WHO phát hành cảnh báo về sự trở lại của dịch Ebola tại Congo

Một cái chết bởi Ebola ở một thành phố lớn tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã làm dấy lên lo ngại về sự bùng phát liên tục có thể lan rộng hơn nữa.

12:30 09/09/2018

Các quan chức y tế ở các quốc gia châu Phi hôm qua đã xác nhận loại virus này chịu trách nhiệm cho cái chết của một phụ nữ ở Butembo, một thành phố chứa khoảng 1,4 triệu người.

Các báo cáo địa phương cho rằng người phụ nữ là mẹ của một bệnh nhân mắc Ebola, người đã di chuyển từ thị trấn ở trung tâm của dịch bệnh.

Ít nhất 122 người đã bị nhiễm Ebola trong ổ dịch xung quanh khu vực Bắc Kivu của Cộng hòa Dân chủ Congo kể từ lần đầu tiên được tuyên bố vào ngày 1 tháng 8 - thành phố Beni đang là trung tâm của sự bùng nổ hiện nay.

Các loại thuốc thử nghiệm đã được đưa vào khu vực để kiểm soát virus. Nhưng các nhà virus học đã nhiều lần cảnh báo tình hình là 'khó kiểm soát' vì các trường hợp nằm trong vùng xung đột bởi các lực lượng vũ trang qua lại khá thường xuyên.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã thừa nhận về cái chết mới nhất đã khiến việc kết thúc sự bùng phát ở phía Đông của đất nước trở nên khó khăn hơn nhiều.

Các nhân viên y tế di chuyển xác nạn nhân nhiễm dịch.

Thị trưởng của Butembo tiết lộ nạn nhân là một phụ nữ, người có khả năng bị nhiễm bệnh do tham gia vào một vụ chôn cất không an toàn. Cô qua đời tại một phòng khám đại học.

Hầu hết 127 trường hợp mắc Ebola được ghi nhận cho đến nay tại Beni, một thành phố của 230.000 người.

Butembo, cách khoảng 35 dặm (55km), là khoảng gấp ba lần kích thước của Beni và là một tuyến đường thương mại lớn cho hàng tiêu dùng nhập vào DRC.

Có hai trường hợp nghi ngờ nhiễm Ebola khác trong thành phố nhưng những trường hợp này vẫn chưa được xác nhận, theo các báo cáo địa phương.

Chỉ có 96 trường hợp ở tỉnh Bắc Kivu đã được xác nhận. Phần còn lại vẫn còn có thể xảy ra với các triệu chứng giống như Ebola.

Một cơ quan phản ứng trước các cuộc khủng hoảng nhân đạo tuần trước, lo sợ rằng dịch sẽ bùng phát lớn giống như đại dịch bốn năm trước, giết chết 11.000 người và tàn phá khắp Tây Phi.

Ủy ban cứu hộ quốc tế cho biết: “Nếu không có một phản ứng nhanh chóng và phối hợp hiệu quả, dịch bệnh này có tiềm năng trở thành dịch tồi tệ nhất từng thấy.”

Hải Vân – tinnuocmy.com

Lo ngại về đại dịch Ebola khác: Các nhà khoa học phát hiện một chủng virus mới từ dơi có thể đe dọa con người

Lo ngại về đại dịch Ebola khác: Các nhà khoa học phát hiện một chủng virus mới từ dơi có thể đe dọa con người

Nỗi sợ hãi của một bệnh dịch Ebola khác đã được nâng lên sau khi một chủng virus mới Bombali đã được phát hiện từ những con dơi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất