Xả súng ở Mỹ, ít nhất 22 người chết

Ít nhất 22 người thiệt mạng, khoảng 50-60 người bị thương trong vụ xả súng ở thành phố Lewiston, bang Maine và cảnh sát đang truy lùng nghi phạm.

11:14 26/10/2023

Ủy viên Hội đồng thành phố Lewiston Robert McCarthy cho biết vụ xả súng xảy ra tại sân chơi bowling Sparetime Recreation vào tối 25/10 (sáng 26/10 giờ Hà Nội) và ít nhất một địa điểm khác là nhà hàng Schemengees. Sân chơi bowling cách nhà hàng khoảng 6,5 km về phía bắc.

Ít nhất 22 người thiệt mạng và 50-60 người bị thương trong sự việc. Đây là những con số sơ bộ và có thể thay đổi. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy đây không phải vụ khủng bố.

Vị trí sân chơi bowling và nhà hàng. Đồ họa: Fox

Vị trí sân chơi bowling và nhà hàng. Đồ họa: Fox

Kẻ xả súng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Androscoggin đăng lên Facebook bức ảnh người đàn ông có râu, mặc áo sơ mi dài tay và quần jean, tay cầm súng trường.

Cảnh sát xác định nghi can là Robert Card, 40 tuổi. CBS đưa tin Card là một huấn luyện viên sử dụng súng đã qua đào tạo, thuộc lực lượng dự bị của quân đội Mỹ tại Saco, Maine. Giới chức cảnh báo Card "mang vũ khí và nguy hiểm", kêu gọi công chúng báo tin nếu biết tung tích của anh ta.

Nghi phạm gây án tại Lewiston, Maine. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Androscoggin

Nghi phạm gây án tại Lewiston, Maine. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Androscoggin

Xe của nghi can đã được tìm thấy ở thị trấn Lisbon, bang Maine, cách thành phố xảy ra xả súng gần 13 km.

Trung tâm Y tế Trung tâm Maine ở Lewiston cho biết họ đang "phản ứng trước vụ xả súng gây thương vong hàng loạt" và phối hợp với các bệnh viện trong khu vực để tiếp nhận bệnh nhân. McCarthy cho biết các trường học ở Lewiston đã đóng cửa và học sinh trường công được nghỉ học vào ngày 26/10.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện điện thoại với Thống đốc Maine, các thượng nghị sĩ Angus King và Susan Collins, cũng như hạ nghị sĩ Jared Golden về vụ xả súng và đề xuất hỗ trợ đầy đủ từ liên bang.

Xe của nghi phạm trong vụ xả súng ở thành phố Lewiston. Ảnh: Cảnh sát Lewiston

Xe của nghi phạm trong vụ xả súng ở thành phố Lewiston. Ảnh: Cảnh sát Lewiston

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ giới chức địa phương. "Chúng tôi tiếp tục kêu gọi công chúng cảnh giác và báo cáo lập tức mọi hoạt động hoặc cá nhân đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật", FBI cho hay.

Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất ở Mỹ từ tháng 8/2019, khi một tay súng nhắm vào những người mua sắm tại El Paso Walmart bằng súng trường AK-47, giết chết 23 người. Theo Cơ quan Lưu trữ Bạo lực Súng đạn, công tố viên coi đây là tội ác chống lại người gốc Mỹ Latinh.

Số vụ xả súng ở Mỹ tăng lên từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020, với 647 vụ năm 2022. Năm 2023, con số này có thể tăng lên 679. Vụ xả súng nguy hiểm nhất ở Mỹ xảy ra năm 2017, khi kẻ tấn công nhắm vào lễ hội nhạc đồng quê ở Las Vegas và giết 58 người.

Xe cảnh sát gần hiện trường vụ xả súng ở thành phố Lewiston, bang Maine ngày 25/10. Ảnh: WGME

Xe cảnh sát gần hiện trường vụ xả súng ở thành phố Lewiston, bang Maine ngày 25/10. Ảnh: WGME

*Tiếp tục cập nhật

Huyền Lê (Theo ReutersCNN, NBC, CBS)

Tags:
Tìm hiểu về thủ tục nhập cảnh khi định cư Mỹ mới nhất 2023

Tìm hiểu về thủ tục nhập cảnh khi định cư Mỹ mới nhất 2023

Nhập cảnh khi định cư Mỹ là một bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang một cuộc sống mới tại nước này. Để giúp bạn hiểu rõ về thủ tục nhập cảnh khi định cư Mỹ mới nhất trong năm 2023

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất