Nghệ sĩ Mạc Can, Hồng Sáp xúc động nhận tiền hỗ trợ từ diễn viên Thương Tín

Nghệ sĩ Mạc Can, Hồng Sáp bồi hồi và xúc động khi tham dự đêm nhạc do Thương Tín và các đồng nghiệp tổ chức để gây quỹ hỗ trợ mình.

07:58 03/05/2023

Lấp lánh tình nghệ sĩ

Đêm nhạc Tình nghệ sĩ gây quỹ hỗ trợ nghệ sĩ Mạc Can, Hồng Sáp và Vũ Quang, diễn ra tại sân khấu Trống Đồng (TP.HCM) vào tối 30-4, trong sự yêu thương và cổ vũ của người hâm mộ.

Đây là đêm nhạc do nhạc sĩ Tô Hiếu đứng ra tổ chức, hiện thực hóa ước mơ của Thương Tín là có một đêm nhạc cuối đời để tri ân khán giả.

Thương Tín là nhân vật chính của đêm nhạc này,  ông thể hiện khả năng ca hát. Ngoài ra, góp mặt trong đêm nhạc Tình nghệ sĩ còn có Thanh Tùng (con trai của Thương Tín), Đình Cường, Trọng Nghĩa, Phi Bằng, Hoài Ly, Phương Tử Long, Lý Diệu Phương, Long Đỉnh, Dương Minh Khang, Thái Bình, Giang Đông, Phương Ngọc Châu…

Tất cả đều tình nguyện góp một phần công sức để thực hiện đêm nhạc thiện nguyện giúp các nghệ sĩ đi trước có hoàn cảnh khó khăn.

Nghệ sĩ Mạc Can, Hồng Sáp xúc động nhận tiền hỗ trợ từ diễn viên Thương Tín - Ảnh 3.
Sức khỏe yếu, Thương Tín chỉ hát một bài trong đêm nhạc
Nghệ sĩ Mạc Can, Hồng Sáp xúc động nhận tiền hỗ trợ từ diễn viên Thương Tín - Ảnh 4.
Ca sĩ Thanh Tùng - con trai Thương Tín - góp mặt trong đêm nhạc của cha

Thương Tín nói: “Qua trận đại dịch có nhiều người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, Thương Tín cũng vậy. Tuy nhiên Thương Tín thấy những người nghệ sĩ khác còn khổ hơn mình. Nên bản thân giúp được gì cho những người nghệ sĩ đó thì làm”.

Nhạc sĩ Tô Hiếu - đảm nhận vai trò đạo diễn đêm nhạc, trưởng ban tổ chức - cho biết nguồn quỹ ngoài tiền bán vé, ban tổ chức còn bán đấu giá bức tranh hoa sen của tác giả Nguyễn Đình Điệp (quê Bắc Ninh). Dù là người khuyết tật nhưng Đình Điệp muốn chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Bức tranh bán đấu giá được 4 triệu đồng.

Ngoài ra, đêm nhạc còn bán áo thun gây quỹ (149.000 đồng/cái). Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết số áo thun này được anh đặt hàng may tại xưởng Anh Thư (TP.HCM) để giúp xưởng may duy trì hoạt động và khoảng 50 công nhân không bị thất nghiệp. Toàn bộ lợi nhuận cũng được gây quỹ giúp nghệ sĩ Mạc Can, Hồng Sáp và Vũ Quang.

Nghệ sĩ Mạc Can, Hồng Sáp xúc động nhận tiền hỗ trợ từ diễn viên Thương Tín - Ảnh 5.
Nguyễn Đình Điệp tặng tranh bán gây quỹ
Nghệ sĩ Mạc Can, Hồng Sáp xúc động nhận tiền hỗ trợ từ diễn viên Thương Tín - Ảnh 6.
Bán áo thun gây quỹ

Mạc Can, Hồng Sáp cảm ơn khán giả

Dự kiến trong đêm nhạc, diễn viên Thương Tín hát ba bài: Hoa trinh nữ (sáng tác Trần Thiện Thanh), Tình cây và đất (Tô Thanh Tùng), Giã từ (Tô Thanh Tùng). Tuy nhiên, Thương Tín chỉ hát được một bài trong số này do sức khỏe không cho phép.

Trước đó, Thương Tín dành nhiều thời gian tập luyện và giữ sức khỏe để có thể hát tốt nhất phục vụ khán giả. Nhưng sự cố ngoài ý muốn khiến Thương Tín lỗi hẹn với khán giả.

Đêm nhạc gây quỹ được hơn 20 triệu đồng. Con số còn khá khiêm tốn trước sự đầu tư chỉn chu về sân khấu và dàn dựng chương trình. Giá vé khá mềm chỉ 100.000 đồng/vé, phù hợp túi tiền nhiều khán giả nhưng vẫn chưa thu hút.

Nghệ sĩ Mạc Can, Hồng Sáp xúc động nhận tiền hỗ trợ từ diễn viên Thương Tín - Ảnh 7.
Nghệ sĩ Hồng Sáp vui mừng nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp

Lý giải điều này, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết có thể đêm nhạc được tổ chức vào thời điểm chưa thuận lợi. Cuối tuần, TP.HCM có nhiều hoạt động giải trí được tổ chức ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên văn hóa Tao Đàn dịp lễ 30-4. Đặc biệt TP.HCM có bắn pháo hoa nên khán giả có nhiều lựa chọn.

Đại diện các ca sĩ tham gia đêm nhạc, ca sĩ Phi Bằng cho biết đêm nhạc tuy không đông khán giả nhưng ấm áp tình nghệ sĩ dành cho nhau.

Nghệ sĩ Mạc Can, Hồng Sáp xúc động nhận tiền hỗ trợ từ diễn viên Thương Tín - Ảnh 8.
Nghệ sĩ Mạc Can (cầm micro) gửi lời tri ân khán giả

Nghệ sĩ Mạc Can cho biết: “Mấy năm trước còn đi diễn ở Trống Đồng, giờ nhìn thấy khung cảnh cũ, tôi không khỏi xúc động. Cảm ơn Tô Hiếu, cảm ơn Thương Tín rất nhiều. Cảm ơn quý bà con cô bác đã ủng hộ cho nghệ sĩ chúng tôi. Đáng lẽ tôi sẽ biểu diễn vài trò ảo thuật phục vụ khán giả nhưng do sức khỏe yếu, đi xe lăn nữa nên không thể diễn”.

Nghệ sĩ Hồng Sáp vui mừng vì nhận được số tiền hỗ trợ, giúp bà phần nào đỡ lo tiền nhà trọ. “Tôi rất cảm ơn khán giả có lòng thương mến Hồng Sáp, cảm ơn rất nhiều” - bà nói.

Tags:
Tiền gửi tiết kiệm dưỡng già bị 'đánh tráo' thành gói bảo hiểm

Tiền gửi tiết kiệm dưỡng già bị 'đánh tráo' thành gói bảo hiểm

Mang số tiền tích lũy cả đời đi gửi tiết kiệm làm vốn dưỡng già, tôi nhận về muộn cuốn hợp đồng bảo hiểm, phí thường niên 100 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất