Vợ tỷ phú Warren Buffett phàn nàn ly cà phê giá 4 USD quá đắt

Bà Astrid - vợ nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett - phàn nàn với nhân viên phục vụ ở trại hè dành cho các tỷ phú rằng ly cà phê giá 4 USD quá đắt đỏ.

10:32 16/07/2023

Bà Astrid đang tham gia trại hè dành cho các tỷ phú ở khu nghỉ dưỡng sang trọng Sun Valley, bang Idaho cùng chồng - tỷ phú Warren Buffett, người giàu thứ 5 thế giới. Một nguồn tin cho biết bà Astrid đã phàn nàn với một nhân viên phục vụ rằng giá một ly cà phê ở đây quá đắt, bà "có thể mua một pound (gần 0,5 kg) cà phê" với cùng mức giá ở những địa điểm hợp lý hơn.

Theo New York Post, một ly cà phê ở Konditorei - cửa hàng bánh ngọt và quán cà phê nổi tiếng nằm trong khuôn viên khu nghỉ mát sang trọng Sun Valley ở bang Idaho - có giá 4 USD. Một cốc bia lạnh có giá 5,5 USD, trong khi đồ uống đặc biệt như Fire Trail - cà phê espresso với sô cô la đen, ớt cayenne, quế, nhục đậu khấu và sữa - có giá 6 USD.

Tỷ phú Warren Buffett và vợ Astrid. Ảnh: Reuters
Tỷ phú Warren Buffett và vợ Astrid. Ảnh: Reuters

Việc bà Astrid phàn nàn về giá ly cà phê giá 4 USD không khiến nhiều người ngạc nhiên. Từ lâu, vợ chồng tỷ phú Warren Buffett - người sở hữu khối tài sản hơn 115 tỷ USD - nổi tiếng sống tiết kiệm. Họ sống trong ngôi nhà ở Omaha được tỷ phú mua với giá 31.500 USD vào năm 1958. Dù là một trong những người giàu nhất thế giới, tỷ phú vẫn thường sử dụng phiếu giảm giá, mua những chiếc ô tô bị hư hỏng do mưa đá với giá ưu đãi và ăn sáng tại McDonald's.

Trại hè tỷ phú diễn ra vào tháng 7 hằng năm tại thị trấn Sun Valley, do Ngân hàng Allen & Company tổ chức. Trại hè này thu hút những tỷ phú hàng đầu thế giới như Jeff Bezos, Warren Buffett, Bill Gates, Bob Iger, Sam Altmank, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Bernard Arnault, Tim Cook... Họ là những doanh nhân có sức ảnh hưởng lớn trong ngành và nhiều thương vụ quan trọng được ký kết trong cuộc gặp mặt quan trọng này.

Bà Astrid thường xuyên tháp tùng chồng đến sự kiện này. Tỷ phú Warren Buffett - người được mệnh danh là nhà tiên tri xứ Omaha nhờ tài năng đầu tư - sẽ bước sang tuổi 93 vào tháng 8. Gần đây sức khỏe ông suy giảm, phải vật lộn với khả năng giữ thăng bằng. Ông phải sử dụng xe golf để đi qua khu đất rộng ở Sun Valley trong hai ngày đầu tiên của hội nghị thuộc khuôn khổ trại hè năm nay.

Tỷ phú Warren Buffett (áo đỏ) tại trại hè tỷ phú năm nay. Ảnh: Reuters
Tỷ phú Warren Buffett (áo đỏ) tại trại hè tỷ phú năm nay. Ảnh: Reuters

Warren Buffett và Astrid Menks kết hôn năm 2006, khi ông 76 và bà 60 tuổi. Họ bắt đầu hẹn hò từ nhiều thập kỷ trước, khi Buffett vẫn còn chung sống với vợ đầu tiên - Susan Thompson. Bà Thompson - người qua đời năm 2004 vì ung thư - đã biết về mối quan hệ này và chúc phúc cho chồng với bà Astrid.

Dù sống tiết kiệm, vợ chồng tỷ phú Buffett lại nổi tiếng nhờ sự hào phóng trong hoạt động từ thiện. Tính đến nay, tỷ phú đã quyên góp khoảng 51 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện trên toàn cầu. Buffett cũng cùng Bill Gates và vợ cũ Melinda Gates lập Giving Pledge, kêu gọi các tỷ phú thế giới cho đi hơn một nửa tài sản của mình để làm từ thiện. Buffett cũng hứa sẽ quyên góp hơn 99% tài sản của mình sau khi qua đời.

Sơn Nam (Theo NYP)

Tags:
Ông bà nuôi cháu như con mọn ở tuổi gần đất xa trời

Ông bà nuôi cháu như con mọn ở tuổi gần đất xa trời

Mới đây, video về một cụ bà đứng ngoài cửa lớp học được đăng trên trang Weibo thu hút rất nhiều người xem.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất