Đi Mỹ để làm gì ? - Câu hỏi đánh rớt rất nhiều người phỏng vấn visa Mỹ !

Hầu như tất cả các đương đơn khi bước vào Phỏng vấn Visa Mỹ đều nhận được câu hỏi “Anh / Chị đi Mỹ để làm gì?” Đây là câu hỏi tưởng chừng như rất dễ dàng và đơn giản nhưng lại là nguyên nhân khiến nhiều người bị rớt Visa Mỹ trong oan uổng. Vậy, tại sao câu hỏi này lại mang tính chất quan trọng đến như vậy?

07:00 06/08/2023

Vòng Phỏng vấn visa Mỹ dù chỉ diễn ra trong môt thời gian rất ngắn. Lúc này, Viên chức Lãnh Sự thường sẽ chỉ hỏi đương đơn một vài câu, từ đó cùng với hồ sơ của đương đơn mà đưa ra đánh giá rằng người này có thể được cấp visa Mỹ hay không.

Chính vì vậy, việc trả lời từng câu hỏi trong vòng phỏng vấn không chỉ đơn thuần là Viên chức Lãnh Sự hỏi gì, đương đơn trả lời cái đấy, mà cần phải có nhiều sự chuẩn bị lỹ lưỡng từ trước. Nhưng xét cho cùng, những gì mà nhân viên Lãnh Sự quan tâm nhất để cấp xét Visa Mỹ luôn là việc đương đơn sang Mỹ để làm gì, lý do có hợp lý không. Đương đơn có khả năng hay có gì đáng nghi ngờ để có thể trốn lại sau khi chuyến đi kết thúc, làm những việc trái pháp luật ở Mỹ không,…

Và câu hỏi “Anh / chị đi Mỹ để làm gì?” nhằm xác định yếu tố quan trọng đầu tiên (lý do đương đơn sang Mỹ) và những câu hỏi sau sẽ là phần vấn đáp để chứng minh cho Lãnh Sự Quán mục đích của chuyến đi ấy. Bạn sẽ sang Mỹ để làm gì? Để du lịch khám phá Xứ sở Cờ Hoa, đi công tác, tham gia khóa học do công ty của bạn ở Việt Nam đề xuất hay thăm người thân đã lâu không gặp, hoặc du lịch kết hợp thăm thân,… Bạn cần phải trình bày một cách rõ ràng với Lãnh Sự Quán ngay từ khi nhận được câu hỏi đầu tiên này, rồi mới đến những thông tin chi tiết hơn về chuyến đi Mỹ của bản thân mình ở những câu trả lời sau, rằng bạn sẽ đi Mỹ theo đúng mục đích đề ra như lúc đầu, những gì có thể đảm bảo điều đó và việc bạn chắc chắn sẽ quay trở về sau khi kết thúc chuyến đi.

Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, mỗi đương đơn sẽ đưa ra những câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Tuy nhiên, dù câu trả lời đưa ra có là như thế nào, bạn vẫn cần đảm bảo rằng câu trả lời của bạn phải đáp ứng được yêu cầu là mục đích cụ thể, rõ ràng của chuyến đi. Vì nếu bạn trả lời câu hỏi này một cách chân thực, rõ ràng, thể hiện được chính xác mục đích đúng đắn để bạn đi Mỹ thì đó chắc chắn sẽ là một lợi thế cho bạn, bởi bạn có thể gây được ấn tượng tốt và tạo đựng được niềm tin với nhân viên Lãnh Sự đang phỏng vấn cho bạn, từ đó làm cho buổi phỏng vấn thuận lợi và có thể sẽ dẫn đến một kết quả tốt. Nhưng cũng có trường hợp bạn mắc lỗi ngày từ câu hỏi đầu tiên, điều này sẽ gây ảnh hưởng cho toàn bộ buổi phỏng vấn và trong nhiều trường hợp, làm cho bạn bị rớt Visa Mỹ trong ngỡ ngàng.

Vậy, làm thế nào để có thể trả lời Câu hỏi Phỏng vấn Visa Mỹ này một cách hợp lý nhất?

Tùy vào lý do bạn đi Mỹ để làm gì, bạn sẽ đưa ra câu trả lời phù hợp nhất. Làm sao để vừa nêu lên được mục đích bạn sang Mỹ, vừa thể hiện được sự tin cậy và lịch sự nhất, để gây ấn tượng tốt với Lãnh Sự Quán. Sau đây sẽ là một số gợi ý các câu trả lời được xem là phù hợp, cũng như một số câu trả lời mà bạn cần tránh: Trong trường hợp bạn muốn sang Mỹ để du lịch:

Bạn KHÔNG nên trả lời như sau: “Tôi sang Mỹ để du lịch.”

Đây là một câu trà lời vô cùng sơ sài và thiếu thông tin. Bởi nhân viên Lãnh Sự đã thừa biết rằng bạn sang Mỹ để du lịch, họ cần một câu trả lời đầy đủ và nhiều thông tin hơn thế. Chưa kể, nếu câu trả lời này kèm theo một thái độ không đúng mực, thì một câu trả lời như vậy cũng có thể bị xem là thiếu lịch sự. Lãnh Sự Quán sẽ cho rằng bạn đang thể hiện sự không tôn trọng họ và tạo nên ấn tượng xấu cho họ. Buổi phỏng vấn và thậm chí kết quả Visa Mỹ của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng ngay từ sau câu hỏi đầu tiên. “Tôi chưa đến Mỹ bao giờ, nên nay muốn đi thử cho biết.”

Câu trả lời này cũng quá chung chung và thiếu thông tin. Khi bạn trả lời với Lãnh Sự Quán như vậy, bạn chẳng thể đưa ra một lý do xác đáng nào để có thể chứng minh được mục đích của việc sang Mỹ. Nhân viên Lãnh Sự chỉ muốn cấp Visa cho những người thật sự có lý do và nhu cầu để đến Mỹ, họ không cần những người đến Mỹ chỉ “để cho biết” như những gì bạn đã trình bày. Một số câu trả lời cũng mang dạng như thế này mà bạn cần tránh, chẳng hạn như: “Nghe nói Mỹ giàu và đẹp lắm nên tôi muốn sang thử xem thế nào.”

“Tôi đến Mỹ để được tận mắt chứng kiến tượng Nữ Thần Tự Do biểu tượng của nước Mỹ cũng như được đến thăm thành phố Las Vegas nơi có những sòng bài nổi tiếng thế giới.”

Bạn có nhận ra sự lan man trong câu trả lời này không?

Tượng Nữ Thần Tự Do ở New York - Bờ Đông và thành phố Las Vegas - Bờ Tây là hai nơi nằm ở rất xa nhau. Việc bạn muốn đến thăm hai nơi quá xa nhau như vậy mà lại chẳng vì một lý do gì rõ ràng sẽ không khiến Viên chức Lãnh Sự ấn tượng, mà trái lại còn làm họ nghi ngờ về mục đích chuyến đi của bạn. Giống như câu trả lời này chỉ là một câu mà bạn học vẹt để khiến viên chức Lãnh Sự ấn tượng.

Ngoài ra, bạn cũng không cần phải thể hiện chi tiết việc bạn muốn xem gì, thăm địa danh nào ở Mỹ vì tất cả mọi người, chứ không chỉ nhân viên Lãnh Sự đều biết rằng bạn phải muốn tham quan những thắng cảnh, thành phố nổi tiếng ở Mỹ thì mới phải xin Visa du lịch đến đất nước này. Bạn cần tìm, hoặc chí ít là đưa ra một lý do chi tiết và thuyết phục hơn với Lãnh Sự Quán.

“Tôi muốn đi chơi một số bang ở bờ Tây, sau đó nếu có thể, tôi cũng muốn đi tham quan thêm New York ở bờ Đông.”

Câu trả lời này cũng rơi vào tình trạng tương tự với câu ở trên, và thậm chí còn trầm trọng hơn bởi khi bạn trả lời như vậy, Lãnh Sự Quán sẽ ngay lập tức biết rằng bạn không hề có một lịch trình chi tiết nào khi đến Mỹ. Thậm chí, bạn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sẽ ở lại Mỹ vượt qua so với dự định, vì bạn “có thể” sẽ còn đi thăm thêm nhiều nơi nữa. Đây là một điều tối kỵ với Lãnh Sự Quán vì yếu tố họ quan tâm nhất khi xét duyệt Visa cho một người nước ngoài là liệu người đó có trốn lại Mỹ hay ở Mỹ quá thời hạn quy định hay không. Vì thế bạn nên nắm rõ lịch trình cụ thể của mình và trình bày điều đó với nhân viên Lãnh Sự.

“Tháng sau là hết mùa hè nên vợ chồng tôi rảnh lắm, không phải trông cháu ở Việt Nam nên muốn đi du lịch Mỹ chơi cho vui.”

Câu trả lời này của bạn là một điển hình cho việc đưa ra những câu trả lời “thừa nhưng thiếu”. Bởi những gì mà Lãnh Sự Quán quan tâm nhất là mục đích chuyến đi và những gì đương đơn sẽ làm khi đến Mỹ, còn những việc cá nhân ở Việt Nam nếu không được hỏi, bạn không cần thiết phải trả lời. Bạn đang chia sẻ thừa về lý do bạn có thời gian rảnh khi chưa được hỏi, nhưng lại thiếu thông tin về lý do bạn muốn đi Mỹ.

Đối với trường hợp bạn muốn sang Mỹ để du lịch, bạn có thể tham khảo một số câu trả lời như sau: " Tôi sang Mỹ để đi du lịch bờ Đông và bờ Tây trong 9 Ngày 8 Đêm. (Bạn cũng có thể trình bày thêm một vài điểm chính, những điểm du lịch mà bạn sẽ đến trong lịch trình, nhưng không cần quá chi tiết.)

Khi bạn trả lời như vậy, nhân viên Lãnh Sự sẽ không chỉ hiểu rằng bạn sang Mỹ với mục đích là để đi du lịch, mà còn thể hiện rõ rằng bạn có một lịch trình cụ thể khi đến Mỹ. Bạn đã lên lịch hay nắm rõ rằng bạn sẽ làm gì trong suốt thời gian ở Mỹ, điều này khiến Lãnh Sự Quán tin rằng bạn thật sự muốn đến Mỹ để đi du lịch, vì bạn đã tìm hiểu một cách chi tiết ngay từ khi còn chưa bắt đầu chuyến hành trình.

Trong trường hợp bạn muốn sang Mỹ để thăm thân nhân:

Khi bạn sang Mỹ để thăm thân nhân, bạn cũng cần trả lời câu hỏi này trong vòng Phỏng vấn Visa Mỹ khác với khi bạn đi du lịch. Bạn cũng không nên đưa ra một số câu trả lời không đi vào trọng tâm, chẳng hạn như sau:

“Tôi sang Mỹ để thăm con cháu.”

Tương tự với trường hợp “Tôi sang Mỹ để đi du lịch” như ở phần trên. Bạn hoàn toàn nên tránh đưa ra những câu trả lời chung chung, có phần hơi quá ngắn gọn như vậy, vì sẽ không thể đưa ra được lý do chính đáng vì sao bạn muốn sang Mỹ.

“Tôi qua Mỹ chơi với con tôi vài tháng.”

Những câu trả lời dạng này thậm chí bạn càng nên tránh vì thể hiện rằng bạn không hề có một lịch trình cụ thể khi đến Mỹ, cũng như không xác định rõ thời gian bạn ở Mỹ sẽ là bao lâu. Khi bạn đưa ra một câu trả lời như vậy, nhân viên Lãnh Sự thường sẽ có cách để xoáy sâu vào việc chuẩn bị lịch trình không kỹ càng của bạn, làm cho khả năng việc bạn được cấp Visa Mỹ sẽ khó khăn hơn nhiều.

“Lâu rồi không gặp nên tôi rất nhớ con. Nay tôi muốn sang Mỹ để thăm nó.”

Đây cũng là một dạng câu trả lời “thừa nhưng thiếu” tương tự với trường hợp trên. Nhân viên Lãnh Sự thường sẽ không quan tâm đến những lý do tình cảm như vậy, những gì mà họ muốn biết, những thông tin mà họ cần là bạn có thật sự muốn sang Mỹ để thăm người thân không, người đó là ai, thăm nhân dịp gì, ở đâu, trong bao lâu,… Lý do tình cảm mà bạn đưa ra là điều tất nhiên, có phần không liên quan đến câu hỏi và sẽ không được xem là một lý do thuyết phục để bạn muốn đến Mỹ.

Trong trường hợp này, gợi ý rằng bạn nên trả lời:

“Tôi sang Mỹ thăm con gái và cháu ngoại ở San Jose, California.”, hay “Tôi đến California thăm và phụ giúp con gái 2 tháng vì cháu mới sinh em bé.”, hay “Tôi sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp của con tôi vào ngày 08/09 sắp tới tại trường… ”

Đây là những câu trả lời gợi ý, vừa nêu rõ lý do thăm thân nhân của bạn khi sang Mỹ, vừa trình bày rõ cho Lãnh Sự Quán biết về nơi sinh sống, làm việc, học tập của người thân bạn, cũng như sự kiện cụ thể, chính đáng để bạn có thể đi Mỹ. Với những câu trả lời này, Lãnh Sự Quán sẽ có đủ những thông tin cần thiết và có được niềm tin với bạn rằng việc bạn sang Mỹ thăm người thân là có mục đích rõ ràng, rồi từ đó mới tiếp tục hỏi sâu hơn về những gì họ cần biết trong chuyến đi của bạn.

Trong trường hợp bạn đi Mỹ du lịch kết hợp thăm thân nhân:

Đây là một trường hợp khá nhạy cảm nên khi trả lời Phỏng vấn Visa Mỹ ngay từ câu hỏi đầu tiên, bạn cũng cần phải lưu ý trình bày một lý do hợp lý cho cả việc du lịch lẫn thăm thân của bạn. Đặc biệt, việc bạn chỉ trình bày thiếu hay không hợp lý dù chỉ một chút khi trả lời Câu hỏi Phỏng vấn Visa Mỹ cũng có thể gây ra bất lợi lớn cho bạn, ví dụ như:

“Tôi dự định sẽ đi Mỹ trước là để đi du lịch California và Texas trong 6 ngày, rồi tôi tính sẽ đi thăm con.”

Câu trả lời như trên tưởng chừng là đã khá chi tiết nhưng thực chất vẫn chưa đầy đủ. Vì bạn mới chỉ trình bày được chi tiết bạn sẽ đi du lịch, nhưng sau đó lại bỏ lửng ở phần thăm thân nhân. Việc bạn đến thăm con bạn đang sống ở đâu hay thăm bao lâu cũng là những điều mà nhân viên Lãnh Sự quan tâm, nên bạn cần phải thể hiện rõ ràng những lý do và chi tiết cả về phần du lịch lẫn thăm thân. Hay như một câu trả lời dưới đây cũng có thể gây ra bất lợi cho bạn:

“Tôi tính sẽ đi đến Mỹ để du lịch đến Los Angeles và Las Vegas trong 6 ngày, rồi sau đó sẽ đến thăm con tôi vừa sinh cháu ở New York, rồi sẽ phụ chăm sóc cháu 2 tháng rồi về Việt Nam.”

Câu trả lời này của bạn tuy đã đầy đủ thông tin nhưng lại có một sự bất hợp lý. Việc con bạn mới sinh là một sự kiện lớn và trong trường hợp là người làm cha mẹ, bạn sẽ phải thực sự háo hức và muốn đến thăm con và cháu ngay, chứ không có lý gì đến Mỹ rồi lại đi du lịch đến 6 ngày rồi mới ghé thăm nuôi con mình. Chưa kể, việc bạn đến thăm các thành phố Los Angeles và Las Vegas ở bờ Tây Mỹ nhưng sau đó lại phải bay sang New York bờ Đông, có khoảng cách rất xa để thăm con gái và trông cháu là một hành trình không hợp lý. Viên chức Lãnh Sự với nhiều kinh nghiệm, sẽ chú ý đến từng lời nói của bạn. Và khi chỉ có một chi tiết gì đó có vẻ bất hợp lý, họ sẽ nhận ra ngay và từ đó nghi ngờ về mục đích đi Mỹ của bạn.

Trong trường hợp này, câu trả lời phù hợp có thể gợi ý cho bạn là: “Tôi tính sẽ đi Mỹ 2 tháng để chăm sóc con gái tôi vừa sinh cháu ở New York, rồi sẵn dịp này con tôi đặt vé cho tôi đến bờ Tây thăm Los Angeles và Las Vegas 6 ngày, rồi trở về Việt Nam.” Hoặc bạn cũng có thể trả lời:

“Tôi dự định sẽ đi Mỹ trước là để du lịch Las Vegas và Los Angeles trong một tuần, sau đó sẽ đến nhà con gái và con rể tôi ở San Jose để thăm chúng trong ba tuần rồi trở về Việt Nam.”

Bạn cần lưu ý rằng tuy câu trả lời của bạn phải nêu được chi tiết và chính xác những lý do khiến bạn muốn đến Mỹ, nhưng vẫn phải đảm bảo tính mạch lạc và không quá dài dòng. Vì nếu bạn trả lời một câu hỏi đầy đủ ý nhưng lại quá dông dài, cũng sẽ khiến Viên chức Lãnh Sự cảm thấy câu trả lời của bạn không tự nhiên và có phần không chân thực.

Những đương đơn khi đến Mỹ để đi công tác, du học hay tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn,… thường ngoài các giấy tờ cơ bản thường còn có thêm cả những giấy tờ đảm bảo khác như giấy giới thiệu, thư xác nhận của trường / thư mời họp của đối tác, giấy bảo lãnh của công ty / trường học tại Việt Nam,… nên khi vào phỏng vấn, bạn chỉ cần trả lời Câu hỏi Phỏng vấn Visa Mỹ này một cách đầy đủ, ngắn gọn vì nhân viên Lãnh Sự sẽ hỏi thêm những chi tiết về quá trình đi học / đi công tác của bạn trong những câu hỏi sau.

Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý về câu trả lời của mình như thế nào là vừa đủ thông tin và độ dài. Vì một câu trả lời quá ngắn gọn có thể sẽ không đủ thông tin, trong khi một câu trả lời dài dòng, mất thời gian đôi khi sẽ khiến Lãnh Sự Quán nghi ngờ về việc học tập hay công tác của bạn.

Một số dạng câu trả lời mà bạn nên tránh:

“Tôi sẽ tham dự cuộc họp tại công ty B ở thành phố Dallas trong 1 tuần, rồi nếu có thêm thời gian tôi dự định sẽ thăm một số thành phố như Houston, San Francisco,…”

Đây là điển hình cho một câu trả lời bị “thừa thông tin”. Vì ở vế trước, đương đơn đã trình bày chi tiết về lý do mình sang Mỹ là để tham dự cuộc họp, nhưng phần vế sau “dự định…” lại là những thông tin không cần thiết. Không chỉ thế, phần thông tin thừa này đôi khi có thể khiến Viên chức Lãnh Sự cho rằng mục đích chuyến đi của đương đơn là không rõ ràng. Họ sẽ thắc mắc là sau cùng là bạn muốn sang Mỹ để đi họp hay để đi tham quan? Vì sao bạn lại muốn đi tham quan sau khi họp xong?

“Tôi sang Mỹ để công tác tại công ty X ở California trong 1 tháng, sau đó tôi sẽ ghé nhà bạn tôi gần đó.”

Tương tự như trường hợp phía trên, nhưng câu trả lời này còn làm cho Viên chức Lãnh Sự nghi ngờ thêm về chuyến đi của bạn. Trong một số trường hợp, họ có thể sẽ xoáy sâu về mối quan hệ giữa bạn và người bạn kia ở những câu hỏi sau. Và nếu bạn không thể chứng minh được rằng việc thăm nhà người bạn đó cũng là một lý do chính đáng để bạn đi Mỹ, phần Phỏng vấn Visa Mỹ của bạn có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. “Tôi sang Mỹ để dự một hội thảo về xây dựng tại thành phố Denver từ ngày 05/07 đến ngày 12/07 vì công ty X nơi tôi làm việc tại Việt Nam đã cử tôi đi dự hội thảo này. Sau đó tôi sẽ dành 3 ngày để đến thăm em gái tôi cũng sống ở Denver tại địa chỉ… trong 5 ngày từ 12/07 đến 17/07, rồi sau đó tôi mới về Việt Nam.”

Bạn có thắc mắc tại sao trả lời theo dạng này lại là không nên, dù câu trả lời đã rất đầy đủ thông tin chi tiết về lý do và lịch trình của bạn ở Mỹ? Vì đây là một câu trả lời quá dài dòng. Viên chức Lãnh Sự thường sẽ không mong đợi một câu trả lời với quá nhiều thông tin chi tiết như vậy, thậm chí họ có thể sẽ cho rằng bạn đang trả lời theo kiểu “học vẹt”, thiếu tự nhiên. Câu trả lời thích hợp nhất khi bạn Phỏng vấn Visa Mỹ để công tác hay du học nên là: “Tôi sẽ đi học / công tác ở công ty / trường học tại địa chỉ (bang) trong bao lâu. Ví dụ: “Tôi sẽ đi du học ở trường đại học University of Houston tại thành phố Houston, bang Texas trong 4 năm.” Hoặc bạn cũng có thể trả lời như sau:

"Tôi sẽ đi công tác tại công ty A nằm ở thành phố Seattle từ ngày 01/09 đến ngày 25/09 năm nay." Từ những trường hợp trên, có thể thấy rằng, việc trả lời một câu hỏi tưởng chừng đơn giản như “Anh / chị đi để làm gì?” lại chẳng hề đơn giản chút nào. Mỗi người đều sẽ có một cách trả lời khác nhau, tùy thuộc vào từng trường hợp khác nhau. Nhưng những yếu tố cần thiết nhất để có thể trả lời câu hỏi này một cách đầy đủ, trọn vẹn, “ghi điểm” với Lãnh Sự Quán luôn là: trung thực, đầy đủ thông tin, ngắn gọn và lịch sự.

Chúc các bạn Phỏng vấn Visa Mỹ thành công.

PV

Tags:
Quán quân Olympia ít về lại Việt Nam, nữ tiến sĩ gắt không gì phải tiếc: 'Đây không phải tài năng'

Quán quân Olympia ít về lại Việt Nam, nữ tiến sĩ gắt không gì phải tiếc: "Đây không phải tài năng"

Giữa những ngày nhiều người quan tâm đến quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, mình chợt nhớ đến chia sẻ của Tiến sĩ Đoàn Hương cách đây vài năm khi bà cho rằng quán quân Olympia “không phải là tài năng”.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất