-
Cháy rừng – ‘khắc tinh’ của các công ty bảo hiểm tại Mỹ
Các công ty bảo hiểm có thể sẽ phải chi trả số tiền bồi thường thiệt hại tài sản sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra từ tháng trước ở bang California, miền Tây nước Mỹ, lên tới hơn 3,3 tỷ USD.
-
Hối lộ bác sĩ kê toa thuốc có ma túy, tổng giám đốc công ty dược phẩm bị bắt
Tỷ phú sáng lập một công ty dược phẩm hàng đầu nước Mỹ vừa bị các nhân viên an ninh liên bang bắt giữ hôm Thứ Năm do cáo buộc là hối lộ các bác sĩ để họ viết toa thuốc giảm đau có ma túy, rất dễ gây nghiện, theo Bộ Tư Pháp.
-
Bẫy ở các công ty du học Mỹ
Nhiều công ty, trung tâm du học thường gợi ý phụ huynh làm giả hồ sơ hay cung cấp thông tin sơ sài, tìm nhiều cách “moi” tiền khách hàng.
-
Tin tặc liên quan Triều Tiên nhằm vào các công ty điện năng Mỹ
NBC News đưa tin, trong một báo cáo mới được gửi cho các khách hàng cá nhân, công ty an ninh mạng Fire Eye cho biết thời gian qua, các tin tặc có liên hệ với Triều Tiên đã nhắm mục tiêu vào các công ty điện năng của Mỹ bằng các thư điện tử (email) lừa đảo.
-
Tin tặc tấn công công ty tín dụng Mỹ, rò rỉ thông tin 143 triệu khách hàng
Một trong 3 hãng đánh giá tín dụng lớn nhất của Mỹ, Equifax, vừa xác nhận đã bị tin tặc "hỏi thăm" và làm rò rỉ thông tin của 143 triệu khách hàng.
-
Việt kiều khởi nghiệp ở tuổi 60, lập công ty “độc” nhất Việt Nam
Khởi nghiệp lại ở tuổi ngoài 60, công ty không có người nhà, có hàng rào chống ô nhiễm…, đó là những điều chỉ riêng có ở tập đoàn Mỹ Lan (Trà Vinh).
-
25 công ty trả lương ‘xịn’ nhất nước Mỹ
Trong danh sách do Bussiness Insider công bố hôm 12.4, các công ty trả lương cao nhất của Mỹ chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ và tư vấn.
-
Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ
24 công ty lớn nhất nước này đã tích được khối tiền mặt lên tới hơn 1.000 tỷ USD quý trước.
-
Mỹ trừng phạt công ty Nga và TQ vì liên hệ với Triều Tiên
Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt hàng loạt công ty, cá nhân người Trung Quốc và Nga vì liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
-
Công ty dược thảo bị kiện vì quảng cáo lừa dối người tiêu dùng gốc Việt
Một nhà bào chế dược thảo người Mỹ gốc Việt đang đối diện với một vụ kiện tập thể vì đã quảng cáo sai sự thật, lừa dối người tiêu dùng.