-
Trump bác thông tin 'từng định tấn công Trung Quốc'
Trump khẳng định chưa bao giờ tính tấn công Trung Quốc khi giữ chức tổng thống, thêm rằng tướng Milley nên bị xử tội phản quốc nếu từng báo tin này cho Bắc Kinh.
-
Mỹ liệt thêm 12 công ty Trung Quốc vào danh sách đen
Washington bổ sung 12 công ty Trung Quốc vào danh sách đen xuất khẩu, nhằm ngăn doanh nghiệp Mỹ hợp tác về quốc phòng công nghệ cao với Trung Quốc.
-
Biden trước áp lực cứng rắn với Trung Quốc
Biden có thể phải hướng tới chính sách đối ngoại quyết liệt hơn với Trung Quốc để củng cố vị thế đảng Dân chủ trước bầu cử quốc hội giữa kỳ.
-
Mỹ sắp hết công cụ thương mại để đối phó Trung Quốc?
Một số cuộc đàm phán Mỹ - Trung được nối lại sau điện đàm của lãnh đạo 2 nước, nhưng khả năng đối thoại tiến xa đến đâu bị đặt dấu hỏi bởi bất đồng sâu sắc trong hàng loạt vấn đề.
-
Ngày càng nhiều người giàu muốn rời bỏ Trung Quốc để di cư ra nước ngoài
Chính phủ Trung Quốc muốn thu hẹp khoảng cách giàu nghèo thông qua chính sách “thịnh vượng chung”, người giàu Trung Quốc không còn dễ dàng thâu tóm bất động sản và cho con học tập tại các trường quốc tế như trước nữa.
-
Trung Quốc thu mình với thế giới
Trung Quốc tạo ra một bong bóng bảo vệ 1,4 tỷ dân trước Covid-19, chấp nhận đóng cửa với phần còn lại của thế giới gần hai năm qua.
-
Phản ứng của dân Mỹ khi biết Trung Quốc vượt Mỹ thành nước giàu nhất: Khen người Trung giỏi, kháo nhau đi học tiếng Trung
Một người bình luận: "Học tiếng Trung ngay thôi mọi người ơi".
-
Ông Biden từng khẳng định Trung Quốc ‘không có cửa’, 8 tháng sau Mỹ bị mất ngôi nước giàu nhất thế giới: Liệu Washington có lo sợ?
"Sẽ không có chuyện Trung Quốc soán ngôi trong nhiệm kỳ của tôi", Tổng thống Mỹ Joe Biden từng nhấn mạnh.
-
Chi nghìn tỷ USD, Biden quyết đấu hạ tầng với Trung Quốc
Đạo luật 1.200 tỷ USD được thông qua tạo điều kiện cho Biden hiện thực hóa tham vọng thay đổi hạ tầng Mỹ, tăng sức cạnh tranh với Trung Quốc.
-
Báo Trung Quốc chê đạo luật hạ tầng nghìn tỷ USD của Mỹ
Truyền thông Trung Quốc chế giễu đạo luật cơ sở hạ tầng 1.200 tỷ USD của Mỹ là "bắt chước không đến nơi đến chốn" thành tựu nước này.