TRỰC TIẾP các điểm bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Trump - Biden chia nhau chiến thắng ở hai điểm bỏ phiếu đầu tiên

Thị trấn Dixville Notch ở bang New Hampshire mở cửa điểm bỏ phiếu từ 0h ngày 3/11, là nơi cử tri đi bầu sớm nhất nước Mỹ trong ngày bầu cử chính thức.

11:52 03/11/2020

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ chính thức bắt đầu lúc 0h ngày 3/11 tại bang New Hampshire (12h giờ Hà Nội) khi người dân thị trấn Dixville Notch và Millsfield bỏ phiếu. Đây là hai trong ba thị trấn luôn duy trì truyền thống bỏ phiếu sớm nhất nước Mỹ từ 60 năm qua, trong khi thị trấn còn lại là Hart's Location quyết định lùi thời điểm bầu cử đến 11h để bảo đảm an toàn giữa đại dịch Covid-19.

Đúng 0h, cuộc bỏ phiếu ở Dixville Notch bắt đầu. Người bỏ lá phiếu đầu tiên là Les Otten, chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng Balsams ở thị trấn. Otten mô tả mình là một người ủng hộ đảng Cộng hòa từ lâu, song lần này ông sẽ bầu cho ứng viên Joe Biden. "Tôi không đồng ý với ông ấy trong nhiều vấn đề, nhưng tôi tin rằng đã đến lúc ủng hộ người sẽ đoàn kết chúng ta, thay vì chia rẽ đất nước. Tôi nhận ra mình là một trong 10% thành viên đảng Cộng hòa có suy nghĩ như vậy", Otten nói.

4 cử tri còn lại của thị trấn lần lượt bỏ phiếu. Sau khi 5 phiếu bầu được bỏ, nhân viên bầu cử mở hòm phiếu để kiểm đếm ngay tại chỗ.

Les Otten (trái) bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Dixville Notch rạng sáng 3/11. Ảnh: Reuters.
Les Otten (trái) bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Dixville Notch rạng sáng 3/11. Ảnh: Reuters.

Kết quả cho thấy Biden giành chiến thắng tuyệt đối với 5 phiếu, trong khi Tổng thống Donald Trump không giành được phiếu nào. Ứng viên Dân chủ Hillary Clinton cũng từng đánh bại Donald Trump ở Dixville Notch hồi năm 2016 với tỷ lệ phiếu 4-2.

Tại thị trấn Millsfield, cuộc bỏ phiếu trực tiếp cũng kết thúc sau Dixville Notch vài phút với 21 cử tri đi bầu. Kết quả kiểm phiếu tại chỗ cho thấy Trump giành chiến thắng với 16 phiếu, Biden được 5 phiếu. Trong cuộc bầu cử năm 2016, Trump cũng giành chiến thắng tại đây với 16 phiếu, còn ứng viên Hillary Clinton được 4 phiếu.

Các điểm bầu cử khác trên khắp nước Mỹ sẽ bắt đầu mở cửa từ 7h ngày 3/11 (19h giờ Hà Nội).

-----

Trump chiến thắng ở điểm bỏ phiếu thứ hai

Tại thị trấn Millsfield, điểm bỏ phiếu thứ hai ở New Hampshire, cuộc bỏ phiếu trực tiếp cũng đã kết thúc với 21 cử tri đi bầu.

Kết quả kiểm phiếu tại chỗ cho thấy Trump giành chiến thắng với 16 phiếu, Biden được 5 phiếu. Trong cuộc bầu cử năm 2016, Trump cũng giành chiến thắng tại đây với 16 phiếu, còn ứng viên Hillary Clinton được 4 phiếu.

-----

Trump: "Chúng ta sẽ có chiến thắng tuyệt đẹp"

"Chúng ta sẽ có một chiến thắng tuyệt đẹp nữa vào ngày mai", Tổng thống Trump nói với người ủng hộ ở thành phố Grand Rapids, bang Michigan, đêm 2/11.

Ông cũng phát biểu tại Grand Rapids vào cùng thời điểm này cách đây 4 năm. " Bố rất tự hào vì các con, dù điều gì xảy ra vào ngày mai. Nhưng nếu các con không chiến thắng, bố sẽ không bao giờ nói chuyện với mấy đứa", Trump nói với những người con có mặt trong buổi vận động.

-----

Biden vượt qua Trump ở điểm bỏ phiếu đầu tiên

Ứng viên Joe Biden giành được 5 phiếu ở thị trấn Dixville Notch, trong khi Tổng thống Donald Trump không có phiếu bầu nào.

Ứng viên Hillary Clinton từng đánh bại đối thủ Donald Trump ở Dixville Notch hồi năm 2016 với tỷ lệ phiếu 4-2.

6-1604382820-1604382833-5199-1604382837.
Từ trên xuống dưới: Kết quả bầu tổng thống, thống đốc New Hampshire, thượng nghị sĩ bang, hạ nghị sĩ bang của thị trấn Dixville Notch. Ảnh: Twitter/Dixville Vote.

-----

Điểm bỏ phiếu mở cửa

Các nhân viên bầu cử tại thị trấn Dixville Notch là những người đầu tiên bỏ phiếu vào hòm, hoàn tất truyền thống được duy trì ở đây từ thập niên 1960.

1-3086-1604379834.jpg

-------

Nhân viên bầu cử kiểm tra hòm phiếu

Các nhân viên bầu cử của thị trấn mở hòm phiếu trước ống kính máy quay, để đảm bảo không có phiếu bầu nào bên trong, trước khi khóa lại, chờ đúng 0h ngày 3/11 để bắt đầu bỏ phiếu.

1-6620-1604379337.jpg

>Nhân viên bầu cử mở hòm phiếu kiểm tra. Ảnh chụp màn hình video của World Live News.

---------

Một thị trấn chấm dứt truyền thống bỏ phiếu nửa đêm

Ba thị trấn tại bang New Hampshire gồm Dixville Notch, Millsfield và Hart's Location đã duy trì truyền thống bỏ phiếu lúc nửa đêm từ nhiều năm qua, nhưng đại dịch Covid-19 khiến Hart's Location phải hủy kế hoạch này.

"Thật khó để từ bỏ. Thật sự chúng tôi không thấy cách nào bảo đảm an toàn trong bỏ phiếu", Mark Dindorf, chủ tịch Ủy bản bầu cử thị trấn Hart's Location cho hay. 48 cử tri tại đây sẽ bỏ phiếu từ 11-19h ngày 3/11, thay vì tới điểm bầu cử lúc 0h.

Trong khi đó, 22 cử tri đã đăng ký tại Millsfield khẳng định sẽ duy trì truyền thống bỏ phiếu nửa đêm.

------

Điểm bỏ phiếu mở cửa đầu tiên tại Mỹ

dixville-notch-JPG-6020-1604377484.jpg
Điểm bỏ phiếu tại Dixville Notch trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 2. Ảnh: Reuters.

Thị trấn Dixville Notch thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế từ năm 1960, khi là nơi đầu tiên trên nước Mỹ mở cửa điểm bỏ phiếu từ nửa đêm, trong khi các điểm bỏ phiếu khác trên toàn quốc thường bắt đầu cho cử tri đi bầu từ 7h sáng.

Năm nay, điểm bỏ phiếu ở Dixville Notch bắt đầu mở từ 0h ngày 3/11. Cuộc bỏ phiếu lúc nửa đêm không chỉ thu hút người xem và truyền thông, mà còn thu hút cả các ứng viên tổng thống, dù không có ứng viên nào tới đây năm nay do Covid-19.

----

- Hai ứng viên tổng thống có lịch trình bận rộn vào ngày tranh cử cuối cùng, trước khi ngày bỏ phiếu chính thức bắt đầu vào 3/11. Ngày bầu cử chính thức bắt đầu với điểm bỏ phiếu đầu tiên được mở tại làng Dixville Notch ở New Hampshire, vào đúng nửa đêm 2/11 (12h trưa 3/11 giờ Hà Nội).

- Biden nỗ lực thuyết phục người lao động ở bang chiến trường Pennsylvania ủng hộ ông, trong khi Trump cũng diễn thuyết tại bang này, kêu gọi các cử tri nữ bầu cho mình.

- Cuộc thăm dò mới của Đại học Quinnipiac cho thấy Biden đang dẫn trước Trump ở hai bang chiến trường Florida và Ohio, những nơi Trump giành chiến thắng năm 2016. Tại Arizona, Trump thu hẹp khoảng cách với, mỗi ứng viên đều nhận được sự ủng hộ của 48% cử tri có khả năng đi bỏ phiếu.

- Một thẩm phán liên bang ở thành phố Houston, bang Texas, bác đơn kiện của đảng Cộng hòa, trong đó kêu gọi loại bỏ hơn 127.000 phiếu bầu tại các điểm bỏ phiếu lưu động ở hạt Harris, nơi được coi là thành trì của đảng Dân chủ tại Texas.

----

Theo Dự án Bầu cử Mỹ, đến chiều 2/11, với một số bang vẫn tổ chức bỏ phiếu sớm, khoảng 35,5 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu trực tiếp và 62,1 triệu người bỏ phiếu qua thư. Số liệu này cho thấy người Mỹ đang từ bỏ hình thức bỏ phiếu trực tiếp trong ngày bầu cử, vốn được duy trì suốt nhiều thế kỷ qua trong hệ thống bầu cử nước này.

Số phiếu bầu sớm năm nay đã chiếm hơn 2/3 tổng số phiếu bầu được bỏ trong toàn bộ cuộc bầu cử năm 2016. Chúng nhiều khả năng cũng sẽ khiến tổng số cử tri đi bầu năm nay vượt kỷ lục 4 năm trước, khi gần 139 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu tổng thống.

1-1604356544-3683-1604356547.jpg
Các nhân viên bầu cử ở Detroit xử lý phiếu bầu qua thư. Ảnh: NYTimes.

----

Trump và Biden vận động tranh cử ở Pennsylvania

Tổng thống Donald Trump đang diễn thuyết gần hạt Scranton, còn ứng viên Joe Biden phát biểu tại hạt Beaver, đều ở bang chiến trường Pennsylvania, nơi cả hai chiến dịch đều dồn lực trong ngày vận động tranh cử cuối cùng để giành chiến thắng.

Chiến dịch tranh cử của Biden cho biết ông đã được xét nghiệm nCoV trước khi tham gia sự kiện và kết quả là âm tính.

Trump đã giành chiến thắng tại Pennsylvania với cách biệt chưa đến 1 điểm phần trăm vào năm 2016, nhưng các cuộc thăm dò gần đây tại bang cho thấy Biden dẫn trước trung bình khoảng 5 điểm, tương đương tỷ lệ 51%-46%.

----

Thủ đô Washington chuẩn bị đối phó bất ổn hậu bầu cử

Tại thủ đô Washington, quan chức đang chuẩn bị đối phó tình trạng bất ổn, trong khi các chủ doanh nghiệp đang cho nhân viên dùng ván gỗ bịt kín cửa kính, đề phòng tình trạng lộn xộn hậu bầu cử.

Quan chức liên bang đang bố trí hàng rào "không thể vượt qua" xung quanh Nhà Trắng và giới chức khuyến cáo các doanh nghiệp đăng ký để được cảnh báo tội phạm. Tờ The Daily Beast đưa tin hơn 100 nhân viên Cục Trại giam thuộc Bộ Tư pháp được chuẩn bị để sẵn sàng triển khai trong trường hợp bất ổn.

Đại học George Washington có trụ sở tại thủ đô Washington đã cảnh báo sinh viên và nhân viên dự trữ "thực phẩm, vật tư và thuốc men" cho ít nhất một tuần.

-----

Trump thu hẹp khoảng cách tại Arizona

Trump và Biden cạnh tranh sít sao tại bang chiến trường Arizona. Mỗi ứng viên đều nhận được sự ủng hộ của 48% cử tri có khả năng đi bỏ phiếu tại bang này.

Kết quả này tốt hơn một chút đối với Trump so với bất kỳ cuộc thăm dò nào khác ở Arizona gần đây. Kết quả khảo sát của FiveThirtyEight trước đó cho thấy Biden dẫn trước 2,6 điểm phần trăm tại bang này.

----

Obama vận động tranh cử giúp Biden tại Georgia

Cựu tổng thống Barack Obama tổ chức vận động để hỗ trợ cựu phó tướng Biden tại thành phố Atlanta, bang Georgia, khi các cuộc thăm dò cho thấy hai ứng viên đang cạnh tranh sít sao. Trump đã thắng tại Georgia với 5 điểm cách biệt vào năm 2016, nhưng đảng Dân chủ tin rằng họ có cơ hội lật đổ điều này vào ngày mai.

"Tôi có một từ cho các bạn thôi, Atlanta, đó là 'ngày mai'", Obama nói với đám đông, thêm rằng ông nhận được một cuộc gọi từ chiến dịch của Biden đề nghị ông đến Atlanta vì đảng Dân chủ có thể giành chiến thắng tại Georgia trong cuộc bầu cử này.

-----

Trump kêu gọi phụ nữ ủng hộ

trump-1-5755-1604358929.jpg
Trump vận động tranh cử bang Bắc Carolina hôm 2/11. Ảnh: New York Times.

Khi vận động tranh cử ở ngoại ô Scranton, một lần nữa trực tiếp kêu gọi những phụ nữ ngoại ô hãy bỏ phiếu cho ông. "Hãy yêu quý tôi, hỡi những người phụ nữ ở vùng ngoại ô", Trump nói. Phát biểu được đưa ra khi thăm dò cho thấy các cử tri là phụ nữ ở vùng ngoại ô đang chuyển hướng mạnh mẽ về phía đảng Dân chủ kể từ năm 2016.

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi tương tự trong một cuộc vận động ở Pennsylvania tháng trước. "Hỡi những người phụ nữ ở ngoại ô, bạn có vui lòng yêu thích tôi không", Trump nói.

-------

Biden kết thúc vận động tranh cử

Biden kết thúc cuộc vận động lớn cuối cùng tối 2/11, ngay trước thềm bầu cử, bằng cách kêu gọi cử tri "lấy lại" nền dân chủ Mỹ từ tay Tổng thống Donald Trump.

"Đã đến lúc đứng lên và lấy lại nền dân chủ của chúng ta. Chúng ta có thể làm được điều này", cựu phó tổng thống 77 tuổi nói khi ông kết thúc buổi mít tinh ở Pittsburgh, bang Pennsylvania. "Tôi có cảm giác chúng ta sẽ cùng nhau giành một chiến thắng lớn vào ngày mai".

Biden cũng nói rằng nếu đắc cử, điều ông làm vào ngày đầu tiên là hành động để "kiểm soát Covid-19".

---

Chiến dịch Biden: Không có kịch bản để Trump tuyên bố chiến thắng trong ngày bầu cử

Chiến dịch tranh cử của Biden hôm 2/11 công bố hàng loạt dự đoán về kết quả ngày bầu cử, cảnh báo nhiều bang có thể không hoàn tất kiểm phiếu trong ngày bầu cử và hứa "bảo vệ cuộc bỏ phiếu".

"Sẽ không có kịch bản nào để Donald Trump được tuyên bố là người chiến thắng trong đêm bầu cử. Ông ấy đã bịa chuyện khi nói rằng các phiếu bầu sau nửa đêm nên bị loại bỏ. Chưa từng có cuộc bầu cử nào hoàn tất kiểm phiếu và xác nhận kết quả ngay trong ngày, điều đó sẽ không diễn ra trong năm 2020", Jennifer O'Malley Dillon, quản lý chiến dịch của Biden, cho hay.

------

Cạnh tranh khốc liệt ở bang chiến trường

Theo các cuộc thăm dò cuối cùng, Biden vẫn chiếm ưu thế trong các cuộc thăm dò toàn quốc, nhưng cuộc đua đang gay cấn ở một số bang chiến trường quan trọng, khiến Trump gia tăng hy vọng về khả năng tái đắc cử.

Ứng viên đảng Dân chủ đang dẫn đầu đáng kể trong các cuộc thăm dò toàn quốc với cách biệt từ 4 đến 10 điểm phần trăm, theo kết quả các cuộc khảo sát được công bố hôm 2/11. Trang FiveThirtyEight cho thấy Biden dẫn trước Trump trung bình 8,4 điểm trên toàn quốc, trong khi Real Clear Politics cho thấy ông dẫn trước với 6,7 điểm.

Tuy nhiên, Trump đang thể hiện tốt hơn ở một số bang chiến trường mà ông phải giành chiến thắng để đảm bảo nhiệm kỳ hai. Ở Florida, bang lớn nhất trong số các bang chiến trường, Biden chỉ dẫn trước 1,7 điểm, theo kết quả trung bình của các cuộc thăm dò.

Một cuộc thăm dò cuối cùng từ Reuters/Ipsos chiều 2/11 cũng cho thấy Biden đang dẫn trước Trump với cách biệt rất nhỏ ở Florida và hai ứng viên cạnh tranh sát sao ở Bắc Carolina, Arizona. Ở cấp độ toàn quốc, Biden dẫn trước Trump với cách biệt lớn trong số các cử tri có khả năng đi bầu, tương ứng 52%-44%.

Các nhà phân tích đều cho rằng Trump phải giành được 29 phiếu đại cử tri tại Florida, nơi ông đánh bại Hillary Clinton 4 năm trước với chỉ 1,2 điểm, để đạt được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri.

Florida cũng là con đường chiến thắng nhanh nhất cho Biden. Các phiếu bầu sớm của bang sẽ được kiểm đếm ngay trong ngày 3/11, nghĩa là kết quả có thể được tuyên bố trước nửa đêm. Nếu Biden để thua ở Florida, sự chú ý sẽ chuyển sang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, ba bang từng được coi là "thành trì" của đảng Dân chủ nhưng đã bầu cho Trump 4 năm trước. Nếu để thua tiếp một trong ba bang chiến trường này, triển vọng đắc cử của Biden sẽ gần như không còn.

-----

Mỹ bước vào 'giai đoạn chết chóc nhất của đại dịch'

"Chúng ta đang bước vào giai đoạn đáng lo ngại nhất và chết chóc nhất của đại dịch này, dẫn đến tỷ lệ tử vong ngày càng tăng", Washington Post dẫn báo cáo nội bộ ngày 2/11 từ Deborah Birx, điều phối viên nhóm chuyên trách Covid-19 của Nhà Trắng. "Vấn đề không phải các biện pháp phong tỏa, nó không còn là vấn đề phong tỏa kể từ tháng 3 hoặc tháng 4. Vấn đề là cách tiếp cận cân bằng tích cực đang không được thực hiện".

Trump nhiều lần hạ thấp mức nguy hiểm của đại dịch, dù Mỹ đã ghi nhận hơn 9,2 triệu ca nhiễm và hơn 231.000 ca tử vong. Theo phân tích của Reuters, số ca nhiễm mới đạt mức cao kỷ lục trong tuần trước, tăng 18%. Số người chết tăng 3% trong tuần trước. Trong bài đăng Twitter mới nhất, Trump lặp lại tuyên bố Mỹ ghi nhận nhiều ca nhiễm nCoV vì tiến hành xét nghiệm nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

----

Trump nói kiểm phiếu muộn sẽ dẫn tới bạo lực

Trump vừa đăng Twitter cho rằng quyết định của Tòa án Tối cao cho phép giới chức bầu cử bang Pennsylvania chấp nhận phiếu bầu gửi qua thư sau ngày bầu cử "sẽ cho phép gian lận tràn lan, không được kiểm soát" và "gây ra tình trạng bạo lực trên đường phố".

Tuy nhiên, bài đăng này sau đó đã bị Twitter ẩn với lý do "gây tranh cãi hoặc gây hiểu lầm về bầu cử". Biden hiện dẫn trước Trump 5 điểm tại bang chiến trường này.

----

Trump trên đường tới Kenosha, Wisconsin

Sau khi kết thúc hai cuộc vận động tranh cử ở Michigan, Trump đang trên đường tới cuộc vận động ở thành phố Kenosha, bang Wisconsin. Tại thành phố này, một người cảnh hữu ủng hộ Trump là Kyle Rittenhouse hồi đầu năm bị buộc tội bắn chết hai người biểu tình trong phong trào "Mạng người da màu quan trọng".

Trump, người ủng hộ thông điệp về luật pháp và trật tự, đã lên tiếng bảo vệ Rittenhouse, 17 tuổi, khi cho rằng thiếu niên này chỉ hành động tự vệ. Trong chuyến thăm đến thành phố sau vụ nổ súng, Trump đã đi thăm các doanh nghiệp bị thiệt hại giữa các cuộc biểu tình và gặp gỡ các nhân viên thực thi pháp luật.

Các cuộc biểu tình và bất ổn diễn ra sau vụ cảnh sát bắn 7 phát vào Jacob Blake, một người đàn ông da màu 29 tuổi, khiến anh này bị liệt từ thắt lưng trở xuống.

----

Các bang điều Vệ binh Quốc gia do lo ngại bất ổn sau bầu cử

Các bang tại Mỹ đang chuẩn bị ứng phó với nguy cơ xảy ra biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Nếu các cuộc biểu tình trở nên bạo lực và áp đảo cảnh sát địa phương, các thống đốc gần như chắc chắn sẽ điều động Vệ binh Quốc gia.

Một số bang đã được cảnh báo về bạo lực. Thống đốc Charlie Baker của bang Massachusetts hôm 1/11 đã lệnh cho 1000 thành viên Vệ binh Quốc gia túc trực đề phòng hỗn loạn sau bầu cử.

Tại Oregon, Thống đốc Kate Brown đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với khu vực Portland với lý do lo ngại về bạo lực tiềm ẩn sau bầu cử. Theo kế hoạch, cảnh sát bang Oregon và cảnh sát trưởng hạt Multnomah sẽ đảm nhận việc đảm bảo an toàn công cộng trong thành phố.

Brown cho biết bà đã chỉ đạo Lực lượng Vệ binh Quốc gia yêu cầu các thành viên được huấn luyện về kiểm soát đám đông luôn trong tình trạng sẵn sàng.

bau-cu-3237-1604365777.jpg
Một tòa nhà được bao phủ bằng các tấm ván do lo ngại bất ổn sau bầu cử. Ảnh: SMH.

------

Trump nói vaccine Covid-19 sẽ có trong vài tuần tới

Trong cuộc vận động tại Michigan, Trump tiếp tục lặp lại tuyên bố rằng Mỹ sẽ có một loại vaccine Covid-19 được phân phối vào cuối năm nay.

"Chúng tôi sẽ phân phối hàng loạt vaccine chỉ trong vài tuần tới. Nó sẽ rất nhanh chóng tiêu diệt loại virus này", Trump nói với đám đông. Trước đó, ông đùa rằng có thể dễ dàng đánh bại Covid-19 tháng trước vì ông "còn rất trẻ và khỏe mạnh".

Tổng thống Mỹ đưa ra tuyên bố tương tự tại cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng hôm 22/10. Tuy nhiên, sau khi bị thúc ép về vấn đề này, Trump thừa nhận thực tế nhiều khả năng vaccine sẽ được phân phối vào năm tới.

-----

Kết quả bầu cử có thể không được công bố trong ngày 3/11

Nhiều khả năng kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm nay sẽ không được công bố trong đêm bầu cử. Nguyên nhân là lượng người bỏ phiếu qua thư cao chưa từng có do đại dịch Covid-19 và các lá phiếu gửi qua thư sẽ mất thời gian kiểm đếm lâu hơn phiếu bầu trực tiếp.

Tuy nhiên, mỗi bang có cách kiểm phiếu và báo cáo riêng nên một số nơi sẽ công bố kết quả sớm hơn những bang khác.

Những quy tắc khác biệt đó cũng có thể làm cho ưu thế ban đầu bị sai lệch: Lợi thế ban đầu có thể thuộc về đảng Cộng hòa khi các lá phiếu trực tiếp trong ngày 3/11 được kiểm, vì những người ủng hộ đảng Cộng hòa thường thích đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử. Tuy nhiên, ưu thế này sau đó có thể chuyển sang đảng Dân chủ khi các lá phiếu qua thư được tính.

-----

Đệ nhất phu nhân Melania bỏ phiếu tại Florida

Chánh văn phòng của Đệ nhất phu nhân Melania Trump cho biết bà sẽ bỏ phiếu tại thành phố Palm Beach, bang Florida vào sáng 3/11. Trump trước đó cũng đã bỏ phiếu sớm tại thành phố này.

Gia đình Trump chuyển hộ khẩu thường trú và đăng ký cử tri từ New York về Florida vào năm ngoái. Đây là bang chiến trường mà Tổng thống Mỹ nhất định phải thắng nếu muốn tái đắc cử và ông từng thắng cựu đối thủ Hillary Clinton với chỉ 1 điểm phần trăm tại đây vào năm 2016.

------

Phần lớn cử tri bỏ phiếu sớm là người ủng hộ đảng Dân chủ

Công ty nghiên cứu Morning Consult vừa công bố loạt kết quả thăm dò ý kiến với 7.350 người về bỏ phiếu sớm được thực hiện hôm 2/11.

Các cử tri da màu nói rằng họ đã xếp hàng hoặc chờ đợi khi bỏ phiếu trực tiếp. Một phần ba cử tri da trắng cho biết họ phải chờ đợi, so với 45% cử tri da màu và 44% cử tri gốc Tây Ban Nha. Sự khác biệt không mới trong cuộc bầu cử này, bởi người da màu và gốc Tây Ban Nha có xu hướng sống trong các cộng đồng nghèo hơn. Văn phòng bầu cử địa phương của họ có thể đã thiếu nguồn lực để đẩy nhanh quá trình bỏ phiếu.

Kết quả cũng cho thấy những cử tri đi bỏ phiếu sớm phần lớn là người ủng hộ đảng Dân chủ, chiếm tỷ lệ 50%, trong khi đảng Cộng hòa chiếm 29% và 21% ủng hộ các ứng viên độc lập. Cứ 7 trong 10 cử tri bỏ phiếu sớm không bỏ phiếu trực tiếp, mà gửi lá phiếu của họ qua đường bưu điện hoặc bỏ vào thùng phiếu.

Bất chấp Nhà Trắng hoài nghi về bỏ phiếu qua thư trong vài tháng qua, 91% cử tri cho biết họ rất tự tin hoặc phần nào tin tưởng lá phiếu của họ sẽ được tính chính xác.

------

Ngày bận rộn của hai ứng viên

Một đêm bận rộn trước ngày bầu cử của cả hai chiến dịch. Trump vừa vận động tranh cử tại Traverse City, bang Michigan và sắp tới là thành phố Grand Rapids cũng tại bang này.

Biden đang ở thành phố Pittsburgh, phía tây bang Pennsylvania, trong một cuộc vận động với Lady Gaga. Người đồng hành của ông là ứng viên phó tổng thống Kamala Harris đang ở Philadelphia để vận động cùng ca sĩ John Legend. Vợ nam ca sĩ này là Chrissy Teigen dường như cũng đi cùng.

biden-3-2413-1604362044.jpg
Biden vận động tranh cử tại Pittsburgh, Pennsylvania tối 2/11. Ảnh: AFP.

-------

Biden xuất hiện cùng Lady Gaga

Ứng viên đảng Dân chủ được ca sĩ Lady Gaga chào đón khi ông đến khu vực phía tây bang Pennsylvania để vận động tranh cử lưu động. Họ dừng chân tại Đại học Pittsburgh, gây bất ngờ cho nhiều tình nguyện viên tại đây.

----

Trump trả lời phỏng vấn Fox trong ngày bầu cử

Chương trình "Fox & Friends" thông báo sẽ có cuộc phỏng vấn độc quyền với Tổng thống vào ngày bầu cử 3/11. Trump cũng đã gọi cho "Fox & Friends" vào sáng ngày bầu cử năm 2016 và nói rằng ông hơi "mê tín" trong thực hiện cuộc phỏng vấn này.

"Tôi đã thắng trong nhiều cuộc bầu cử sơ bộ khi trò chuyện với các bạn đầu tiên vào buổi sáng", Trump nói 4 năm trước.

----

Biden dẫn trước ở hai bang Trump chiến thắng năm 2016

Cuộc thăm dò mới của Đại học Quinnipiac cho thấy Biden đang dẫn đầu ở hai bang chiến trường Florida và Ohio, những nơi Trump giành chiến thắng năm 2016. Theo đó, Biden dẫn trước 5 điểm trong số các cử tri có khả năng ở Florida, tương đương tỷ lệ 47%-42%. Cuộc thăm dò cho thấy ứng viên đảng Dân chủ dẫn trước 4 điểm trong số các cử tri có khả năng ở Ohio, tương đương 47%-43%.

Quinnipiac cũng cho thấy Biden dẫn đầu trong số tất cả các cử tri có khả năng ở Mỹ là 11 điểm, tương đương 50%-39%.

Tuy nhiên, kết quả của Quinnipiac thuận lợi hơn cho Biden so với các cuộc thăm dò gần đây ở Florida và Ohio. Theo FiveThirtyEight, Biden dẫn trước trung bình 2,5 điểm trong số các cử tri có khả năng ở Florida, trong khi Trump dẫn trước trung bình 0,6 điểm trong số các cử tri có khả năng ở Ohio.

Florida liên tục chứng kiến các cuộc đua tổng thống rất sát sao trong những năm gần đây. Ứng cử tổng thống cuối cùng thắng tại Florida với cách biệt tới 5 điểm là George W. Bush năm 2004.

----

Cựu giám đốc Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa bỏ phiếu cho Biden

Ryan Mahoney, giám đốc truyền thông của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) từ năm 2017 đến năm 2019, đã bỏ phiếu cho Joe Biden. "Tự hào khi bỏ phiếu cho quốc gia thay vì cho đảng. Tự hào khi bỏ phiếu cho Joe Biden", Mahoney đăng Twitter, kèm hình ảnh lá phiếu của mình

Mahoney rời RNC vào tháng 12 năm ngoái, sau khi làm việc dưới thời cựu chủ tịch RNC Reine Priebus và chủ tịch Ronna McDaniel. Cựu chủ tịch RN Michael Steele người luôn chỉ trích thẳng thắn Tổng thống Trump, cũng tuyên bố cuối tháng trước rằng ông ủng hộ Biden.

------

Trump nhắm vào Lady Gaga

Tại cuộc vận động ở Pennsylvania, Trump đề cập nữ ca sĩ Lady Gaga, người ủng hộ Biden và dự kiến xuất hiện cùng ứng viên đảng Dân chủ tại cuộc vận động ở Pittsburgh tối 2/11. "Bây giờ thì ông ấy có Lady Gaga ủng hộ, Lady Gaga", Trump nói, cố ý nhấn mạnh tên nữ nghệ sĩ.

"Tôi có thể kể cho các bạn nghe những câu chuyện về Lady Gaga. Tôi biết rất nhiều câu chuyện", Trump nói thêm một cách ẩn ý.

Sau khi kết thúc sự kiện ở Scranton, cuộc vận động thứ hai trong số 5 cuộc vận động của ông trong ngày 2/11, Trump lên đường tới thành phố Traverse, bang Michigan.

------

Người ủng hộ hài lòng vì Trump vận động tại quê nhà của Biden

Trong những phút cuối trước ngày bầu cử, Trump dừng chân tại ngoại ô Scranton, nơi sinh của ứng viên đảng Dân chủ Biden, khiến những người ủng hộ nhiệt thành nhất của ông rất hài lòng.

"Tôi thích việc Tổng thống đến quê nhà của Biden, tôi thích điều đó", Lori Vigliotti, nhân viên IBM ở New York, cho biết. "Tôi yêu sự trung thực, dũng cảm và cứng rắn của ông ấy. Tôi yêu ông ấy".

Rất ít người nhận xét tiêu cực về những việc Trump đã làm trong nhiệm kỳ tổng thống, thậm chí cả đại dịch Covid-19 dù số người chết đã vượt 230.000.

"Ông đã làm một công việc tuyệt vời với Covid-19. Trung Quốc đã gây ra điều đó một cách có chủ đích để hạ thấp nền kinh tế của chúng ta, và chúng ta biết rằng Joe Biden yêu Trung Quốc, và ông ta là tội phạm và tham nhũng", Mark Lazar, 56 tuổi, một thanh tra nhà ở, cho biết, thêm rằng Trump đã ăn năn về những gì ông làm sai trước khi trở thành tổng thống.

nguoi-ung-ho-3222-1604359852.jpg

Người ủng hộ giơ khẩu hiệu phía sau Trump tại cuộc vận động ở Avoca, Pennsylvania, hôm 2/11. Ảnh: AFP.

Roxanne Piccoli, 30 tuổi và chồng Brent Kravitz, đi cùng ba đứa con tới bỏ phiếu sớm. "Cánh tả cố gắng lôi kéo trái tim của mọi người bằng cách nói về phân biệt chủng tộc và nhập cư, nhưng tất cả những gì Donald Trump đang cố gắng làm là loại bỏ nạn buôn bán tình dục", Piccoli cho hay.

Adriano Aguila, 22 tuổi, một tài xế xe tải gốc Cuba sống ở New Jersey, coi Trump như đồng minh. "Tôi thích cách ông ấy đóng cửa du lịch từ Trung Quốc để ngăn chặn Covid019. Thành thật mà nói tôi là một người ủng hộ Trump, tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì ông ấy làm bị cho là tồi tệ", tài xế cho hay.

-----

Thẩm phán liên bang chặn đề xuất bỏ 127.000 phiếu bầu của đảng Cộng hòa

Thẩm phán liên bang Andrew S. Hanen ở thành phố Houston, bang Texas, bác đơn kiện của đảng Cộng hòa, trong đó kêu gọi loại bỏ hơn 127.000 phiếu bầu tại các điểm bỏ phiếu lưu động ở hạt Harris, nơi được coi là thành trì của đảng Dân chủ tại Texas. Trong đơn kiện, phe Cộng hòa cho rằng giới chức hạt Harris không có thẩm quyền mở các điểm bỏ phiếu lưu động.

bau-cu-my-2-7946-1604360189.jpg
Một điểm bỏ phiếu lưu động ở thành phố Houston hồi tuần trước. Ảnh: New York Times.

Đơn kiện là một trong những động thái mạnh nhất của đảng Cộng hòa, trong bối cảnh Texas đang trở thành bang chiến trường với kết quả thăm dò sít sao, thay vì là nơi luôn ủng hộ đảng Cộng hòa trong quá khứ. Harris là hạt đông dân cư nhất Texas và cũng là một trong những nơi tập trung nhiều cử tri Dân chủ nhất bang. Giới chức đã lập 10 điểm bỏ phiếu lưu động để bảo đảm giãn cách, hạn chế nguy cơ lây nhiễm nCoV.

Tòa án tối cao bang Texas sau đó cũng bác bỏ nỗ lực tương tự của đảng Cộng hòa.

"Đừng nhầm lẫn, đây không phải chiến thắng của đảng phái. Đây là chiến thắng của cử tri toàn quốc", Rebecca Acuna, giám đốc chiến dịch tranh cử của Biden ở Texas, cho hay.

-----

Trump 'lo bị giám sát pháp lý nếu thất cử'

"Trong những thời điểm không cảnh giác, Trump nói với các cố vấn suốt nhiều tuần rằng ông lo ngại sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ các công tố viên nếu thất cử. Ông không chỉ lo lắng về các cuộc điều tra ở New York mà còn cả khả năng các cuộc điều tra liên bang mới, theo những người đã nói chuyện với Tổng thống", tờ New York Times đưa tin.

Trump và chiến dịch tranh cử của ông chưa bình luận về thông tin này.

Các công tố viên Manhattan đang điều tra cáo buộc về những khoản thanh toán để đổi lấy sự im lặng của một số phụ nữ được thực hiện trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của Trump.

-----

Twitter sẽ ẩn các bài đăng tuyên bố chiến thắng sớm

Twitter thông báo sẽ ẩn các bài đăng tuyên bố kết quả bầu cử sớm nhằm ngăn chặn hỗn loạn trong đêm bầu cử. Mạng xã hội này chỉ ghi nhận kết quả chính thức khi chúng được công bố bởi quan chức bầu cử bang hoặc ít nhất hai trong 7 hãng truyền thông quốc gia gồm ABC, AP, CBS, CNN, Decision Desk HQ, Fox News hoặc NBC.

Dù các quy tắc này được áp dụng cho mọi cuộc tranh cử ở Mỹ, Twitter cho biết họ đang ưu tiên cuộc đua tổng thống và các ghế "có tính tranh chấp cao" khác. Các bài đăng vi phạm sẽ bị gắn nhãn nếu chúng đến từ một ứng viên, chiến dịch hoặc tài khoản Twitter có hơn 100.000 người theo dõi, hoặc nếu chúng nhận được ít nhất 25.000 lượt thích hoặc 25.000 lượt chia sẻ.

Twitter cũng sẽ xóa các bài đăng "nhằm mục đích kích động can thiệp quá trình bầu cử hoặc kiểm đếm kết quả bầu cử, như thông qua hành động bạo lực".

Đây là biện pháp mới nhất trong loạt cải cách vào phút chót của các nền tảng mạng xã hội sau khi có thông tin Trump sẽ tuyên bố chiến thắng trước khi hàng triệu phiếu bầu qua thư được kiểm đếm. Tổng thống Mỹ phủ nhận thông tin này.

-----

Chiến dịch Biden: Không có kịch bản để Trump tuyên bố chiến thắng trong ngày bầu cử

Chiến dịch tranh cử của Biden hôm 2/11 công bố hàng loạt dự đoán về kết quả ngày bầu cử, cảnh báo nhiều bang có thể không hoàn tất kiểm phiếu trong ngày bầu cử và hứa "bảo vệ cuộc bỏ phiếu".

"Sẽ không có kịch bản nào để Donald Trump được tuyên bố là người chiến thắng trong đêm bầu cử. Ông ấy đã bịa chuyện khi nói rằng các phiếu bầu sau nửa đêm nên bị loại bỏ. Chưa từng có cuộc bầu cử nào hoàn tất kiểm phiếu và xác nhận kết quả ngay trong ngày, điều đó sẽ không diễn ra trong năm 2020", Jennifer O'Malley Dillon, quản lý chiến dịch của Biden, cho hay.

Tags:
Lời gan ruột mẹ dặn, là con gái không được phép sống quá lương thiện

Lời gan ruột mẹ dặn, là con gái không được phép sống quá lương thiện

Hãy nghĩ đến hai chữ “lương thiện” khi đã học được cách bảo vệ chính mình. Bởi vì, lương thiện chỉ là thứ đối ngoại, nên là con gái thực sự không cần phải quá lương thiện.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất