-
Công ty chuyên cho thuê người đi biểu tình, bị cáo buộc tống tiền
Một vụ kiện đang diễn ra đã khiến dư luận chú ý nhiều hơn đến một loại dịch vụ có vẻ ngày càng nở rộ: đó là dịch vụ cho thuê người đi biểu tình.
-
Công ty Shell thí nghiệm dịch vụ bán xăng mới tại Mỹ
Công ty Royal Dutch Shell, hiện là công ty bán lẻ nhiên liệu lớn nhất ở Mỹ, vừa có một chương trình thí nghiệm giúp khách hàng có thể đổ đầy bình xăng hay sạc bình điện của xe họ hầu như ở bất cứ nơi nào.
-
Con ông chủ công ty xe limo vụ tai nạn chết 20 người bị bắt
Ông Nauman Hussain, người điều hành dịch vụ thuê xe của công ty Prestige Limousine, vừa bị bắt hôm Thứ Tư, 10 Tháng Mười, và bị truy tố tội giết người trong tai nạn làm 20 người thiệt mạng, trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra nguyên nhân sự việc và xem có ai khác bị truy tố hay không.
-
Cô gái bị ung thư phổi giai đoạn cuối vẫn khởi nghiệp 3 công ty, một mình phượt nước Mỹ
Bắt đầu từ ngày 0 của cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư phổi giai đoạn muộn đến những cơn đau "tưởng như chết hụt" chỉ ung thư có thể mang lại, Thuỷ Muối đã kiên cường chiến đấu và tái sinh.
-
Vì quá xinh đẹp, cô gái bị sếp, đồng nghiệp, thậm chí cả bảo vệ công ty quấy rối
Được đồng nghiệp chú ý đã đành, cô gái này gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi đến bảo vệ công ty cũng liên tục lập các tài khoản Facebook tán tỉnh, đòi cô gái hẹn hò với mình.
-
Trung Quốc công bố 'Made in China 2025', Mỹ lập tức cảnh giác trước mối đe dọa thống trị lĩnh vực kỹ thuật độc quyền của các công ty Mỹ và phương Tây
Sau khi Trung Quốc công bố kế hoạch 'Made in China 2025', Mỹ đã lập tức cảnh giác. Một số chuyên gia Mỹ nghiên cứu về Trung Quốc cho rằng, kế hoạch 'Made in China 2025' phải dựa vào 'mua' và 'ăn cắp' để đạt được.
-
Melbourne: 3 triệu đô tiền đặt cọc mua đất của khách hàng “mất tích”, chủ công ty gốc Việt từ chối đưa ra lời giải thích
Khoảng 100 người mua đất đã tan tành giấc mơ của mình, sau khi tổng số tiền đặt cọc ước tính 3 triệu đô đã “biến mất” không lời giải thích.
-
Công ty thuốc diệt cỏ bị buộc bồi thường một người gần $300 triệu
Một bồi thẩm đoàn ở San Francisco vừa buộc công ty sản xuất thuốc diệt cỏ Monsanto bồi thường $289 triệu cho một cựu nhân viên làm vườn trong trường học vì hóa chất trong thuốc Roundup do công ty này sản xuất làm ông bị ung thư.
-
Không chỉ dừng lại ở thuế quan, Mỹ tuyên bố cấm các công ty Trung Quốc đầu tư vào lĩnh vực kỹ thuật cao của Mỹ
Chính phủ Mỹ nghiêm cấm các công ty Trung Quốc đầu tư vào lĩnh vực kỹ thuật cao của Mỹ, truy đuổi, vao vây và bịt chặt lĩnh vực kỹ thuật đối với Trung Quốc.
-
Hoa Kỳ xếp 44 công ty Trung Quốc vào danh sách “đe dọa an ninh quốc gia”
Bộ Thương Mại vừa đưa thêm 44 công ty và tổ chức Trung Quốc vào danh sách kiểm soát xuất cảng, trong số này có nhiều công ty là công ty quốc doanh, có khả năng phát triển công nghệ dùng cho lãnh vực quân sự. Quyết định này có hiệu lực từ ngày thứ Tư. Theo Bộ Thương Mại, những tổ chức và công ty này là “mối đe dọa lớn” đối với an ninh quốc gia hoặc các lợi ích của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.