Trump không kỳ vọng nhiều vào đàm phán thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ khẳng định giải quyết căng thẳng thương mại với Trung Quốc cần nhiều thời gian, và ông cũng không vội vã chấm dứt chuyện này.

04:30 22/08/2018

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm qua, Tổng thống Mỹ - Donald Trump cho biết ông không đặt giới hạn trong việc chấm dứt cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. “Cũng như họ thôi. Tôi có kế hoạch trong dài hạn”, ông cho biết.

Ông Trump cho biết các nhà đàm phàn Trung Quốc sẽ nhanh chóng tới Mỹ trong tuần này. Tuy nhiên, ông “không kỳ vọng nhiều” từ các cuộc nói chuyện cấp trung này.

 trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm qua. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm qua. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ khẳng định giải quyết căng thẳng thương mại với Trung Quốc “cần thời gian, do Trung Quốc đã làm quá tốt trong thời gian quá dài”. Ông cũng kết tội nước này thao túng đồng NDT để bù đắp việc phải trả thuế nhập khẩu vào Mỹ.

Các cuộc gặp dự kiến diễn ra trong hai ngày 22 và 23/8 tại Washington. Đây là các cuộc đàm phán thương mại chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ tháng 6. Đoàn đàm phán của Washington sẽ được dẫn đầu bởi Thứ trưởng Tài chính Mỹ - David Malpass. Còn phía Trung Quốc là Thứ trưởng Thương mại - Wang Shouwen.

Lần gần đây nhất, Bộ trưởng Thương mại Mỹ - Wilbur Ross đã gặp Phó thủ tướng Trung Quốc - Lưu Hạc tại Bắc Kinh, nhưng cả hai không đạt thỏa thuận nào. Kể từ đó, Washington và Bắc Kinh mắc kẹt trong cuộc chiến trả đũa thuế nhập khẩu. Thứ Năm tuần này, thuế nhập khẩu của Mỹ với 16 tỷ USD hàng Trung Quốc sẽ có hiệu lực. Thuế trả đũa của Bắc Kinh cũng vậy.

Tổng số hàng hóa bị ảnh hưởng của mỗi nước theo đó sẽ lên 50 tỷ USD. Ông Trump còn đe dọa áp thuế lên gần như toàn bộ hơn 500 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuần này, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ sẽ có một cuộc điều trần về đề xuất đánh thuế nhập khẩu lên thêm 200 tỷ USD hàng Trung Quốc nữa.

Thuế nhập khẩu nằm trong kế hoạch của nhằm gây sức ép buộc Trung Quốc thay đổi đáng kể chính sách kinh tế để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tốt hơn, đồng thời chấm dứt hỗ trợ với các ngành công nghiệp và tăng mở cửa thị trường cho nhà đầu tư ngoại. Bắc Kinh đến nay vẫn phản đối các cáo buộc rằng họ ép doanh nghệ Mỹ chuyển giao công nghệ. Trung Quốc khẳng định họ tuân thủ đúng các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Lu Kang hôm nay cho biết nước này kỳ vọng các cuộc nói chuyện sẽ đạt “kết quả tốt”. “Chúng tôi hy vọng hai bên có thể bình tĩnh ngồi lại, và cùng nhau đạt kết quả tốt trên cơ sở bình đẳng và tin cậy lẫn nhau”, ông nói.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Trung Quốc cấm người dân đến Paula du lịch sau khi quốc đảo này lên tiếng ủng hộ Đài Loan

Trung Quốc cấm người dân đến Paula du lịch sau khi quốc đảo này lên tiếng ủng hộ Đài Loan

Từ một địa điểm du lịch khá hút khách, Palau bỗng nhiên trở nên đìu hiu quạnh vắng sau khi Trung Quốc chính thức ban bố lệnh cấm du khách tới quốc đảo này do những xung đột ngoại giao kéo dài giữa Bắc Kinh và người đồng minh Đài Loan của Palau.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất