VỀ VIỆC “ĐI MỸ” QUA NGẢ ĐƯỜNG BỘ BIÊN GIỚI MEXICO

Những anh chị em nào có mong muốn “đổi đời” bằng việc “đi Mỹ” theo cách này, cần nên tỉnh táo, sáng suốt và tìm hiểu kỹ để tránh phải tình trạng “tiền mất tật mang”!

22:30 22/01/2019

Thân chào anh chị em, đặc biệt là những anh chị em ở khu vực các tỉnh miền Bắc Trung bộ Việt Nam,

Trong tuần vừa qua, Tìm Hiểu Luật Pháp Hoa Kỳ đã nhận được rất nhiều cuộc gọi nhờ hỗ trợ giải đáp pháp luật di trú về tình trạng xin tỵ nạn của họ tại Mỹ. Rất thật bất ngờ, hơn 100 cuộc gọi như vậy trong tuần này.

Phần lớn các cuộc gọi này, nếu không muốn nói là tất cả, đều liên quan đến việc họ phải trả rất nhiều tiền (80K - 130K USD) để được một số người (dịch vụ) tại Việt Nam giúp làm thủ tục xin visa đi Mexico, từ đó đưa nộp đơn xin tỵ nạn ở biên giới, hoặc cho họ trốn trong các xe tải để đưa lậu họ vượt biên giới vào Mỹ.

Điều đáng lưu ý ở đây, theo các anh chị em này cho biết, hiện đang có một mạng lưới “tiếp thị viên” đi “khắp hang cùng ngõ hẻm” ở các tỉnh khu vực phía Bắc Trung bộ như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh… để tung ra lời quảng cáo mời chào, dụ dỗ họ “đi Mỹ” với những lời hứa hẹn “một tương lai hoàn toàn tốt đẹp, rực rỡ nơi xứ Mỹ”. Tuyệt nhiên một điều, các “tiếp thị viên” này không hề nói hay giải thích rõ cho các “con mồi” của mình về thủ tục rắc rối, phức tạp, sự khó khăn, cũng như những hiểm nguy rình rập những người di cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Thật vậy, đây có thể là tình trạng “đem con bỏ chợ” của những kẻ buôn người tán tận lương tâm này. Thêm vào đó là do sự ngây thơ, thiếu hiểu biết pháp luật của các nạn nhân nên họ đã trở thành con mồi ngon cho bọn này. Rất nhiều người đã phải bán hết nhà cửa, đất đai, tài sản, thậm chí là phải vay vay nợ, vay nóng để có tiền “lo đi Mỹ”, theo nhiều nạn nhân cho biết.

Cụ thể, tất cả các anh chị em nạn nhân này hầu hết đều ngộ nhận về việc họ (1) mặc nhiên được ở lại hợp pháp tại Mỹ sau khi họ đã được đặt chân lên đất Mỹ; và (2) đương nhiên sẽ được cấp giấy phép làm việc để đi làm hợp pháp tại Mỹ cho dù là có tạm thời vào các trại tỵ nạn dọc biên giới hay được đưa thẳng trực tiếp đến nhà người thân, bạn bè.

Quả thật như vậy, các bạn ở Việt Nam, nhất là những anh chị em ở vùng nông thôn, đặc biệt là những vùng nông thôn khó khăn, không có công ăn việc làm ở các tỉnh Bắc Trung bộ, thường là có trình độ nhận thức hạn chế và cũng không có nhiều điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu thông tin để biết về quy định pháp luật di trú Mỹ, Đài Loan, hay của các quốc gia khác. Thành ra, các anh chị em này có thể chỉ đơn giản suy nghĩ là nếu họ được “đặt chân” lên lãnh thổ Mỹ, thì họ mặc nhiên được ở lại Mỹ hợp pháp. Và tất nhiên, các dịch vụ di trú cũng sẽ không bao giờ nói rõ cho họ biết.

Cùng một lý do như vậy, các anh chị em này cũng có thể suy nghĩ đơn giản là, một khi đã được đặt chân lên đất Mỹ, thì họ được nhiên được đi làm việc hợp pháp. Thêm vào đó là lời tô vẻ hứa hẹn viễn cảnh tươi sáng về một tương lai ở Mỹ, chẳng hạn như làm việc nhẹ lương cao, dư sức gởi tiền về quê… mà không bao giờ được biết là sự thật có thể hoàn toàn trái ngược!

Thực tế, phần lớn những anh chị em “đi Mỹ” theo diện này hiện đang ở trong tình trạng bất hợp pháp và phải vất vả trốn tránh, ẩn nấp, làm chui (không giấy tờ). Một số ít người “may mắn” hơn, khi được chính phủ Mỹ cấp giấy phép làm việc tạm thời để mưu sinh.

Việc được đặt chân vào lãnh thổ Mỹ và được cấp giấy phép làm việc tạm thời CHƯA PHẢI là được chính phủ Mỹ cho định cư hợp pháp, mong anh chị em lưu ý. Chỉ khi nào anh chị em nhận được Thẻ Xanh (quy chế thường trú nhân), thì lúc đó anh chị em mới được xem là định cư hợp pháp tại Mỹ.

MỘT LƯU Ý ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG, ĐÓ LÀ HIỆN NHỮNG NGƯỜI ĐI QUA NGẢ ĐƯỜNG BỘ VÀ MỸ VÀ CÓ VÀO TRẠI TỴ NẠN THÌ ĐỀU BỊ BẮT BUỘC ĐEO VÒNG (CHIP) GIÁM SÁT ĐỂ KHÔNG THỂ BỎ TRỐN NHƯ TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC NỮA!

Có một số thông tin đáng lưu ý mà các anh chị em này tiết lộ, đó là có thể có sự tiếp tay của cán bộ, chính quyền địa phương trong những hoạt động buôn người này!

Trước việc Chính phủ Mỹ hiện đã hiểu khá rõ về “tình hình người Việt xin tỵ nạn qua ngả đường bộ Mexico”, thì phần lớn các anh chị em này sẽ không còn nhiều cơ hội được cấp quy chế tỵ nạn, và sau đó là thẻ xanh để được định cư lâu dài tại Mỹ.

Thêm vào đó, trước tình hình kinh tế - chính trị thế giới đang có nhiều biến đổi, và có dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng Nhà nước Việt Nam sẽ “nghiêng” về phía Mỹ, rõ nhất là thông qua chuyến viếng thăm và làm việc cấp cao nhất của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ vào th1ng 3/2019 này, thì có thể sẽ có rất nhiều anh chị em người Việt đang sống bất hợp pháp tại Mỹ sẽ bị bắt và trục xuất về Việt Nam.

Dân tộc Việt Nam chúng ta đã từng có một lịch sử hào hùng và đầy tự hào, được sự mến phục và tôn trọng của nhiều quốc gia, thì nhưng cái lịch sử hào hùng đầy tự hào đó đã không còn nữa dưới thời đại này, khi mà lần lượt nhiều quốc gia cấm cửa người Việt, không cấp visa nhập cảnh vào nước họ nữa vì việc đi du lịch bỏ trốn, bán dâm, và những vi phạm pháp luật khác của nước sở tại, như Đài Loan, Singapore, mã Lai...là những ví dụ. Nếu như mà Mexico và lần lượt các quốc gia khác cũng cấm cửa người Việt, thì “nỗi nhục quốc thể” như sự đề cập của 1 vị đại biểu quốc hội nào đó, sẽ càng trầm trọng hơn, và niềm tự hào hay hãnh diện của Việt Nam sẽ không bao giờ được nhắc đến nữa!

Vậy, những anh chị em nào có mong muốn “đổi đời” bằng việc “đi Mỹ” theo cách này, cần nên tỉnh táo, sáng suốt và tìm hiểu kỹ để tránh phải tình trạng “tiền mất tật mang”!

Nguồn: Fanpage Tìm Hiểu Luật Pháp Hoa Kỳ

Tags:
Kyrgyzstan bùng nổ biểu tình chống Trung Quốc vì “Vành đai và Con đường”

Kyrgyzstan bùng nổ biểu tình chống Trung Quốc vì “Vành đai và Con đường”

Ngày 17/1, Thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, nước có hợp tác với Trung Quốc trong dự án “Một vành đai, Một con đường” đã xảy ra các hoạt động kháng nghị, hàng trăm người tham gia biểu tình yêu cầu chính quyền điều tra sự cố sập công trình nhà máy nhiệt điện do doanh nghiệp Trung Quốc phụ trách xây dựng hồi năm ngoái.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất