-
Trump muốn đưa Trung Quốc vào hiệp ước kiểm soát hạt nhân mới
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/8 cho biết đã đề xuất ý tưởng về hiệp ước hạt nhân mới với lãnh đạo hai nước Nga và Trung Quốc.
-
Vì sao ông Trump quyết ‘đánh’ Trung Quốc vào lúc này?
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo sẽ áp thuế mới lên lượng hàng nhập khẩu trị giá 300 tỷ USD từ Trung Quốc, sau khi diễn ra vòng đàm phán thương mại cấp cao song phương mà ông Trump nói là Trung Quốc nhượng bộ quá ít.
-
Ba cách Trung Quốc có thể đối phó với đòn áp thuế của Trump
Bắc Kinh có thể nhượng bộ và mua nông sản Mỹ, nhưng hoàn toàn có khả năng từ bỏ đàm phán trước lời đe dọa áp thuế với 300 tỷ USD hàng hóa của Trump.
-
Người Mỹ “kiểu Trump” đang thay đổi những giá trị truyền thống của nước Mỹ?
Theo quan điểm của Tổng thống Trump, thì “người Mỹ” được định nghĩa bởi ba khía cạnh. Đầu tiên, là người Mỹ là phải bài ngoại. Nhưng nước Mỹ từ trước đến nay vẫn tự hào họ là 1 quốc gia đa sắc tộc.
-
Trump nói Mỹ sẽ 'tiết kiệm nhiều tiền' nếu không làm ăn với Trung Quốc
Tổng thống Mỹ hôm 1/8 tuyên bố ông vẫn thấy ổn thỏa ngay cả khi Washington và Bắc Kinh không thể đạt được thỏa thuận thương mại.
-
Hậu quả người Mỹ hứng chịu từ đòn áp thuế của Trump với Trung Quốc
Đòn áp thuế với 300 tỷ USD hàng Trung Quốc bị coi là đánh thẳng vào túi tiền của người Mỹ vì nó sẽ làm giá sản phẩm ở nước này gia tăng.
-
Trump nói không cần báo trước cho Trung Quốc về đòn áp thuế mới
Trump ngày 1/8 bác khuyến nghị của các cố vấn trong cuộc họp ở Nhà Trắng về việc thông báo trước cho Bắc Kinh về quyết định áp thuế mới.
-
Sai lầm Trump có thể phạm phải khi tung đòn áp thuế mới với Trung Quốc
Trump kỳ vọng việc tăng áp thuế với hàng hóa Trung Quốc sẽ đưa việc làm quay trở lại nước Mỹ, nhưng mọi việc có thể trái với mong muốn của ông.
-
Trump tuyên bố áp thuế 300 tỷ USD hàng Trung Quốc
Mỹ sẽ áp mức thuế 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa và sản phẩm nhập khẩu Trung Quốc từ ngày 1/9 dù các cuộc đàm phán đang diễn ra.
-
Cựu cảnh sát Mỹ tiết lộ hành động của ông Trump sau sự kiện 11/9
Ngay sau vụ tấn công khủng bố hai tòa tháp đôi vào ngày 11/9/2001, Tỷ phú Donald Trump đã “liên tục” có mặt ở hiện trường để “động viên” và “truyền cảm hứng” cho những người đầu tiên tham gia vào việc cứu hộ, Bernie Kerik, cựu quan chức cảnh sát thành phố New York, người đã tham gia vào việc cứu hộ, tiết lộ thông tin trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Breitbart hôm thứ Ba (30/7).