Úc ghi nhận 12.000 trường hợp mắc cúm, cảnh báo mùa dịch nguy hiểm có thể gây chết người

Một tiểu bang phía Nam nước Úc đã ghi nhận 12.339 trường hợp mắc cúm kể từ tháng 1 năm nay với 17 trường hợp tử vong, xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử mắc cúm.

06:37 17/05/2019

Trong số 17 trường hợp tử vong, có một bệnh nhân trong độ tuổi thiếu niên và phần lớn là người cao tuổi.

Paddy Philips, giám đốc y tế của Nam Úc, cho biết: “Thật đáng buồn khi 13 trên 17 trường hợp tử vong là người cao tuổi. Số ca mắc cúm đến thời điểm hiện tại là một con số kỷ lục.”

Ước tính trên toàn thế giới, cho đến nay đã có khoảng 40.000 người mắc cúm trên toàn quốc, gấp ba lần con số thông thường được ghi nhận tại thời điểm này trong năm.

Các chuyên gia cho biết mùa cúm thường đạt đến đỉnh điểm giữa tháng Sáu và tháng Chín. Một số tiểu bang đã ghi nhận nhiều ca cúm hơn trong năm nay so với cùng kỳ năm 2018.

Chỉ riêng ở New South Wales, hơn 10.121 người đã đổ bệnh, tăng từ mức 3.804 trong năm 2018.

Năm ngoái, Nam Úc ghi nhận 1.348 trường hợp mắc bệnh, con số này đã tăng đáng kể lên tới 12.000 trường hợp trong năm nay.

Ông Phillips nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm phòng cúm là cần thiết để ngăn chặn những con số đang tiếp tục tăng lên trước khi mùa đông đến.

Ông cho biết: “Cho đến nay, chúng tôi đã phân phối 456.000 liều tiêm chủng trong sáu tuần đầu tiên của chương trình tiêm phòng cúm kể từ ngày 1 tháng 4, so với 370.000 cho cả năm 2014. Nhiều đơn đặt hàng thêm đã được phân phối về địa phương vì những nhu cầu chưa từng có.”

Theo các nhà nghiên cứu dự đoán, số ca mắc cúm vẫn sẽ tiếp tục gia tăng và vượt xa con số kỷ lục trong những năm trở về trước.

Hải Vân - tinnuocmy.com

San Diego: Trường hợp trẻ nhỏ đầu tiên qua đời bởi đại dịch cúm A

San Diego: Trường hợp trẻ nhỏ đầu tiên qua đời bởi đại dịch cúm A

Julie Leyva Campos, 14 tuổi, đã qua đời vào thứ Ba tuần trước, ngày 12 tháng 2, do đại dịch cúm A.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất