ cực hạn từ lâu trước khi Mặt Trời hoàn thành biến đổi thành sao khổng lồ đỏ. Khi quá trình chết dần của Mặt Trời khiến nhiệt độ tăng lên, kết quả là các đại dương sẽ bốc hơi, sau đó khí quyển biến mất, cuối cùng lực thủy triều tư trọng lực của Mặt Trời sẽ xé rách Trái Đất.

Khoảng 1,3 tỷ năm tính từ bây giờ, con người sẽ không thể sinh tồn tự nhiên trên Trái Đất do điều kiện nóng ẩm kéo dài. Trong khoảng hai tỷ năm nữa, đại dương có thể bốc hơi khi độ sáng của Mặt Trời tăng gấp gần 20% so với hiện nay, theo Kopparapu. Một số dạng sống có thể tồn tại ở thời điểm này như vi khuẩn ưa sống ở những điểm cực hạn như gần mạch thủy nhiệt ở đáy biển, nhưng không phải con người.

Nhiệt độ cầu ướt (chỉ số thực nghiệm thể hiện sự căng thẳng nhiệt mà một cá thể phải tiếp xúc) nguy hiểm, kết hợp nhiệt độ, độ ẩm, sức gió, góc Mặt Trời và độ che phủ mây, trong đó con người không thể tự hạ nhiệt bằng cách đổ mồ hôi, có thể sắp xuất hiện thường xuyên. Đầu tiên, ngưỡng nhiệt độ cầu ướt dành cho con người được dự đoán ở mức 35 độ C, nhưng nghiên cứu mới chỉ ra mức 30 độ C có thể gây chết người.

Một số nơi trên Trái Đất đã đạt nhiệt độ cầu ướt trên 32 độ C trong nhiều dịp. Mô hình khí hậu dự đoán mức 35 độ C sẽ xuất hiện phổ biến ở những vùng như Trung Đông vào cuối thế kỷ này. Ở nhiệt độ đó, động vật sẽ bị nung nóng. Về cơ bản, hiệu ứng nhà kính sẽ đe dọa sự sống và xã hội trên Trái Đất trước khi Mặt Trời chết.

VnExpress (theo Live Science)

Tags:
Chiếc chuyên cơ cùng tỷ phú Bill Gates chu du khắp thế giới

Chiếc chuyên cơ cùng tỷ phú Bill Gates chu du khắp thế giới

Gulfstream G650ER có sức chứa tối đa 17 người là chiếc chuyên cơ mà tỷ phú Bill Gates dùng để di chuyển khắp thế giới những năm gần đây.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất