TT Biden có bài diễn văn sau các cuộc tấn công của Hamas ở Israel trong khi gặp sự chỉ trích từ phía Đảng Cộng Hòa

Tổng thống Biden nói, ‘Israel có quyền bảo vệ chính mình và người dân của mình, thế thôi.’

11:18 10/10/2023

Hôm thứ Bảy (07/10), Tổng thống Joe Biden đã có bài diễn văn tại Tòa Bạch Ốc về các cuộc tấn công khủng bố ở Israel.

Tổng thống Biden nói: “Hôm nay người dân Israel đang phải hứng chịu cuộc tấn công do tổ chức khủng bố Hamas dàn dựng. Trong thời khắc bi thương này, tôi muốn nói với họ, với thế giới, và những kẻ khủng bố ở khắp mọi nơi rằng Hoa Kỳ luôn sát cánh cùng với Israel.”

Ông nói thêm rằng, “Israel có quyền bảo vệ chính mình và người dân của mình, thế thôi.”

Tổng thống Biden cũng hứa rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp mọi sự viện trợ mà người Israel cần để họ có thể tiếp tục tự vệ.

Israel tuyên bố tình trạng chiến tranh hôm thứ Bảy (07/10) sau khi Hamas, nhóm khủng bố được Iran hậu thuẫn, bắt đầu một cuộc tấn công bất ngờ, vô cớ và chưa từng có tiền lệ nhắm vào Israel, phóng hàng ngàn hỏa tiễn vào các thành phố của Israel vào lúc 6 giờ 30 phút sáng. Ngoài ra, những tay súng khủng bố đã tràn vào biên giới Israel và bắt đầu nhắm vào các ngôi nhà, sát hại và bắt cóc thường dân. Theo các bản tin, hơn 200 người Israel đã thiệt mạng, và hơn 1,000 người bị thương nặng.

Trước đó trong một tuyên bố, cựu Tổng thống Donald Trump đã đổ lỗi cho Tổng thống Biden về các vụ tấn công này.

“Những cuộc tấn công này của Hamas thật là đáng hổ thẹn và Israel có mọi quyền để tự vệ với lực lượng áp đảo. Đáng buồn thay, tiền đóng thuế của người Mỹ lại giúp tài trợ cho các cuộc tấn công này,” ông viết trong một tuyên bố. “Chúng ta đã mang lại rất nhiều hòa bình cho Trung Đông nhờ Hiệp định Abraham, vậy mà chỉ để chứng kiến cảnh ông Biden phá hủy bầu không khí hòa bình đó với tốc độ nhanh hơn nhiều so với những gì mà bất kỳ ai nghĩ là có thể xảy ra.”

Hamas nằm trong số các tổ chức khủng bố nhận được sự trợ giúp từ Iran. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hồi năm 2020, hằng năm Iran đã cung cấp tổng viện trợ lên tới 100 triệu USD cho các tổ chức này, bao gồm Hamas và phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine.

Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Biden, cụ thể là giải tỏa 6 tỷ USD trong quỹ Iran bị đóng băng như một phần của thỏa thuận thả con tin gần đây trước vụ tấn công này.

Cùng ngày, Tòa Bạch Ốc đã phản ứng trước những chỉ trích ngày càng gia tăng sau các cuộc tấn công của Hamas ở Israel.

Cô Adrienne Watson, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc nói trên X, trước đây là Twitter, rằng: “Những quỹ tài trợ đó hoàn toàn không liên quan gì đến các cuộc tấn công kinh hoàng hiện tại và đây không phải là lúc để truyền bá thông tin sai lệch.”

Tổng thống Biden cho biết ông đã liên lạc với Quốc vương Jordan và nói chuyện với các thành viên Quốc hội.

Ông nói: “Tôi cũng đã chỉ thị nhóm của mình duy trì liên lạc thường xuyên với các nhà lãnh đạo trong khu vực, bao gồm Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Oman, UAE, cũng như các đối tác Âu Châu của chúng tôi và Chính quyền Palestine.”

Ba năm trước, Israel đã bình thường hóa bang giao với UAE, Bahrain, Morocco và Sudan theo cái được gọi là Hiệp định Abraham, được ký kết trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Trump.

Cuộc tấn công bất ngờ của Hamas đặt ra mối đe dọa cho những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm cải thiện bang giao Saudi-Israel và làm giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông.

Tags:
Sự báo thù của người phụ nữ bị bắt cóc 26 năm: Cái giá mà kẻ ác phải trả còn quá rẻ

Sự báo thù của người phụ nữ bị bắt cóc 26 năm: Cái giá mà kẻ ác phải trả còn quá rẻ

19/9/2023, Dương Nữu Hoa không bao giờ quên được ngày này. Trở về quê hương với phán quyết cuối cùng của tòa án, quỳ gối trước hai nấm mồ cô đơn, cô đã có thể cởi bỏ nút thắt trong lòng của bố mẹ và chính mình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất