Quân đội Mỹ xin lỗi vì nói đùa thả bom trong lễ đón năm mới

Lực lượng kiểm soát kho vũ khí hạt nhân Mỹ hứng phải chỉ trích dữ dội sau khi nói đùa trên Twitter.

11:30 02/01/2019

Lời nói đùa trên Twitter của Stratcom. Ảnh: Twitter.

Lời nói đùa trên Twitter của Stratcom. Ảnh: Twitter.

Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM) hôm qua phải đăng lời xin lỗi trên mạng xã hội sau khi đùa có thể thả cái gì đó lớn hơn quả cầu pha lê truyền thống đón năm mới ở Quảng trường Thời đại, theo AFP. "Nếu cần, chúng tôi sẵn sàng thả thứ gì đó lớn hơn rất nhiều", dòng tweet kèm video có hình ảnh các máy bay ném bom B-2 thả bom. 

Trước những phản ứng dữ dội trên mạng xã hội, STRATCOM đã xóa bài đăng. Phát ngôn viên của STRATCOM sau đó nói rằng hình ảnh trong video là bom phi hạt nhân.

"Dòng tweet đón năm mới của chúng tôi thiếu tế nhị và không phản ánh các giá trị của chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi tận tâm bảo đảm an ninh cho Mỹ và các đồng minh", tuyên bố viết.

Khoảng một triệu người tụ tập ở Quảng trường Thời đại hôm qua để đón năm mới. Người dân xem quả cầu lớn được thả chậm xuống trong thời khắc đếm ngược, là nghi thức có từ năm 1907.

Khánh Lynh

Tags:
Texas và California, hai phương trời cách biệt

Texas và California, hai phương trời cách biệt

Ðịnh cư ở Houston trên 34 năm, tôi vẫn phải trả lời một câu hỏi thường xuyên của những người bạn Mỹ: “Tại sao ông chọn Houston làm nhà?”

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất