Cuộc sống khi về hưu của NSND Lan Hương: Sống trong khu dân cư bình thường, tận hưởng bình yên bên chồng

Ở tuổi 60, NSND Lan Hương có một số thú vui “tuổi già”, nhưng chị vẫn rất đam mê diễn xuất và hi vọng có thể làm một bộ phim điện ảnh.

10:08 05/05/2023

Thập niên 90, NSND Lan Hương (sinh năm 1963) là một trong những “biểu tượng nhan sắc” của màn ảnh Việt. Sở hữu làn da trắng, đôi mắt to tròn đen láy và khuôn mặt kiều diễm, nhan sắc của chị được ví như búp bê. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhắc tới cái tên Lan Hương, khán giả vẫn yêu mến gọi chị là “Em bé Hà Nội” – tên bộ phim đầu tiên chị từng tham gia diễn xuất từ khi còn rất nhỏ tuổi.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, NSND Lan Hương từng bị mẹ ngăn cản, không chấp nhận việc con gái theo đuổi nghệ thuật dù bản thân chị rất say mê. Trong chương trình “Lời tự sự”, NSND Lan Hương từng cho biết khi bị mẹ cấm cản, chị đã có một quyết định khiến cả nhà hoảng hốt, đó là bỏ nhà đi và đến ở tại Nhà hát Tuổi trẻ. Cuối cùng “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, mẹ chị dù không thích vẫn phải để chị được sống với đam mê.

Sau này vì thấy thương mẹ, hiểu rằng mẹ chỉ mong muốn con gái có được vị trí nhất định trong sự nghiệp nên NSND Lan Hương đã học thêm về đạo diễn, làm giảng viên Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Tính cách luôn quyết liệt làm những điều mình thích của NSND Lan Hương cũng thể hiện trong chuyện tình cảm. Năm 18 tuổi, chị từng bị gia đình phản đối gay gắt khi quyết định kết hôn với người đàn ông từng qua ”một lần đò” và đã có con riêng. Chị kể: ”Tôi yêu anh ấy không phải vì anh đẹp trai hay quá giàu mà là nhà anh ấy nghèo nên cảm giác rất thương. Khi lấy nhau, mẹ tôi không ưng tí nào nhưng cuối cùng cũng phải chịu”.

Nhưng chồng cũ của chị không thích vợ làm nghệ thuật và có tính ghen khủng khiếp. Sau một thời gian dài suy tính về tương lai, nhận thấy không thể bỏ được nghề cũng như không tiếp tục được cuộc sống ấy, chị quyết định ly hôn vào năm 1986. Sau khi chia tay, chồng cũ ra nước ngoài và mang cô con gái chung của hai người đi cùng.

4 năm sau khi ly hôn, chị về ở với đạo diễn Tất Bình nhưng không làm đám cưới. Khi ấy đạo diễn Tất Bình đã có 1 đời vợ và 2 con gái riêng.

Cuộc sống sau khi về hưu của NSND Lan Hương: Sống trong khu dân cư bình thường, tận hưởng bình yên bên chồng - Ảnh 1.

Sau những năm đầu khó khăn, cặp vợ chồng nghệ sĩ đã cùng nhau thu vén để mua được một căn nhà nhỏ. Sau vài lần chuyển nhà, vợ chồng chị chắt chiu dành dụm, rồi mua được một ngôi nhà 5 tầng rộng rãi. Họ sống ở đó cho đến tận bây giờ.

Đều là những người từng đi qua đổ vỡ nên cặp vợ chồng nghệ sĩ cố gắng hết sức cùng nhau vượt qua sóng gió, để có được hạnh phúc viên mãn trong suốt hơn 30 năm qua. Đặc biệt, dù trong gia đình có “con anh”, “con tôi” nhưng cả nghệ sĩ Lan Hương và đạo diễn Tất Bình đều có cách ứng xử rất chuẩn mực, khiến không người con nào có cảm giác thiệt thòi, tủi thân. Trong bài phỏng vấn trên Dân trí, nghệ sĩ Lan Hương cho biết con gái chị gọi đạo diễn Tất Bình là bác. Còn con riêng của chồng cũng gọi chị là cô.

Nói về cuộc hôn nhân của mình với đạo diễn Tất Bình, nghệ sĩ Lan Hương tâm sự: “Chúng tôi đã đi bên nhau qua những khó khăn, thăng trầm và gần như không hề có một mâu thuẫn gì. Tôi nghĩ mối lương duyên của mình là hợp lẽ, ông trời đã cho lấy nhau thì mới được lộc như vậy” – nguồn Dân Trí.

Nhiều năm nay, NSND Lan Hương ít tham gia đóng phim mà dành thời gian nhiều cho công việc giảng dạy. Tuy nhiên, khi có vai diễn phù hợp với mình, chị vẫn nhận lời tham gia. Năm 2018, chị hóa thân thành bà mẹ chồng khó tính trong bộ phim truyền hình “Ngược chiều nước mắt”. Trước đó, NSND Lan Hương cũng vào vai bà Bằng trong phim ”Sống chung với mẹ chồng”.

Nói về lý do ít xuất hiện trên truyền hình, NSND Lan Hương từng tâm sự trên trang cá nhân:“Bây giờ, diễn viên mới rất nhiều, tôi đã không còn trẻ nữa. Ngày xưa, tôi còn trẻ nên chuyên được đóng vai chính. Còn giờ, ai chọn lựa mình cũng phải suy nghĩ xem bà này có hợp với vai diễn đó không?

Từ phim Ngược Chiều Nước Mắt 5 năm trước, cho đến giờ tôi không còn nhận được lời mời đóng phim nào nữa. Vì lúc đó, khán giả không chấp nhận một Lan Hương đã lớn tuổi rồi. Nhưng Lan Hương giờ đã 60 tuổi rồi, làm sao trẻ được như thời 30,40 nữa. Vì thế 5 năm qua, tôi chỉ đi dạy trong trường”.

Cuộc sống sau khi về hưu của NSND Lan Hương: Sống trong khu dân cư bình thường, tận hưởng bình yên bên chồng - Ảnh 2.

Hiện tại, ở tuổi 60, NSND Lan Hương đã về hưu được vài năm. Thường ngày, chị loanh quanh ở nhà và đi dạy. Các con đều đã lớn và ra ở riêng nên hai vợ chồng chị tự chăm sóc lẫn nhau.

Kể về cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại, Lan Hương nói trên Nhịp sống Việt: “Trong suốt 10 năm qua, từ khi tôi vẫn chưa nghỉ hưu ở nhà hát, tôi vẫn đi dạy ở khoa đạo diễn lễ hội sự kiện của trường Sân khấu điện ảnh. Nhưng năm nay, tôi đã xin dừng lại để dạy một lớp diễn viên.

Ngoài ra, thời gian rảnh tôi loanh quanh làm việc nhà, rồi tụ họp với bạn bè. Tôi cũng có thú vui của tuổi già như đi lễ, đi chơi. Tôi còn vẽ, tập múa bụng… Nhưng cái nào cũng chẳng đâu vào đâu, chỉ có phim, sân khấu mới là đam mê chính của tôi”.

Còn trong cuộc trải lòng trên Dân trí về cuộc sống của mình sau khi về hưu, NSND Lan Hương cho biết: “Tôi vẫn là một người bình thường, sống ở một khu dân cư rất bình thường. Thời gian biểu của tôi lúc nào cũng bận rộn với công việc gia đình, đi dạy ở trường, đọc và viết kịch bản rồi dành nhiều thời gian cho đời sống tâm linh. Đến tuổi này lại thích mùi hương khói“.

Không chỉ có một cuộc sống bình yên, thanh thản bên chồng, NSND Lan Hương còn giữ được nhan sắc tươi trẻ xinh đẹp của mình. Tuy nhiên, thi thoảng chị cũng gây tranh cãi vì những đường nét “khác lạ” trên gương mặt. Trước những thắc mắc của mọi người về việc can thiệp dao kéo để níu kéo tuổi xuân, NSND Lan Hương thừa nhận có can thiệp thẩm mỹ vùng 2 bên má vì vấn đề tuổi tác nhưng không làm mắt hay môi.

Ở tuổi lục tuần, NSND Lan Hương cho biết mình không còn nuối tiếc bất cứ điều gì cả. Chị chỉ mong ước và khao khát sẽ được làm một bộ phim điện ảnh.

Cuộc sống sau khi về hưu của NSND Lan Hương: Sống trong khu dân cư bình thường, tận hưởng bình yên bên chồng - Ảnh 3.
Tags:
Tuổi già tự lo dù con cái chi tiêu 100 triệu đồng mỗi tháng

Tuổi già tự lo dù con cái chi tiêu 100 triệu đồng mỗi tháng

Dù các con đều có sự nghiệp ổn định, nhà riêng ở thành phố lớn, chi tiêu hàng tháng cả trăm triệu đồng, nhưng tôi xác định không phiền chúng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất