-
Mỹ khởi tố công dân Trung Quốc vì đột nhập căn cứ hải quân
Theo công tố viên liên bang, bị đơn chụp nhiều bức ảnh khu vực quân sự bằng điện thoại và máy ảnh.
-
Hệ thống chấm điểm công dân rúng động thế giới ở Trung Quốc: Điểm thấp sẽ không được mua bất động sản, xe xịn, ở khách sạn đắt tiền hay thậm chí không thể đi xe buýt, mua vé tàu
Trung Quốc sẽ thúc đẩy kế hoạch chấm điểm công dân đối với 1,3 tỷ người. Nước này muốn phân loại công dân dựa trên các khía cạnh của cuộc sống để phán ánh mức độ tốt (hoặc xấu) của một người.
-
Tranh cãi quyết liệt quanh ý tưởng bỏ quyền công dân tự động cho người sinh ra trên đất Mỹ
Dư luận Mỹ trong những ngày qua xôn xao, thậm chí có thể nói chia rẽ sâu sắc trước tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, cho biết ông có ý định dùng sắc lệnh hành pháp để hủy bỏ quyền công dân tự động của bất cứ ai sinh ra trên đất Mỹ vốn được đảm bảo theo Hiến pháp của Mỹ. Ý định này nhằm củng cố chính sách chống nhập cư của ông.
-
Những kẻ khủng bố là người Úc có thể bị tước quyền công dân và đuổi khỏi đất nước
Bằng những thay đổi pháp lý được hình thành sau cuộc tấn công tại Melbourne, những kẻ cực đoan mang quốc tịch Úc có thể sớm bị tước quyền công dân và đuổi khỏi đất nước.
-
Người phụ nữ gốc Việt nhận giải thưởng ‘Công dân Toàn cầu’
Bà Diệp Ngọc Vương, người đồng sáng lập kiêm chủ tịch tổ chức Pacific Links, được vinh danh vì những nỗ lực chống nạn buôn người tại Việt Nam.
-
Chỉ cần sống ở Canada 1095 ngày trong vòng 5 năm, bạn đã đủ điều kiện trở thành công dân nước này
Bộ trưởng Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada, ông Ahmed Hussen đã công bố những thay đổi quan trọng trong Luật về Quốc tịch bằng việc thông qua Luật C-6.
-
Các trường tư thục Mỹ: Đào tạo công dân có ‘lương tri, can đảm và đồng cảm’
Trong điều lệ thành lập trường, các trường tư thục ở Mỹ đã viết nhà trường cần giúp học sinh đều nhận thức được rằng: “Có thiện lương mà không có tri thức thì yếu nhược, có tri thức mà không có thiện lương thì sẽ nguy hiểm. Có thiện lương, có tri thức lại vừa có phẩm cách cao thượng sẽ đặt một nền tảng hữu ích cho nhân loại”.
-
Mỹ: Bắt khẩn cấp 1 công dân Trung Quốc bị nghi là gián điệp
Ji Chaoqun được cho là thu thập thông tin cá nhân của công dân Mỹ để giúp Trung Quốc tuyển dụng những nhà khoa học và kỹ sư ưu tú.
-
Mỹ bắt công dân Trung Quốc với cáo buộc gián điệp
Ji Chaoqun được cho là thu thập thông tin cá nhân của công dân Mỹ để giúp Trung Quốc tuyển dụng những nhà khoa học và kỹ sư ưu tú.
-
Thẻ xanh gia đình cho công dân Mỹ
Di dân trong gia đình là hình thức phổ biến nhất để có được thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ, thường được gọi là “thẻ xanh“. Các thành viên trong gia đình của công dân Hoa Kỳ và những người thường trú hợp pháp (LPRs) có thể có được hộ khẩu thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ .